Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh trống khai hội chùa Bái Đính

HOÀNG VIỆT |

Hôm nay ngày 30.1 (Mùng 6 Tết Nguyên đán Canh Tý), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới dự và đánh trống khai hội ở chùa Bái Đính (Ninh Bình).
 
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh trống khai hội chùa Bái Đính. Đây là lễ hội lần thứ 6 kể từ khi Quần thể danh thắng Tràng An trong đó có chùa Bái Đính được UNESCO vinh danh là di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên và cũng là chương trình mở đầu chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”.
 
Thầy trụ trì Thích Thanh Nhiễu phát biểu tại buổi lễ.
 
Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và hàng nghìn tăng ni, phật tử, du khách thập phương.
 
 
 
Rất đông các du khách thập phương và các tăng ni, phật tử trong cả nước đến dự khai hội.
 
Chùa Bái Đính có lịch sử hơn một nghìn năm tuổi, tọa lạc trong hang động núi Đính thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, là một trong những danh lam nổi tiếng của đất Cố đô Hoa Lư và đây cũng là nơi được vua Quang Trung chọn để thực hiện nghi lễ tế cờ, động viên tướng sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh xâm lược.
 
Mặc dù đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng chùa Bái Đính cổ vẫn được Tăng Ni, tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương trân trọng, gìn giữ cho đến ngày nay và mãi mãi về sau.
HOÀNG VIỆT
TIN LIÊN QUAN

"Tướng bà" hội đền Gióng được trai làng và công an bảo vệ chặt

Minh Đồng |

Hoa tre, "Tướng bà" được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ để tránh tình trạng tranh cướp tại hội Gióng sáng mùng 6 Tết (tức 30.1).

Trở lại Sài Gòn sau Tết, khách vạ vật ngủ ở bến xe lúc nửa đêm

MINH QUÂN |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều người trở lại TPHCM lúc nửa đêm phải ngủ vạ vật tại bến xe Miền Đông chờ đến sáng để đón xe buýt về nhà, tiết kiệm chi phí.

Người dân tấp nập đến các đền chùa cầu an yên đầu năm mới

Quách Du |

Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân TP. Thanh Hóa, đã tập trung đến các đền chùa trên địa bàn để dâng hương, cầu phúc cho một năm an lành.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

"Tướng bà" hội đền Gióng được trai làng và công an bảo vệ chặt

Minh Đồng |

Hoa tre, "Tướng bà" được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ để tránh tình trạng tranh cướp tại hội Gióng sáng mùng 6 Tết (tức 30.1).

Trở lại Sài Gòn sau Tết, khách vạ vật ngủ ở bến xe lúc nửa đêm

MINH QUÂN |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều người trở lại TPHCM lúc nửa đêm phải ngủ vạ vật tại bến xe Miền Đông chờ đến sáng để đón xe buýt về nhà, tiết kiệm chi phí.

Người dân tấp nập đến các đền chùa cầu an yên đầu năm mới

Quách Du |

Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân TP. Thanh Hóa, đã tập trung đến các đền chùa trên địa bàn để dâng hương, cầu phúc cho một năm an lành.