Nhiều hộ dân ở Cần Thơ sống chông chênh nơi sạt lở và không có nhà

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo chia sẻ của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông Bến Bạ (quận Cái Răng), hơn 3 tháng vụ việc xảy ra, đến nay vẫn chưa có động thái sửa chữa. Ngoài ra, vụ sạt lở ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền vào tháng 5.2023 cũng khiến nhiều hộ dân không có nhà ở phải đi ở nhờ và thuê nhà.

Ghi nhận của Báo Lao Động sáng ngày 23.10, điểm sạt lở bờ sông Bến Bạ (khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng) vẫn chưa có động thái khắc phục sau hơn 3 tháng xảy ra vụ việc.
Ghi nhận của Báo Lao Động ngày 23.10 tại điểm sạt lở bờ sông Bến Bạ (khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng) vẫn chưa có động thái khắc phục sau hơn 3 tháng xảy ra vụ việc.
Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 18.7.2023, điểm sạt lở có chiều dài khoảng 100m, rộng 5m.
Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 18.7.2023, điểm sạt lở có chiều dài khoảng 100m, rộng 5m.
Điểm sạt lở nằm ngay cạnh điểm thi công đóng cọc cầu Bến Bạ, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông).
Điểm sạt lở nằm ngay cạnh điểm thi công đóng cọc cầu Bến Bạ, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông).
Đôi chân bị tật từ nhỏ cũng như là hộ dân bị ảnh hưởng nặng, chị Hồng Mai (47 tuổi) chia sẻ, sau hơn 3 tháng vụ sạt lở xảy ra, đến nay vẫn im hơi lặng tiếng.
Là hộ dân bị ảnh hưởng nặng, chị Hồng Mai (47 tuổi) chia sẻ, sau hơn 3 tháng vụ sạt lở xảy ra, đến nay vẫn chưa biết khi nào khắc phục. Đôi chân bị tật từ nhỏ, chị Mai hàng ngày phải nơm nớp sống ngay bên cạnh điểm sạt lở.
Chị Mai cho hay, chị phải vay ngân hàng 120 triệu đồng để xây quán. Nhưng từ lúc xảy ra vụ việc không buôn bán gì được giờ phải ôm cả nợ và 3 tháng nay chưa đóng lãi cho ngân hàng với số tiền khoảng 3 triệu đồng.
Chị Mai cho hay, chị phải vay ngân hàng 120 triệu đồng để xây quán. Nhưng từ lúc xảy ra vụ việc không buôn bán gì được giờ phải ôm nợ và 3 tháng nay chưa đóng lãi cho ngân hàng với số tiền khoảng 3 triệu đồng.
Anh Võ Văn Út Nhỏ (phường Tân Phú, quận Cái Răng) mong muốn làm lại đường giao thông như ngày xưa để người dân có thể đi lại và mua bán hàng ngày.
Anh Võ Văn Út Nhỏ (phường Tân Phú, quận Cái Răng) mong muốn làm lại đường giao thông như ngày xưa để người dân có thể đi lại và mua bán hàng ngày.
Nhà anh Út Nhỏ và nhiều hộ dân phải xây tường bao chống nước vào trong nhà.
Nhà anh Út Nhỏ và nhiều hộ dân phải xây tường bao chống nước vào trong nhà.
Hồi tháng 5 vừa qua, vụ sạt lở ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cũng làm nhiều nhà của người dân bị hư hỏng với chiều dài 50m, thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.
Trước đó, vào tháng 5.2023, vụ sạt lở ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cũng làm nhiều nhà của người dân bị hư hỏng với chiều dài 50m, thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.
Bà Nguyễn Thị Oanh (huyện Phong Điền) cho biết, sau vụ sạt lở nhà bà đã được nhận khoảng 20 triệu đồng. Từ tháng 5 đến giờ vẫn chưa được nhận nền tái định cư và cũng không biết được phân ở đâu nên bà phải đi ở nhờ.
Bà Nguyễn Thị Oanh (huyện Phong Điền) cho biết, sau vụ sạt lở nhà bà đã được nhận khoảng 20 triệu đồng. Từ tháng 5 đến giờ vẫn chưa được nhận nền tái định cư và cũng không biết được phân ở đâu nên bà phải đi ở nhờ.
Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự - Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành phố thông tin, thành phố rất quan tâm đến công tác phòng chống sạt lở, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.
Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự - Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành phố - thông tin, thành phố rất quan tâm đến công tác phòng chống sạt lở, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.
Tuy nhiên, hiện nay ngân sách của TP Cần Thơ còn nhiều khó khăn, hạn hẹp, chưa đủ vốn để đầu tư một số dự án, công trình kè chống sạt lở trọng điểm. Do đó, thành phố đang cần được hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương để đầu tư thực hiện những dự án kè chống sạt lở này.
Tuy nhiên, hiện nay ngân sách của TP Cần Thơ còn nhiều khó khăn, hạn hẹp, chưa đủ vốn để đầu tư một số dự án, công trình kè chống sạt lở trọng điểm. Do đó, thành phố đang cần được hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương để đầu tư thực hiện những dự án kè chống sạt lở này.
Ngày 8.10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thực hiện dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Theo đó, toàn vùng ĐBSCL được bổ sung 4.000 tỉ đồng. Trong đó, TP Cần Thơ được bổ sung 250 tỉ đồng.
Ngày 8.10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho các tỉnh vùng ĐBSCL thực hiện dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Theo đó, toàn vùng ĐBSCL được bổ sung 4.000 tỉ đồng. Trong đó, TP Cần Thơ được bổ sung 250 tỉ đồng.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cầu ở Cần Thơ tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa và thay mới

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trong thời gian tới, nhiều cây cầu trên Tỉnh lộ 921 (huyện Cờ Đỏ) và Tỉnh lộ 917 (quận Bình Thuỷ) sẽ tạm ngưng lưu thông để nâng cấp, sửa chữa, thay mới.

Nhiều dự án, công trình phòng, chống sạt lở ở Cần Thơ vẫn đang chờ vốn

YẾN PHƯƠNG |

TP Cần Thơ vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 250 tỉ đồng để đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở trên địa bàn, nhưng hiện thành phố vẫn còn một số dự án, công trình trọng điểm đang “khát” vốn đầu tư.

Quốc lộ 61C đoạn qua Cần Thơ hơn 10 năm chưa có đèn, đường xuống cấp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Quốc lộ 61C đoạn qua địa phận TP Cần Thơ đã hoạt động hơn 10 năm nay nhưng tuyến đường này vẫn chưa có đèn đường, bị bong tróc gây mất an toàn giao thông cho người dân.

Chi nhánh ngân hàng ở huyện Hóc Môn, TPHCM nghi bị cướp, có tiếng súng nổ

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Nam thanh niên nghi cầm vật giống súng xông vào chi nhánh một ngân hàng ở huyện Hóc Môn để cướp.

Hàng chục hộ dân miền núi Quảng Ngãi đã 4 năm thấp thỏm trước nguy cơ núi lở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm qua, cứ vào mùa mưa bão, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Cà Mon ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thấp thỏm âu lo vì sợ núi lở.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3 trụ cột phát triển kinh tế số Việt Nam

KHÁNH AN |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam cần xây dựng thể chế số, hạ tầng số, niềm tin số. Phải tích hợp kinh tế số vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, phải thực hiện quản trị số và đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.

Cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM, người dân sẽ được bồi thường thỏa đáng

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần 1.900 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm qua địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Nhiều phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang được TPHCM xem xét để tạo đồng thuận của người dân khi thực hiện dự án.

Triển khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Sáng 24.10, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin kết quả Đại hội và truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN đến các cấp công đoàn trong hệ thống.

Nhiều cầu ở Cần Thơ tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa và thay mới

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trong thời gian tới, nhiều cây cầu trên Tỉnh lộ 921 (huyện Cờ Đỏ) và Tỉnh lộ 917 (quận Bình Thuỷ) sẽ tạm ngưng lưu thông để nâng cấp, sửa chữa, thay mới.

Nhiều dự án, công trình phòng, chống sạt lở ở Cần Thơ vẫn đang chờ vốn

YẾN PHƯƠNG |

TP Cần Thơ vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 250 tỉ đồng để đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở trên địa bàn, nhưng hiện thành phố vẫn còn một số dự án, công trình trọng điểm đang “khát” vốn đầu tư.

Quốc lộ 61C đoạn qua Cần Thơ hơn 10 năm chưa có đèn, đường xuống cấp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Quốc lộ 61C đoạn qua địa phận TP Cần Thơ đã hoạt động hơn 10 năm nay nhưng tuyến đường này vẫn chưa có đèn đường, bị bong tróc gây mất an toàn giao thông cho người dân.