Triển khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Sáng 24.10, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin kết quả Đại hội và truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN đến các cấp công đoàn trong hệ thống.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐNHVN.

Bà Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Thường trực CĐNHVN cùng hơn 1.500 cán bộ công đoàn trong toàn hệ thống dự Hội nghị tại phòng họp trung tâm và từ các điểm cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Bà Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Tại hội nghị, bà Nguyễn Khánh Chi đã thông tin về kết quả Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII CĐNHVN; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN. Các cán bộ công đoàn phát biểu, đề xuất, kiến nghị; lãnh đạo CĐNHVN tiếp thu ý kiến, giải đáp những đề xuất kiến nghị của các cấp công đoàn…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao công tác tổ chức thành công Đại hội VII CĐNHVN, đồng thời công đoàn ngành cũng đã khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN tới toàn thể các cấp công đoàn trực thuộc.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực hội nhập có nhiều thời cơ và thách thức cho tổ chức Công đoàn Việt Nam; các cấp Công đoàn Việt Nam đang tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn ngày càng cao; công đoàn hoạt động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0… do đó trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN các cấp công đoàn trong ngành cần phải xây dựng chương trình hành động, đề án để tổ chức thực hiện phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Cùng với đó, công đoàn cần lựa chọn nội dung hoạt động phải gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc sau một thời gian thực hiện chương trình hành động; tập trung tập huấn cho các cán bộ về nghiệp vụ công đoàn, để cán bộ công đoàn luôn linh hoạt, khéo léo, mềm dẻo, phải luôn đổi mới trong hoạt động công đoàn.

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐNHVN cho rằng, CĐNHVN là tổ chức đứng đầu hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng, là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn Ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động của ngành Ngân hàng, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Ngân hàng và thành tích chung của Công đoàn Việt Nam.

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh

"Để phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN đã đề ra, góp phần cùng toàn Ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tới... hơn lúc nào hết CĐNHVN cùng với các cấp công đoàn trong hệ thống cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò của tổ chức công đoàn;

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của CBCCVCLĐ ngành Ngân hàng để cùng với các tổ chức đảng, chuyên môn và tổ chức đoàn thể khác trong Ngành nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được cùng bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Ngành, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước" - ông Đào Minh Tú nhấn mạnh...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng

Hà Anh |

Ngày 23.8, tại Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Đào Minh Tú tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 23.8, Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII đã họp phiên thứ nhất và bầu các chức danh. Trong đó, ông Đào Minh Tú – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thể hiện ý chí, quyết tâm của đoàn viên

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 23.8, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị truy tố liên quan bà trùm thiết bị

Việt Dũng |

Ông Hoa Công Hậu - cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh bị cáo buộc ủng hộ bà trùm thiết bị y tế Hoàng Thị Thuý Nga trúng gói thầu mua sắm thiết bị CT Scanner 128 lát cắt và được "lại quả" 1 tỉ đồng.

Lí do trạm xe đạp công cộng ở Hà Nội nơi thiếu, nơi thừa xe

Tô Thế |

Dự án thí điểm xe đạp công cộng ở Hà Nội đang nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện tình trạng có trạm luôn rất ít xe, thậm chí là không có xe.

Người dân nói bảo hiểm xe máy vô tác dụng, công ty bảo hiểm lên tiếng

Hồng Diệp |

Hiện nay, nhiều người dân cho rằng bảo hiểm xe máy đang không phát huy được tác dụng bởi thủ tục nhận bồi thường khi xảy ra tai nạn rất phức tạp. Trước vấn đề này, đại diện công ty bảo hiểm cho biết, việc đảm bảo về hồ sơ pháp lý giúp quá trình nhận quyền lợi trở nên nhanh chóng và hạn chế được việc trục lợi từ bảo hiểm.

Quý III tăng trưởng, lợi nhuận 9 tháng Chứng khoán Vietcap vẫn đi lùi

Thanh Giang |

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, kết quả kinh doanh của Chứng khoán Vietcap đi lùi so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt 1.667 tỉ đồng, giảm 29%, lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỉ đồng, giảm 59%.

Làng chài, lại có thêm những đứa trẻ mồ côi còn thơ dại

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Làng chài Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại có thêm những đứa trẻ mồ côi sau vụ 2 tàu câu mực bị lốc xoáy đánh chìm trên biển làm 2 người chết và 13 người mất tích.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng

Hà Anh |

Ngày 23.8, tại Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Đào Minh Tú tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 23.8, Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII đã họp phiên thứ nhất và bầu các chức danh. Trong đó, ông Đào Minh Tú – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thể hiện ý chí, quyết tâm của đoàn viên

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 23.8, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.