Sôi động những khúc sông quê

PHƯƠNG ANH |

Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 sẽ diễn ra từ 25-27.11. Đây không chỉ là hoạt động thể thao, thể hiện tính cộng đồng mà còn có ý nghĩa văn hóa, tâm linh đặc biệt đối với đồng bào Dân tộc Khmer. Để chuẩn bị tham gia Lễ hội, những ngày này các đội ghe đang sôi nổi tập luyện từ trên bờ đến dưới sông nhằm mang đến những màn so tài hấp dẫn.

Vào mỗi buổi chiều tại khung viên các Chùa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có đội ghe tham dự Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 sôi nổi tập luyện.
Vào mỗi buổi chiều tại khuôn viên các Chùa có đội ghe tham dự Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023, hàng trăm vận động viên tập trung về để cùng nhau tập luyện.
Tại Bưng Kok (Bưng Cóc), xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã khởi động tập luyện gần cả tháng nay. Vận động viên được tập các bài tập khởi động nhẹ nhàng  trước khi xuống giàn bơi dưới nước.
Đội ghe chùa Bưng Kok (Bưng Cóc), xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã khởi động tập luyện cả tháng nay. Vận động viên được tập các bài tập khởi động nhẹ nhàng trước khi xuống giàn bơi dưới nước.
Các thành viên ai nấy cũng hăng hái tập luyện với mong muốn đạt thành tích cao trong cuộc đua năm nay.
Các thành viên đều hăng hái tập luyện với mong muốn đạt thành tích cao trong cuộc đua năm nay.
Không khí sôi nổi cũng diễn ra tại chùa Champa xã Phú Tân (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Dưới ao là hàng chục vận động viên tập những động tác, kỹ thuật bơi, với mục đích nhằm nâng cao thể lực chuyên môn trong thi đấu.
Không khí sôi nổi cũng diễn ra tại chùa Champa xã Phú Tân (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Dưới ao là hàng chục vận động viên tập những động tác, kỹ thuật bơi, với mục đích nhằm nâng cao thể lực chuyên môn trong thi đấu.
Ông Lâm Bình Minh, Trưởng Ban Quản Trị chùa, Đội trưởng ghe Ngo Chùa Champa, cho biết, đua ghe Ngo có thành tích là niềm vui, nhưng quan trọng nhất là phum sóc, bà con phật tử cùng hòa chung niềm vui ngày hội, là tiếp nối truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Ông Lâm Bình Minh, Trưởng Ban Quản Trị chùa, Đội trưởng ghe Ngo Chùa Champa, cho biết: "Đua ghe ngo có thành tích là niềm vui, nhưng quan trọng nhất là bà con phật tử cùng hòa chung niềm vui ngày hội, là tiếp nối truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc".
Sau khi đã tập trên giàn nước khoảng 1 tuần, đội ghe ngo chùa Chén Kiểu xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã bắt đầu xuống ghe ngo để tập cho quen nhịp
Sau khi đã tập trên giàn nước khoảng 1 tuần, đội ghe ngo chùa Chén Kiểu xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã bắt đầu xuống ghe để tập cho quen nhịp.
Các vận động viên là người trên địa bàn, họ làm nhiều nghề khác nhau nhưng hễ cứ đúng 5 giờ chiều là tập trung để cùng nhau tập luyện.
Các vận động viên hầu hết là người Khmer trên địa bàn, họ làm nhiều nghề khác nhau nhưng đúng 5 giờ chiều là tập trung để cùng nhau tập luyện. Vì khúc thời điểm này, khúc sông quê cũng bắt đầu sôi động.
Anh Thạch Văn Khang thành viên đội ghe ngo chùa Chén Kiểu đã có nhiều năm tham gia thi đấu cho biết: “Mặc dù đội ghe chưa đạt thành tích cao trong các hội thi nhưng chúng tôi quyết tâm  cố gắng tập luyện, hy vọng năm nay sẽ làm nên kỳ tích”.
Anh Thạch Văn Khang thành viên đội ghe ngo chùa Chén Kiểu đã có nhiều năm tham gia thi đấu cho biết: "Chúng tôi quyết tâm để năm nay sẽ làm nên kỳ tích”.
Dù các đội ghe chỉ mới ở giai đoạn tập luyện nhưng thu hút rất đông khán giả đến xem, cổ vũ.
Dưới sông dậy sóng bởi nhịp dầm của vận động viên, còn trên bờ cả ngàn khán giả đứng xem và cổ vũ. Thậm chí ghe bơi tới đâu, bà con chạy xe theo tới đó.
Chị Dương Minh Châu ở xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ, chị là người khmer nên đua ghe có vị trí quan trong nên cứ mỗi buổi chiều là cả gia đình đến để cổ vũ đội ghe của địa phương.
Anh Lý Trường Đăng ở xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ, người Khmer nên rất yêu thích bộ môn thể thao truyền thống này, cứ mỗi buổi chiều là cả gia đình đến để cổ vũ đội ghe của địa phương. "Có khi ghe tập trễ, trời tối chúng tôi còn bật cả đèn xe để vận đội viên thấy ánh sáng để bơi", anh Đăng cười cho biết.
Đội hậu cần của đội ghe chùa Chén Kiểu xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) chạy theo ghe ngo để phục vụ nước uống.
Đội hậu cần của đội ghe chùa Chén Kiểu chạy theo ghe ngo để phục vụ nước uống và ghi lại những khoảnh khắc của đội.
Dù ở giai đoạn tập luyện nhưng các thành viên đều rất quyết tâm.
Các thành viên tập luyện rất nghiêm túc và quyết tâm.
Đội ghe chùa Chén Kiểu đùa vui trong lúc tập luyện trên sông.
Các thành viên đùa vui sau khi bơi được hơn 1.500m.
Đua ghe Ngo là một lễ hội của người Khmer được lưu truyền từ nhiều thế kỷ qua, đã trở thành phong tục của người dân khmer tỉnh Sóc Trăng từ năm 1528 và được duy trì, phát triển cho đến ngày nay.
Lễ Óoc Om Bóc - đua ghe ngo là một lễ hội của người Khmer Sóc Trăng được lưu truyền từ nhiều thế kỷ qua, được tổ chức vào Rằm tháng 10 Âm lịch hằng năm. Lễ hội có sự tham gia của nhiều đội ghe từ các chùa Khmer trong và ngoài tỉnh.
Năm 2022, Lễ hội Óoc Om Bóc  - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Và được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận “Đua ghe ngo môn thể thao của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận động viên tham dự nhiều nhất”.
Năm 2022, Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Và được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận “Đua ghe ngo môn thể thao của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận động viên tham dự nhiều nhất”.
PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhộn nhịp mùa cấy loại lúa sắp thu hoạch là đến Tết ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Bà con nông dân trồng lúa Tài Nguyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang vào mùa cấy giặm. Mùa cấy ở đây vẫn còn giữ những nét đặc trưng của quá trình sản xuất lúa nước truyền thống.

Lão nông ở Sóc Trăng thu tiền tỉ mỗi năm nhờ trồng chanh dây ngọt

PHƯƠNG ANH |

Với việc ghép thành công thân chanh dây Colombia với gốc nhãn lồng (lạc tiên), lão nông Nguyễn Hữu Công ở xã Song Phụng (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cho ra đời giống chanh dây ngọt độc, lạ. Loại cây trồng này cũng đã mang về cho ông cả tỉ đồng mỗi năm.

Sóc Trăng thực hiện hiệu quả nguồn vốn vay chính sách

PHƯƠNG ANH |

Ngày 25.10, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương do Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ tại tỉnh Sóc Trăng.

Giờ thứ 9: Bồ và chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai tạo ra "vỏ bọc" của mình để chinh phục một cô gái rồi cưới làm vợ. Khi đã chung một mái nhà, cả hai đều bộc lộ những nhược điểm. Ngoại tình hoặc ly hôn, đó là cái đích họ nhắm tới. Cuộc hôn nhân của họ sẽ đi về đâu?

Tin 20h: Lương thấp, kiêm nhiệm nhiều việc, kế toán trường học bỏ nghề

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.11: Giáo viên dạy lớp 11 hoang mang trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc; Tăng lương sẽ giảm tình trạng nhân viên y tế cộc cằn, nói khó nghe;...

Phản ứng của người dân khi phố đi bộ Hồ Gươm dừng tổ chức hội chợ, sự kiện

Nhật Minh |

Phố đi bộ Hồ Gươm không còn tình trạng bày bán các gian hàng, tổ chức hội chợ ảnh hưởng đến môi trường và an toàn của người dân, du khách.

Làm rõ những bất thường xung quanh dự án triệu USD của Công ty IMG Huế

PHÚC ĐẠT |

Huế - Tháng 9.2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2092/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư IMG Huế (Công ty IMG Huế) đối với Dự án Khu nhà ở thương mại - Shophouse O-SH 1 đến O-SH 28. Thế nhưng tại văn bản mới nhất, chính công ty này lại khẳng định "không cần xin cấp chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng do các cơ quan chức năng yêu cầu nên công ty buộc phải thực hiện".

Lợi nhuận doanh nghiệp bán lẻ vẫn chưa thể bứt phá

Thanh Giang |

Một loạt ông lớn ngành bán lẻ như Masan, Thế giới Di Động, Thế giới Số, Bán lẻ Kỹ thuật số FPT báo lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2023 giảm sâu so với cùng kì.

Nhộn nhịp mùa cấy loại lúa sắp thu hoạch là đến Tết ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Bà con nông dân trồng lúa Tài Nguyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang vào mùa cấy giặm. Mùa cấy ở đây vẫn còn giữ những nét đặc trưng của quá trình sản xuất lúa nước truyền thống.

Lão nông ở Sóc Trăng thu tiền tỉ mỗi năm nhờ trồng chanh dây ngọt

PHƯƠNG ANH |

Với việc ghép thành công thân chanh dây Colombia với gốc nhãn lồng (lạc tiên), lão nông Nguyễn Hữu Công ở xã Song Phụng (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cho ra đời giống chanh dây ngọt độc, lạ. Loại cây trồng này cũng đã mang về cho ông cả tỉ đồng mỗi năm.

Sóc Trăng thực hiện hiệu quả nguồn vốn vay chính sách

PHƯƠNG ANH |

Ngày 25.10, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương do Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ tại tỉnh Sóc Trăng.