Quảng Ninh: Thiếu 2.300 giáo viên, mỗi năm tăng thêm 10.000 học sinh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngành giáo dục Quảng Ninh hiện đang chịu áp lực rất lớn do tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, trong khi số lượng học sinh mỗi năm tăng tương đương với khoảng 6-7 trường nhỏ.

Tại hội nghị giao ban báo chí hôm nay (8.9), bà Châu Hoài Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh - thông tin, năm học 2022-2023, Quảng Ninh thiếu khoảng 2.300 giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy các bộ môn tin học, ngoại ngữ ở cấp tiểu học.

Trong khi đó, mỗi năm tỉnh này tăng khoảng 10.000 học sinh vì tăng dân số cơ học. Theo tính toán, mức tăng này tương đương với số lượng học sinh của 6-7 trường.

Khai giảng năm học mới 2022-2023 ở trường tiểu học Hà Khẩu, TP.Hạ Long. Ảnh: CTV
Khai giảng năm học mới 2022-2023 ở trường tiểu học Hà Khẩu, TP.Hạ Long. Ảnh: CTV

Để giải quyết tình hình trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã phải triển khai nhiều biện pháp tình thế, trong đó có tăng cường giáo viên cùng bộ ở cấp trên xuống cấp dưới dạy, bố trí giáo viên dạy liên trường trong cùng 1 địa bàn.

Về dài hạn, sở này đang triển khai đề án tự chủ tài chính đối với 3 cấp, từ mầm non đến THPT. Đây là giải pháp để các trường có thể ký hợp đồng với lao động mới, giảm tải áp lực cho giáo viên khi phải dạy vượt số tiết như hiện nay.

Theo bà Châu Hoài Thu, các trường công lập không có nguồn thu nào khác vì không được tổ chức dịch vụ, trong khi nhà trường lại không được tuyển mới dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên ở một số đô thị lớn như: Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với 37 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo năm 2022.

Trong số này, có 24 trường cấp 3 và một trung tâm phải tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; 12 đơn vị khác sẽ do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Trong số 25 đơn vị phải tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, Trung tâm học nghề và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh phải tự đảm bảo 30% mức chi thường xuyên của đơn vị này.

Các trường THPT Ngô Quyền, Bãi Cháy phải tự đảm bảo 20% mức chi thường xuyên. Có 16 trường cấp 3 công lập phải tự đảm bảo mức chi thường xuyên 15% trong năm 2022, trong đó có THPT Hòn Gai, THPT Uông Bí, THPT Cẩm Phả, THPT Trần Phú, THPT Bạch Đằng…

Nhóm phải tự đảm bảo 10% mức chi thường xuyên có 6 trường, trong đó có trường THPT chuyên Hạ Long.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và các quy định hiện hành; trong tháng 10.2022, xây dựng phương án tự chủ tài chính cho giai đoạn tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trong khi đó, TP.Hạ Long đang xây dựng Đề án tự chủ một phần cho phí thường xuyên tại 5 trường mầm non, Tiểu học THCS trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nếu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, tại một số cơ sở giáo dục, sẽ thực hiện tự chủ 100% đối với số học sinh tuyển mới hằng năm vào lớp 1 và lớp 6.

Về mức thu: Bám sát Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định có liên quan của Trung ương, của tỉnh để xây dựng định mức thu học phí đối với phần tự chủ của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, báo cáo cấp thẩm quyền thông qua để triển khai thực hiện. Trong trường hợp mức thu học phí tự chủ chưa được phê duyệt, Ban Giám hiệu nhà trường công khai phương án thu đã xây dựng trong Đề án đến người sử dụng dịch vụ biết, thỏa thuận, lựa chọn theo hình thức tự nguyện; thực hiện thu đủ mức học phí theo Đề án sau khi được phê duyệt, tránh phát sinh khiếu nại.

Năm học 2022-2023 là năm thứ 2 liên tiếp Quảng Ninh miễn học phí cho toàn bộ học sinh đang học tại cơ sở giáo dục công lập. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 458 tỉ đồng – cao gấp hơn 3 lần so với tổng mức hỗ trợ năm học 2021-2022, chủ yếu do mức học phí năm nay tăng cao.

Cụ thể: Khu vực thành thị, các cấp học là 300.000 đồng/học sinh/tháng; nông thôn, cấp mầm non đến THCS là 100.000 đồng/học sinh/tháng, cấp THPT là 200.000 đồng/học sinh/tháng; dân tộc thiểu số và miền núi, cấp học từ mầm non đến THCS 50.000 đồng/học sinh/tháng, cấp THPT 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 25 trường cấp 3 đầu tiên tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với 37 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo năm 2022.

Giành HCB quốc tế, một học sinh Quảng Ninh được thưởng 300 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một học sinh của Quảng Ninh vừa giành Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương hôm nay (25.8) đã được thưởng 300 triệu đồng.

Quảng Ninh: Đề xuất hỗ trợ 458 tỉ đồng học phí năm học 2022-2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước nỗi lo về chi phí, học phí cho con em của các bậc phụ huynh trong năm học mới 2022-2023, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đang tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 săp tới của HĐND tỉnh khóa XIV về chính sách hỗ trợ học phí năm học mới 2022-2023. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Quảng Ninh: 25 trường cấp 3 đầu tiên tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với 37 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo năm 2022.

Giành HCB quốc tế, một học sinh Quảng Ninh được thưởng 300 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một học sinh của Quảng Ninh vừa giành Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương hôm nay (25.8) đã được thưởng 300 triệu đồng.

Quảng Ninh: Đề xuất hỗ trợ 458 tỉ đồng học phí năm học 2022-2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước nỗi lo về chi phí, học phí cho con em của các bậc phụ huynh trong năm học mới 2022-2023, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đang tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 săp tới của HĐND tỉnh khóa XIV về chính sách hỗ trợ học phí năm học mới 2022-2023.