Nhan sắc và thành công của Phương Mỹ Chi ở thời điểm hiện tại

DI PY |

Với vai trò Đại sứ hình ảnh của Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8 năm 2022, Phương Mỹ Chi góp giọng trên sân khấu của buổi khai mạc chính thức bằng ca khúc dân ca đúng sở trường. Nữ ca sĩ ngày một hoàn thiện nhan sắc khi diện những tà áo dài truyền thông.

Trong lễ khai mạc, Phương Mỹ Chi đã trình diễn ca khúc mang đậm tính dân tộc “Lý cái mơn”. Nữ ca sĩ 19 tuổi xuất hiện trên sân khấu cho tiết mục hoạt cảnh sinh hoạt người dân Nam bộ ngày xa xưa gắn liền với chiếc áo dài.
Trong lễ khai mạc, Phương Mỹ Chi đã trình diễn ca khúc mang đậm tính dân tộc “Lý Cái Mơn”. Nữ ca sĩ 19 tuổi xuất hiện trên sân khấu cho tiết mục hoạt cảnh sinh hoạt người dân Nam bộ ngày xa xưa gắn liền với chiếc áo dài.
Nữ ca sĩ đẹp dịu dàng, thuần khiết trong tà áo dài trắng cách điệu phần tay áo, cất giọng hát ngọt lịm và cao vút khi thể hiện ca khúc này.
Nữ ca sĩ đẹp dịu dàng, thuần khiết trong tà áo dài trắng cách điệu phần tay áo, cất giọng hát ngọt lịm và cao vút khi thể hiện ca khúc này.
Sự kết hợp giữa giọng hát của Phương Mỹ Chi và tà áo dài  đã phác họa rõ bức tranh về nét truyền thống và sự gắn kết của chiếc áo dài – trang phục mang tính độc tôn về bản sắc dân tộc, mang theo phong cách và tâm hồn người Việt nói chung và người dân Nam bộ nói riêng.
Sự kết hợp giữa giọng hát của Phương Mỹ Chi và tà áo dài đã phác họa rõ bức tranh về nét truyền thống và sự gắn kết của chiếc áo dài – trang phục mang bản sắc dân tộc, mang theo phong cách và tâm hồn người Việt nói chung và người dân Nam bộ nói riêng.
Đặc biệt, với vai trò là Đại sứ hình ảnh của Lễ hội áo dài năm 2022, Phương Mỹ Chi cũng tham gia trình diễn bộ sưu tập áo dài công nghệ thành phố thông minh của nhà thiết kế Việt Hùng cùng 100 nghệ sĩ khác.
Đặc biệt, với vai trò là Đại sứ hình ảnh của Lễ hội áo dài năm 2022, Phương Mỹ Chi cũng tham gia trình diễn bộ sưu tập áo dài công nghệ thành phố thông minh của nhà thiết kế Việt Hùng cùng 100 nghệ sĩ khác.
 
Không còn là chiếc áo dài trắng, Phương Mỹ Chi khoác lên mình tà áo dài màu xanh nhẹ nhàng, được thiết kế với phần cách tân tay áo, điểm xuyến bằng hình ảnh in thành phố phối hợp cùng hoa nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ dân ca đã thể hiện sự giao thoa của nét đẹp truyền thống và nét đẹp hiện đại qua chiếc áo dài được phối hoàn hảo giữa màu sắc, hoa văn và công nghệ in tân tiến.
Không còn là chiếc áo dài trắng, Phương Mỹ Chi khoác lên mình tà áo dài màu xanh nhẹ nhàng, được thiết kế với phần cách tân tay áo, điểm xuyến bằng hình ảnh in thành phố phối hợp cùng hoa nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ dân ca đã thể hiện sự giao thoa của nét đẹp truyền thống và nét đẹp hiện đại qua chiếc áo dài được phối hoàn hảo giữa màu sắc, hoa văn và công nghệ in tân tiến.
Ở thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi ngày một hoàn thiện nhan sắc. Cô được khen xinh đẹp, trưởng thành hơn.
Ở thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi ngày một hoàn thiện nhan sắc. Cô được khen xinh đẹp, trưởng thành hơn.
 
Sau khi bước ra từ The Voice Kid với vị trí Á quân, đến hiện tại cô vẫn là một trong những ngôi sao thành công khi theo dòng nhạc dân ca, bolero. Ảnh: NSCC.
Sau khi bước ra từ The Voice Kid với vị trí Á quân, đến hiện tại cô vẫn là một trong những ngôi sao thành công khi theo dòng nhạc dân ca, bolero. Ảnh: NSCC.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Thương ngày nắng về phần 2: Tình cảm Vân Trang và mẹ ruột là drama chính?

DI PY |

Theo những tình tiết được ekip "Thương ngày nắng về" 2 hé lộ, mối quan hệ giữa Vân Trang (Huyền Lizzie) và mẹ đẻ (NSND Minh Hòa) có thể trở thành tâm điểm, nguồn cơn của mọi drama.

Việt Hương bức xúc vì bị xuyên tạc được đón "nồng hậu" khi viếng lễ tang

DI PY |

Nhiều ngày qua, khán giả tranh cãi về chuyện nghệ sĩ - người được đón tiếp, người bị ghẻ lạnh khi đến viếng NSƯT Ngọc Đáng. Mới đây, Việt Hương đã lên tiếng nói rõ sự tình.

Phương Mỹ Chi ở tuổi 19: Ra dáng thiếu nữ, gắn duyên với áo dài

DI PY |

Phương Mỹ Chi được khen ngợi ra dáng thiếu nữ ở tuổi 19 khi diện thiết kế áo dài truyền thống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thương ngày nắng về phần 2: Tình cảm Vân Trang và mẹ ruột là drama chính?

DI PY |

Theo những tình tiết được ekip "Thương ngày nắng về" 2 hé lộ, mối quan hệ giữa Vân Trang (Huyền Lizzie) và mẹ đẻ (NSND Minh Hòa) có thể trở thành tâm điểm, nguồn cơn của mọi drama.

Việt Hương bức xúc vì bị xuyên tạc được đón "nồng hậu" khi viếng lễ tang

DI PY |

Nhiều ngày qua, khán giả tranh cãi về chuyện nghệ sĩ - người được đón tiếp, người bị ghẻ lạnh khi đến viếng NSƯT Ngọc Đáng. Mới đây, Việt Hương đã lên tiếng nói rõ sự tình.

Phương Mỹ Chi ở tuổi 19: Ra dáng thiếu nữ, gắn duyên với áo dài

DI PY |

Phương Mỹ Chi được khen ngợi ra dáng thiếu nữ ở tuổi 19 khi diện thiết kế áo dài truyền thống.