Những cái nắm tay thật chặt trong ngày tòng quân của thanh niên Thủ đô

Thế Kỷ |

Hà Nội - Sáng nay 16.2, hơn 4.300 công dân Thủ đô đã lên đường tòng quân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.
 
Năm 2022, Hà Nội có 4.370 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 3.500 công dân nhập ngũ quân đội với 1 đảng viên, 1.634 đã học cảm tình đảng, 7 tân binh là cán bộ công chức viên chức. Trình độ đại học là 342, cao đằng là 300, trung cấp là 118 tân binh và 870 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
 
Sáng nay 16.2, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ giao nhận tân binh lên đường nhập ngũ tại 30 quận, huyện, thị xã.
 
Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương ở Hà Nội đều chuẩn bị các phương án cụ thể để phòng chống dịch.
 
Ghi nhận tại điểm giao quân của quận Đống Đa (Hà Nội), 105 tân binh có mặt đầy đủ để sẵn sàng lên đường tòng quân.
 
Tân Binh Hoàng Thịnh thay mặt các tân binh của quận Đống Đa đọc lời tuyên thệ trước giờ lên đường.
 
 
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại các điểm giao nhận quân trên địa bàn Hà Nội phải hạn chế số người tham gia, lễ giao nhận cũng diễn ra nhanh gọn trong vòng 20 phút. Tính đến thời điểm này, 100% công dân trong danh sách chốt quân số nhập ngũ, cả số chính thức và dự phòng đều tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Quốc phòng.
 
Tân binh bước qua cổng vinh quang để lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự.
 
Những gương mặt đầy quyết tâm của các tân binh tại ngày hội tòng quân.
 
 
Nhiều người thân bật khóc khi chia tay con em mình lên đường nhập ngũ.
 
 
Những lời dặn dò và những cái nắm tay thật chặt của người thân dành cho con em mình.
 
Toàn bộ thời gian diễn ra lễ nhận quân tại quận Đống Đa chỉ khoảng 20 phút.
 
Còn tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), năm 2022 toàn huyện có 176 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. 100% tân binh đều đã được xét nghiệm COVID-19 trước khi lên đường nhập ngũ, kết quả đều âm tính.
 
Mọi công tác giao quân diễn ra nhanh gọn, trang nghiêm. Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã trân trọng gửi lời cảm ơn nhân dân trong huyện, cảm ơn các gia đình đã sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình thành những thanh niên ưu tú, vì quê hương, đất nước, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
 
Các tân binh khi lên đường đều quyết tâm rèn luyện, học tập, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Giây phút bịn rịn của thanh niên lên đường nhập ngũ tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 16.2, tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Gần 2.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

“Bóng hồng” duy nhất xứ Tây đô xung phong đi nghĩa vụ CAND

Tạ Quang |

Cần Thơ – Bạn Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999) tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy) viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và cũng là nữ sinh duy nhất tham gia đi nghĩa vụ năm 2022 tại TP.Cần Thơ.

Ngày hội tòng quân đặc biệt của 2.500 thanh niên Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 3.3, 2.500 thanh niên TP.Hải Phòng lên đường nhập ngũ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chỉ 10/14 quận, huyện tổ chức lễ giao nhận quân trên tinh thần trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giây phút bịn rịn của thanh niên lên đường nhập ngũ tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 16.2, tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Gần 2.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

“Bóng hồng” duy nhất xứ Tây đô xung phong đi nghĩa vụ CAND

Tạ Quang |

Cần Thơ – Bạn Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999) tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy) viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và cũng là nữ sinh duy nhất tham gia đi nghĩa vụ năm 2022 tại TP.Cần Thơ.

Ngày hội tòng quân đặc biệt của 2.500 thanh niên Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 3.3, 2.500 thanh niên TP.Hải Phòng lên đường nhập ngũ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chỉ 10/14 quận, huyện tổ chức lễ giao nhận quân trên tinh thần trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh.