Rằm tháng Giêng: Chợ dân sinh ế ẩm, người bán đông hơn người mua

Phương Thảo - Hoàng Vũ |

Theo ghi nhận tại Hà Nội, Rằm tháng Giêng năm nay vắng vẻ, trầm lắng. Thậm chí, nhiều khu chợ dân sinh người bán đông hơn người mua.

Hôm nay 26.2 (Tức Rằm tháng Giêng), do ảnh hưởng của COVID-19, không khí mua sắm tại nhiều chợ dân sinh lớn ở Hà Nội trầm lắng, vắng vẻ khác hẳn mọi năm.
Hôm nay 26.2 (Tức Rằm tháng Giêng), do ảnh hưởng của COVID-19, không khí mua sắm tại nhiều chợ dân sinh lớn ở Hà Nội trầm lắng, vắng vẻ khác hẳn mọi năm.
Theo khảo sát các chợ truyền thống, các mặt hàng như: gà cúng, hoa tươi, trái cây, xôi... có sức mua mạnh hơn ngày thường. Tuy nhiên so với các năm trước, sức tiêu thụ của người dân dịp Rằm tháng Giêng năm nay giảm mạnh.
Theo khảo sát các chợ truyền thống, các mặt hàng như: gà cúng, hoa tươi, trái cây, xôi... có sức mua mạnh hơn ngày thường. Tuy nhiên so với các năm trước, sức tiêu thụ của người dân dịp Rằm tháng Giêng năm nay giảm mạnh.
Chia sẻ với Lao Động, chị Hoàng Quỳnh Trang (Tiểu thương chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cho hay: “Sau Tết Nguyên đán nơi thờ tự ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đều tạm dừng khiến hoa tươi rớt giá và ế ẩm chưa từng thấy. Tôi bán ở đây nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy giá hoa thấp như năm nay. Đến ngày rằm mà cả ngày chợ người ra vào chỉ lác đác trên đầu ngón tay“.
Chia sẻ với Lao Động, chị Hoàng Quỳnh Trang (Tiểu thương chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cho hay: “Sau Tết Nguyên đán nơi thờ tự ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đều tạm dừng khiến hoa tươi rớt giá và ế ẩm chưa từng thấy. Tôi bán ở đây nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy giá hoa thấp như năm nay. Đến ngày rằm mà cả ngày chợ người ra vào chỉ lác đác trên đầu ngón tay“.
Không chỉ cửa hàng vàng mã, đồ cúng lễ mà những mặt hàng khác cũng thưa thớt người mua. Dù gần trưa, gà cúng... vẫn đợi người mua.
Không chỉ cửa hàng vàng mã, đồ cúng lễ mà những mặt hàng khác cũng thưa thớt người mua. Dù gần trưa, gà cúng... vẫn đợi người mua.
Mặt hàng hoa bưởi mọi năm được ưa chuộng, đắt khách nhưng năm nay lại rơi vào tình trạnh khó bán.
Mặt hàng hoa bưởi mọi năm được ưa chuộng, đắt khách nhưng năm nay lại rơi vào tình trạnh khó bán.
Không khí đìu hiu tại chợ Dịch Vọng (quận Cầu Giấy). Nhiều người bán ở đây cho biết, mọi năm ngay sau Tết, đặc biệt là dịp rằm tháng Giêng, khách mua đồ lễ rất đông.
Không khí đìu hiu tại chợ Dịch Vọng (quận Cầu Giấy). Nhiều người bán ở đây cho biết, mọi năm ngay sau Tết, đặc biệt là dịp rằm tháng Giêng, khách mua đồ lễ rất đông.
Dù đúng giờ cao điểm nhưng tiểu thương vẫn thảnh thơi vì không có khách. Không chỉ cửa hàng vàng mã, đồ cúng lễ mà những mặt hàng khác cũng thưa thớt người mua.
Dù đúng giờ cao điểm nhưng tiểu thương vẫn thảnh thơi sắp xếp lại hàng hoá vì không có khách
Cửa hàng bán xôi cúng nhộn nhịp nhất chợ Nghĩa Tân cũng có 2 - 3 vị khách.
Thị trường bớt nhộn nhịp, một tiểu thương dành nhiều thời gian tư vấn cho khách. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều người dân buôn bán, mong kiếm lời trong ngày rằm đầu tiên của năm Tân Sửu.
Một em nhỏ theo bố đi hoá vàng mã.
Vì tháng giêng vẫn được coi là “tháng ăn chơi“, mọi người thường có nhu cầu sắm lễ đi du xuân, vãn cảnh chùa hay tham gia các lễ hội. Nhưng hiện do ảnh hưởng của COVID-19, các ngôi chùa, đền tại Hà Nội đóng cửa theo quyết định của lãnh đạo TP Hà Nội để phòng chống dịch. Chính vì vậy mà lượng cầu giảm sút mạnh, thị trường đồ lễ ảm đạm trong dịp đầu năm.
Vì tháng giêng vẫn được coi là “tháng ăn chơi“, mọi người thường có nhu cầu sắm lễ đi du xuân, vãn cảnh chùa hay tham gia các lễ hội. Nhưng hiện do ảnh hưởng của COVID-19, các ngôi chùa, đền tại Hà Nội đóng cửa theo quyết định của lãnh đạo TP Hà Nội để phòng chống dịch. Chính vì vậy mà lượng cầu giảm sút mạnh, thị trường đồ lễ ảm đạm trong dịp đầu năm.
Phương Thảo - Hoàng Vũ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hàng hoá phục vụ Rằm tháng Giêng ổn định, đồ chay giá tăng

Ngọc Lê |

Giá các mặt hàng tươi sống, các loại quả phục vụ Rằm tháng Giêng tại TPHCM nhìn chung ổn định. Trong khi đó, các mặt hàng đồ chay bắt đầu tăng giá so với những ngày trước.

TPHCM: Xuyên đêm vận chuyển hoa phục vụ Rằm tháng Giêng

Ngọc Lê |

Để kịp hoa phục vụ cho Rằm tháng Giêng, tại các chợ đầu mối các tiểu thương phải "chạy nước rút" vận chuyển hoa từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây về TPHCM.

Giáp ngày Rằm tháng Giêng, người buôn hoa vẫn buồn vì ảm đạm

Duy Anh |

“Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” nhưng đã ngày 14 (âm lịch), nhiều tiểu thương bán hoa vẫn than ế vì chưa thấy khách.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

TPHCM: Hàng hoá phục vụ Rằm tháng Giêng ổn định, đồ chay giá tăng

Ngọc Lê |

Giá các mặt hàng tươi sống, các loại quả phục vụ Rằm tháng Giêng tại TPHCM nhìn chung ổn định. Trong khi đó, các mặt hàng đồ chay bắt đầu tăng giá so với những ngày trước.

TPHCM: Xuyên đêm vận chuyển hoa phục vụ Rằm tháng Giêng

Ngọc Lê |

Để kịp hoa phục vụ cho Rằm tháng Giêng, tại các chợ đầu mối các tiểu thương phải "chạy nước rút" vận chuyển hoa từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây về TPHCM.

Giáp ngày Rằm tháng Giêng, người buôn hoa vẫn buồn vì ảm đạm

Duy Anh |

“Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” nhưng đã ngày 14 (âm lịch), nhiều tiểu thương bán hoa vẫn than ế vì chưa thấy khách.