Trở lại Sài Gòn sau Tết, khách vạ vật ngủ ở bến xe lúc nửa đêm

MINH QUÂN |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều người trở lại TPHCM lúc nửa đêm phải ngủ vạ vật tại bến xe Miền Đông chờ đến sáng để đón xe buýt về nhà, tiết kiệm chi phí.

Khuya mùng 5 tới rạng sáng mùng 6 Tết (tức ngày 29 và 30.1), các chuyến xe từ khu vực miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên..., liên tục đổ về Bến xe Miền Đông để trả khách sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020.
Rạng sáng ngày 30.1 (tức ngày Mùng 6 Tết), hành khách từ các tỉnh tiếp tục đổ về TPHCM để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong năm mới. Từ 1h sáng, bến xe Miền Đông đã tấp nập các chuyến xe từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đưa hàng nghìn hành khách “cập bến”.
Hàng trăm khách đứng ngồi la liệt, í ới gọi taxi, xe công nghệ nhưng không tìm đâu ra xe. Trong khi các app đặt xe công nghệ đều báo không tìm được tài xế.
Hàng trăm khách đứng ngồi la liệt, í ới gọi taxi, xe công nghệ nhưng không tìm đâu ra xe. Trong khi các app đặt xe công nghệ đều báo không tìm được tài xế. Xe buýt phải 4h sáng mới hoạt động.
Sau một cuộc hành trình dài, họ mệt mỏi, bơ phờ khi xe về tới Bến xe Miền Đông
Vì vậy, hàng trăm khách phải ngồi chờ đợi xe buýt hoạt động. Sau một cuộc hành trình dài, họ mệt mỏi, bơ phờ khi xe về tới bến xe Miền Đông.
Nhiều người mệt mỏi, vạ vật nằm ngủ trong bến xe chờ xe buýt hoặc người thân đến đón.
Nhiều người mệt mỏi, vạ vật nằm ngủ trong bến xe chờ xe buýt hoặc người thân đến đón.
Các dãy ghế bên trong bến xe Miền Đông không còn một chỗ trống. Người ngủ gục, người lặng lẽ bấm điện thoại trong lúc chờ xe về chỗ ở.
Các dãy ghế bên trong bến xe Miền Đông không còn một chỗ trống. Người ngủ gục, người lặng lẽ bấm điện thoại trong lúc chờ xe về chỗ ở.
Chị Mai Thị oanh (25 tuổi, quê Phú Yên) cho biết, xe từ Phú Yên vào bến xe Miền Đông lúc 1h sáng và phải ngồi chờ xe buýt tuyến 95 để về nhà trọ ở khu công nghiệp Tân Bình. “Bình thường từ Phú Yên vào bến xe Miền Đông khoảng 4-5h sáng nhưng do Tết, nhà xe quay đầu để về quê đón khách nên xe chạy rất nhanh. Do vậy, mình và mọi người phải ngồi chờ xe buýt chứ đi taxi, xe ôm rất tốn kém“- chị Oanh - nói.
Chị Mai Thị Oanh (25 tuổi, quê Phú Yên) cho biết, xe từ Phú Yên vào bến xe Miền Đông lúc 1h sáng và phải ngồi chờ xe buýt tuyến 95 để về nhà trọ ở khu công nghiệp Tân Bình. “Bình thường từ Phú Yên vào bến xe Miền Đông khoảng 4-5h sáng nhưng do Tết, nhà xe quay đầu để về quê đón khách nên xe chạy rất nhanh. Do vậy, mình và mọi người phải ngồi chờ xe buýt chứ đi taxi, xe ôm rất tốn kém" - chị Oanh nói.
 
Do quá mệt mỏi sau quãng đường dài ngồi trên xe khách và đến bến xe trong đêm, nhiều hành khách đã gục ngủ ngay tại bến xe.
Đến 4h sáng, một số tuyến xe buýt bắt đầu hoạt động. Hành khách vội vã tay xách, nách mang hành lý, quà quê lên xe để về nơi ở, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên trong năm mới.
Đến 4h sáng, một số tuyến xe buýt bắt đầu hoạt động. Hành khách vội vã tay xách, nách mang hành lý, quà quê lên xe để về nơi ở, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên trong năm mới.
Bên trong xe buýt chật cứng hành khách, hành lý. Các ghế ngồi không còn chỗ trống nên rất nhiều hành khách phải đứng.
Bên trong xe buýt chật cứng hành khách, hành lý. Các ghế ngồi không còn chỗ trống nên rất nhiều hành khách phải đứng.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Mùng 5 Tết dòng người ùn ùn về TPHCM, cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng

Huân Cao - Quân Trường |

Chiều 29.1 (mùng 5 Tết), dòng người ùn ùn kéo lên TPHCM sau kỳ nghỉ Tết đã khiến cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang trở nên  ùn ứ nghiêm trọng.

Vạn người đổ về Hà Nội, nhiều tuyến đường tê liệt, phải xả trạm thu phí

Nhóm PV |

Sau những ngày nghỉ Tết, vào chiều 29.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Canh tý 2020), dòng người các cửa ngõ, khiến đường phố ở thủ đô ùn tắc cục bộ.

TPHCM: Hàng ngàn người bịt khẩu trang kín mặt trở lại thành phố sau Tết

C.P - A.T |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hàng ngàn hành khách chen chúc trở lại TPHCM qua đường hàng không ở khu vực ga đến trong nước. Tuy nhiên, trước đại dịch Corona đang hoành hành, hầu hết mọi người đều trang bị khẩu trang y tế vì lo ngại tình hình lây nhiễm virus corona.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mùng 5 Tết dòng người ùn ùn về TPHCM, cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng

Huân Cao - Quân Trường |

Chiều 29.1 (mùng 5 Tết), dòng người ùn ùn kéo lên TPHCM sau kỳ nghỉ Tết đã khiến cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang trở nên  ùn ứ nghiêm trọng.

Vạn người đổ về Hà Nội, nhiều tuyến đường tê liệt, phải xả trạm thu phí

Nhóm PV |

Sau những ngày nghỉ Tết, vào chiều 29.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Canh tý 2020), dòng người các cửa ngõ, khiến đường phố ở thủ đô ùn tắc cục bộ.

TPHCM: Hàng ngàn người bịt khẩu trang kín mặt trở lại thành phố sau Tết

C.P - A.T |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hàng ngàn hành khách chen chúc trở lại TPHCM qua đường hàng không ở khu vực ga đến trong nước. Tuy nhiên, trước đại dịch Corona đang hoành hành, hầu hết mọi người đều trang bị khẩu trang y tế vì lo ngại tình hình lây nhiễm virus corona.