Nhà trưng bày hiện vật bảo tàng ở Huế nhếch nhác sau một năm bị hỏa hoạn

NGUYỄN LUÂN |

Sau hơn một năm xảy ra vụ cháy tại dãy nhà trưng bày hiện vật của Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế, hiện khu vực này vẫn chưa được sửa chữa, dọn dẹp, khiến quang cảnh trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.

Hiện trạng nhà trưng bày hiện vật bảo tàng ở Huế sau một năm xảy ra hỏa hoạn.
Nằm trong khuôn viên của di tích Quốc Tử Giám tại số 1 đường 23 tháng 8 (P. Đông Ba, TP. Huế), Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế là di tích trường đại học duy nhất thời Nguyễn còn tồn tại ở Việt Nam.
Nằm trong khuôn viên của di tích Quốc Tử Giám tại số 1 đường 23 tháng 8 (P. Đông Ba, TP. Huế), Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế là di tích trường đại học duy nhất thời Nguyễn còn tồn tại ở Việt Nam.
Di tích này cùng với hệ thống di tích cung đình triều Nguyễn được ghi tên vào danh mục Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1993.
Di tích này cùng với hệ thống di tích cung đình triều Nguyễn được ghi tên vào danh mục Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1993.
Đáng tiếc, chiều ngày 17.8.2022, ở dãy trưng bày hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Thừa Thiên Huế (1930-1954) của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế xảy ra hỏa hoạn.
Đáng tiếc, chiều ngày 17.8.2022, ở dãy trưng bày hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Thừa Thiên Huế (1930 - 1954) của Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế xảy ra hỏa hoạn.
Thời điểm đó, qua kiểm kê hiện vật, tại danh mục tư liệu hiện vật được trưng bày tại dãy nhà có 180 hiện vật có tên trong danh mục. Vụ hoả hoạn không làm các hiện vật bị ảnh hưởng, tuy nhiên làm sập khoảng 1/4 mái nhà của dãy trưng bày. (Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh TT-Huế).
Thời điểm đó, qua kiểm kê hiện vật, tại danh mục tư liệu hiện vật được trưng bày tại dãy nhà có 180 hiện vật. Vụ hoả hoạn không làm các hiện vật bị ảnh hưởng, tuy nhiên làm sập khoảng 1/4 mái nhà của dãy trưng bày. (Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Sau hơn một năm xảy ra vụ cháy nói trên, hiện dãy nhà trưng bày các hiện vật không những chưa được sửa chữa mà vẫn còn nguyên hiện trạng.
Sau hơn một năm xảy ra vụ cháy nói trên, hiện dãy nhà trưng bày các hiện vật không những chưa được sửa chữa mà vẫn còn nguyên hiện trạng.
Theo ghi nhận của Lao Động, hiện nay bên trong dãy nhà là một đống phế tàn với những thanh gỗ bị cháy đen, gạch ngói vụn vỡ khắp nơi.
Theo ghi nhận của Lao Động, hiện nay bên trong dãy nhà là một đống phế tàn với những thanh gỗ bị cháy đen, gạch ngói vụn vỡ khắp nơi.
Thay vì dọn dẹp, sửa chữa, đơn vị quản lý khu vực này cắm những tấm biển cảnh báo nguy hiểm ở phía trước gian nhà.
Thay vì dọn dẹp, sửa chữa, đơn vị quản lý khu vực này cắm những tấm biển cảnh báo nguy hiểm ở phía trước gian nhà.
Ngoài ra, cây cỏ dại mọc lên um tùm bên trong khuôn viên.
Ngoài ra, cỏ dại mọc lên um tùm bên trong khuôn viên.
 Mảnh vỡ của kính vương vải phía trước dãy nhà không được dọn dẹp.
Mảnh vỡ của kính vương vãi phía trước dãy nhà không được dọn dẹp.
Do đó, tạo nên thực trạng nhếch nhác, phản cảm ngay bên trong khuôn viên của di tích.
Thực trạng nhếch nhác, phản cảm ngay bên trong khuôn viên của di tích.
Điều đáng nói, tại khuôn viên di tích này sau vụ cháy vẫn thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn như Ngày Sách Việt Nam năm 2023, Lễ vinh danh học sinh giỏi, Ngày hội áo dài cộng đồng Huế.
Điều đáng nói, tại khuôn viên di tích này sau vụ cháy vẫn thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn như Ngày Sách Việt Nam năm 2023, Lễ vinh danh học sinh giỏi, Ngày hội áo dài cộng đồng Huế.
Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, đơn vị đang lập phương án bảo tồn, trùng tu tổng thể đối với di tích Quốc Tử Giám. Việc chưa thể triển khai ngay việc sửa chữa dãy nhà cháy là do đang chờ lập phương án bảo tồn, trùng tu tổng thể.
Theo ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, đơn vị đang lập phương án bảo tồn, trùng tu tổng thể đối với di tích Quốc Tử Giám. Việc chưa thể triển khai sửa chữa dãy nhà cháy là do đang chờ lập phương án bảo tồn, trùng tu tổng thể.
Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế hiện nay đang đặt tại khuôn viên của di tích Quốc Tử Giám, thuộc quản lý của Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế. Trong năm nay, sẽ tiến hành di chuyển toàn bộ hiện vật, cơ sở vật chất về tại địa chỉ 268 đường Điện Biên Phủ, TP. Huế để trả lại toàn bộ không gian.
Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế hiện nay đang đặt tại khuôn viên của di tích Quốc Tử Giám, thuộc quản lý của Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế. Trong năm nay, sẽ tiến hành di chuyển toàn bộ hiện vật, cơ sở vật chất về tại địa chỉ 268 đường Điện Biên Phủ, TP. Huế để trả lại toàn bộ không gian.
NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vẻ đẹp ngôi chùa hơn 400 tuổi ở Huế khiến du khách đổ xô tìm đến

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với tuổi đời hơn 400 năm, chùa Thiên Mụ ở Cố đô Huế được mệnh danh là “Đệ nhất cổ tự” vẫn giữ được nét cổ kính của kiến trúc và vẻ đẹp của phong cảnh hữu tình, khiến du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về tham quan.

Loạt tượng điêu khắc có giá trị bị bỏ rơi ở Huế

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hàng loạt bức tượng do các nghệ sĩ trong nước và quốc tế thực hiện đã bị “bỏ rơi” trong khuôn viên của công viên Hồ Thủy Tiên (thuộc đồi Thiên An, xã Thủy Bằng, TP Huế) nhiều năm nay, khiến những tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật hao mòn, hư hỏng theo thời gian.

Hệ thống đèn LED gần 15 tỉ đồng trên Kỳ đài Kinh thành Huế bị đập phá

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Sau vấn nạn viết vẽ bậy lên Kỳ đài Kinh thành Huế xảy ra cách đây vài tháng, vừa qua, trên di tích Kỳ đài xuất hiện thêm vụ việc phá hoại hệ thống đèn LED chiếu sáng trị giá gần 15 tỉ đồng.

Thể thao Việt Nam thêm huy chương Boxing nhưng... chưa biết màu

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam không giành được huy chương chính thức nào tại ASIAD 19 trong ngày 30.9 nhưng có vận động viên chắc chắn vào vòng có huy chương.

Tin 20h: Nguyên nhân vụ giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê học sinh

Linh Trang - Đinh Hiệp |

Tin 20h ngày 30.9: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách làm 4 người tử vong trên quốc lộ 20; Học sinh kể lại phút giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê nữ sinh ngay cửa lớp; Thanh lý loạt nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang tại nhiều địa phương; Hiệu trưởng tiết lộ lý do buộc phải chọn giải pháp dạy liên kết, dạy thêm;...

Ông Nguyễn Đình Khang gửi thư đến cán bộ, đoàn viên, người lao động ở Bến Tre

|

Ngày 3 và ngày 4.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã viết thư chúc mừng gửi đến cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Bến Tre. Báo Lao Động xin trân trọng đăng toàn văn bức thư.

Tìm bị hại trong vụ Vạn Thịnh Phát lừa đảo trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỉ đồng

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Vạn Thịnh Phát và các công ty đã có hành vi gian dối, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỉ đồng để bán cho nhà đầu tư.

Khởi tố vụ án tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở quốc lộ 20

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 30.9, Công an huyện Định Quán đã khởi tố vụ án để điều tra liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán làm 4 người tử vong và 5 người bị thương.

Vẻ đẹp ngôi chùa hơn 400 tuổi ở Huế khiến du khách đổ xô tìm đến

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với tuổi đời hơn 400 năm, chùa Thiên Mụ ở Cố đô Huế được mệnh danh là “Đệ nhất cổ tự” vẫn giữ được nét cổ kính của kiến trúc và vẻ đẹp của phong cảnh hữu tình, khiến du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về tham quan.

Loạt tượng điêu khắc có giá trị bị bỏ rơi ở Huế

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hàng loạt bức tượng do các nghệ sĩ trong nước và quốc tế thực hiện đã bị “bỏ rơi” trong khuôn viên của công viên Hồ Thủy Tiên (thuộc đồi Thiên An, xã Thủy Bằng, TP Huế) nhiều năm nay, khiến những tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật hao mòn, hư hỏng theo thời gian.

Hệ thống đèn LED gần 15 tỉ đồng trên Kỳ đài Kinh thành Huế bị đập phá

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Sau vấn nạn viết vẽ bậy lên Kỳ đài Kinh thành Huế xảy ra cách đây vài tháng, vừa qua, trên di tích Kỳ đài xuất hiện thêm vụ việc phá hoại hệ thống đèn LED chiếu sáng trị giá gần 15 tỉ đồng.