Rộn ràng Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Với chủ đề “Tư duy lại về du lịch” - Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ IX năm 2022 thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách.
Ngày 24.9, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ phối hợp UBND huyện Phong Điền tổ chức Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ IX năm 2022, nhằm hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27.9.
Ngày 24.9, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ phối hợp UBND huyện Phong Điền tổ chức Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ IX năm 2022, nhằm hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27.9.
Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ - cho biết, với chủ đề “Tư duy lại về du lịch” - Ngày hội du lịch sinh thái năm nay là sự kiện quan trọng thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển ngành du lịch TP.Cần Thơ nói chung và huyện Phong Điền nói riêng.
Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ - cho biết, với chủ đề “Tư duy lại về du lịch” - Ngày hội du lịch sinh thái năm nay là sự kiện quan trọng thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển ngành du lịch TP.Cần Thơ nói chung và huyện Phong Điền nói riêng.
Ngày hội diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp với 17 hoạt động chính, thu hút 10 đơn vị tỉnh, thành phố đăng ký tham; với tổng số 60 gian hàng quảng bá, xúc tiến và giới thiệu các sản phẩm du lịch đến du khách. Trong đó, có 10 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP của các tỉnh thành tham gia quảng bá sản phẩm du lịch và phục vụ du khách.
Ngày hội diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp với 17 hoạt động chính, thu hút 10 đơn vị tỉnh, thành phố đăng ký tham gia; với tổng số 60 gian hàng quảng bá, xúc tiến và giới thiệu các sản phẩm du lịch đến du khách. Trong đó, có 10 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP của các tỉnh thành tham gia quảng bá sản phẩm du lịch và phục vụ du khách.
 
Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như Không gian Thư pháp; Hội chợ thương mại; Mô hình trái cây và tiểu cảnh Chợ Nổi Phong Điền; Triển lãm ảnh; Hội thi “Trang trí, tạo hình trái cây nghệ thuật” và Trưng bày trái cây ngon Phong Điền;
Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như Hội chợ thương mại; Mô hình trái cây và tiểu cảnh Chợ Nổi Phong Điền; Triển lãm ảnh; Hội thi “Trang trí, tạo hình trái cây nghệ thuật” và Trưng bày trái cây ngon Phong Điền. Trong đó, Không gian Thư pháp là hoạt động mới, hấp dẫn nhiều học sinh trên địa bàn thành phố tham gia.
 
 
Đặc biệt là có Diễu hành, trưng bày xe cổ (xe Vespa, Lambretta, Mobylette...). Đây là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của nhiều  người dân cũng như du khách.
 
Ngoài ra còn có Hội thi Bánh dân gian và Trưng bày món ăn ngon Phong Điền; Giao lưu và Biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử; Chương trình văn nghệ phục vụ; Tổ chức Giải Việt dã thành phố Cần Thơ năm 2022 và Giải Việt dã Lộ Vòng Cung huyện Phong Điền, lần thứ VII - năm 2022; Biểu diễn Vỏ lãi - Đua Xuồng; Hoạt động trò chơi dân gian.
Ngoài ra còn có Hội thi Bánh dân gian và Trưng bày món ăn ngon Phong Điền, tại đây du khách được chứng kiến những màn đổ bánh điêu luyện của các nghệ nhân có tay nghề lâu đời. Cùng với nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Giao lưu và Biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử;  Tổ chức Giải Việt dã TP.Cần Thơ năm 2022 và Giải Việt dã Lộ Vòng Cung huyện Phong Điền lần thứ VII - năm 2022; Biểu diễn vỏ lãi - đua xuồng... 
 
Tại đây còn trưng bày đặc sản của huyện Phong Điền đó là "dâu Hạ Châu" và món ăn ngon "gà um dâu Hạ Châu". Được biết, vừa qua Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Trung tâm Top Việt Nam đã công nhận "dâu Hạ Châu" nằm trong Top 100 đặc sản quà tặng nổi bật, và món "gà um dâu Hạ Châu" thuộc Top 100 món ăn đặc sản của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (2021-2022). 
 
Theo ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2022 thành phố đón gần 4 triệu lượt khách; tổng doanh thu từ du lịch ước khoảng 2.680 tỉ đồng, đạt 78,8% kế hoạch và tăng 104% so với cùng kỳ năm 2021.  
 
Trong đó, huyện Phong Điền được xem là “lá phổi xanh” của thành phố. Trên địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hóa, các điểm du lịch sinh thái đa dạng, hấp dẫn. Ngày hội du lịch sinh thái năm 2022 vừa là sự kiện, vừa là điểm nhấn về du lịch nhằm giới thiệu những hoạt động văn hóa của địa phương, quảng bá các sản phẩm du lịch đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển.
Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền 2022

YẾN PHƯƠNG |

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ IX năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26.9 tại quảng trường huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Nghệ sĩ Cần Thơ sẵn sàng cho Cuộc thi tài năng Trần Hữu Trang 2022

Hải Minh |

Cần Thơ - Tham dự Cuộc thi Tài năng diễn viên Sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 là 3 nghệ sĩ của Nhà hát Tây Đô.

Cần Thơ xây dựng Bộ tiêu chí và Chỉ số du lịch bền vững

Hải Minh |

Cần Thơ - Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) đã hỗ trợ Cần Thơ xây dựng Bộ tiêu chí và Chỉ số du lịch bền vững.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Cần Thơ: Hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền 2022

YẾN PHƯƠNG |

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ IX năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26.9 tại quảng trường huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Nghệ sĩ Cần Thơ sẵn sàng cho Cuộc thi tài năng Trần Hữu Trang 2022

Hải Minh |

Cần Thơ - Tham dự Cuộc thi Tài năng diễn viên Sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 là 3 nghệ sĩ của Nhà hát Tây Đô.

Cần Thơ xây dựng Bộ tiêu chí và Chỉ số du lịch bền vững

Hải Minh |

Cần Thơ - Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) đã hỗ trợ Cần Thơ xây dựng Bộ tiêu chí và Chỉ số du lịch bền vững.