Quảng Ninh: Lãng phí các điểm trường dôi dư sau dồn ghép

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc dồn ghép các điểm trường lẻ, đưa học sinh về trường chính, nơi có điều kiện học tập tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, sau khi thực hiện, hàng trăm điểm trường bị thừa ra và đang bị bỏ không, xuống cấp, gây lãng phí.


 
Sân vui chơi tại điểm trường Nà Làng, trường Tiểu học Tình Húc, huyện Bình Liêu bị cỏ dại xâm lấn. Ảnh: Đoàn Hưng
Điểm trường Nà Làng, trường Tiểu học Tình Húc, huyện Bình Liêu bị để lại từ tháng 6 năm 2021, sau khi học sinh về điểm trường chính học. Ảnh: Đoàn Hưng
Trường Tiểu học Tình Húc đã thuê một bảo vệ trông coi điểm trường Nà Làng. Một số phòng học được bảo vệ này tận dụng làm nhà kho chứa thóc gạo, thực phẩm, đồ nông sản. Ảnh: Đoàn Hưng
Trường Tiểu học Tình Húc đã thuê một bảo vệ trông coi điểm trường Nà Làng. Một số phòng học được bảo vệ này tận dụng làm nhà kho chứa thóc gạo, thực phẩm, đồ nông sản. Ảnh: Đoàn Hưng
dfdf
Điểm trường Hỏn Thìn (thôn Lý Khoái, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà) được đầu tư gần 3 tỉ đồng, bị bỏ không hơn 1 năm nay sau dồn ghép.
sfsf
Cơ sở vật chất như: bảng, bàn ghế học tập... còn khá mới, nhưng bị khóa cửa bỏ lại . Ảnh: Đoàn Hưng
czxcz
Khóa cửa hoen rỉ không biết bao giờ mới được mở lại. Ảnh: Đoàn Hưng
fgfg
Điểm trường tiểu học thị trấn Ba Chẽ (khu 5, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ) được người dân trong khu đề xuất xin để mở rộng khuôn viên và sân chơi cho nhà văn hóa khu, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
cbccb
Cửa sổ không còn nguyên vẹn. Ảnh: Đoàn Hưng
 
Điểm trường thừa Nà Bắp, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ đã từng được thôn đặt vấn đề chuyển làm nhà sinh hoạt cộng đồng nhưng đã 4 năm nay chưa được giải quyết. Ảnh: Đoàn Hưng
vxvx
Điểm trường Nà Bắp được xây dựng theo dự án hỗ trợ cho học sinh vùng khó, được hoàn thành năm 2009. Ảnh: Đoàn Hưng
xvxxv
Năm 2018 điểm trường Nà Bắp được giao cho xã quản lý, bị bỏ không từ đó đến nay. Ảnh: Đoàn Hưng
Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Thiếu 2.300 giáo viên, mỗi năm tăng thêm 10.000 học sinh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngành giáo dục Quảng Ninh hiện đang chịu áp lực rất lớn do tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, trong khi số lượng học sinh mỗi năm tăng tương đương với khoảng 6-7 trường nhỏ.

Quảng Ninh: 25 trường cấp 3 đầu tiên tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với 37 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo năm 2022.

Quảng Ninh: Đề xuất hỗ trợ 458 tỉ đồng học phí năm học 2022-2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước nỗi lo về chi phí, học phí cho con em của các bậc phụ huynh trong năm học mới 2022-2023, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đang tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 săp tới của HĐND tỉnh khóa XIV về chính sách hỗ trợ học phí năm học mới 2022-2023. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quảng Ninh: Thiếu 2.300 giáo viên, mỗi năm tăng thêm 10.000 học sinh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngành giáo dục Quảng Ninh hiện đang chịu áp lực rất lớn do tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, trong khi số lượng học sinh mỗi năm tăng tương đương với khoảng 6-7 trường nhỏ.

Quảng Ninh: 25 trường cấp 3 đầu tiên tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với 37 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo năm 2022.

Quảng Ninh: Đề xuất hỗ trợ 458 tỉ đồng học phí năm học 2022-2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước nỗi lo về chi phí, học phí cho con em của các bậc phụ huynh trong năm học mới 2022-2023, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đang tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 săp tới của HĐND tỉnh khóa XIV về chính sách hỗ trợ học phí năm học mới 2022-2023.