Nhà tập thể cũ trên đất vàng khiến nhiều hộ dân muốn tái định cư tại chỗ

Ngọc Thùy |

Theo kế hoạch đề xuất của UBND quận Ba Đình, tòa nhà G22 và G23 thuộc khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) sẽ là 2 trong tổng 5 tòa đầu tiên được cải tạo, xây mới. Hiện nhiều hộ dân sống tại đây mong muốn được tái định cư tại chỗ, thay vì phải di dời sang nơi khác.

Ngày 11.3, theo ghi nhận của PV, Ở góc độ đô thị, khu tập thể Thành Công có chất lượng về mặt địa lý, quy hoạch tổng thể hoàn chỉnh. Hạ tầng xã hội bao gồm công viên, trường học, môi trường sinh kế phát triển.
Ngày 11.3, theo ghi nhận của PV, khu tập thể Thành Công có chất lượng về mặt địa lý, quy hoạch tổng thể hoàn chỉnh. Hạ tầng xã hội bao gồm công viên, trường học, môi trường sinh kế phát triển.
Đáng chú ý, vị trí tòa G22, G23 (khu tập thể Thành Công) tiếp giáp với đường Huỳnh Thúc Kháng. Đây là khu vực luôn sầm uất với nhiều nhà hàng, quán ăn và tấp nập người qua lại.
Đáng chú ý, vị trí tòa G22, G23 (khu tập thể Thành Công) tiếp giáp với đường Huỳnh Thúc Kháng. Đây là khu vực luôn sầm uất với nhiều nhà hàng, quán ăn và tấp nập người qua lại.
Tại khu vực tầng một tòa G22, hầu hết các căn hộ đều đã được cơi nới, thiết kế lại để phục vụ mục đích kinh doanh.
Tại khu vực tầng một tòa G22, hầu hết các căn hộ đều đã được cơi nới, thiết kế lại để phục vụ mục đích kinh doanh.
Trên tầng 2 và 3 của tòa G22, các căn hộ gần như không còn được sử dụng để ở. Thay vào đó, các gia đình sử dụng để cho thuê làm nhà hàng, quán ăn.
Trên tầng 2 và 3 của tòa G22, các căn hộ gần như không còn được sử dụng để ở. Thay vào đó, các gia đình sử dụng cho thuê hoặc làm nhà hàng, quán ăn.
Một người dân sống tại tòa G22 cho biết, hiện cả gia đình đều phụ thuộc vào công việc bán hàng ăn tại đây, nếu phải di dời đi nơi khác thì sinh kế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.
Một người dân sống tại tòa G22 cho biết, hiện cả gia đình đều phụ thuộc vào công việc bán hàng ăn tại đây, nếu phải di dời đi nơi khác thì sinh kế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trao đổi với Lao Động, Bà Ngô Hồng Vân (khu tập thể Thành Công, Ba Đình) cho rằng, sau khi UBND quận Ba Đình tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án cải tạo, xây mới các cụm nhà tại đây, người dân đều ủng hộ. Tuy nhiên, việc bố trí tái định cư cho tất cả các hộ và dồn hết vào cùng một khu vực trên nền tòa G6A và G6B đã khiến nhiều người phản đối.
Trao đổi với Lao Động, bà Ngô Hồng Vân (khu tập thể Thành Công) cho rằng, sau khi UBND quận Ba Đình tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án cải tạo, xây mới các cụm nhà, người dân đều ủng hộ. Tuy nhiên, việc bố trí tái định cư cho tất cả các hộ và dồn hết vào cùng một khu vực trên nền tòa G6A và G6B đã khiến không ít người phản đối.
Theo bà Vân, đối với các hộ sống ở tầng trên vấn đề di dời dễ dàng hơn, nhưng các hộ tầng dưới nhiều năm nay làm ăn kinh doanh, buôn bán thuận lợi nên sẽ khó để họ chấp thuận.
Theo bà Vân, đối với các hộ sống ở tầng trên vấn đề di dời dễ dàng hơn, nhưng các hộ tầng dưới nhiều năm nay làm ăn kinh doanh, buôn bán thuận lợi nên sẽ khó để họ chấp thuận.
Theo Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, để thực hiện được cải tạo, xây mới chung cư cũ hầu hết các hộ đồng ý đều là người dân ở tầng trên, nhưng vai trò quyết định không nhiều. Thực tế tất cả các dự án cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội thời gian qua hoàn toàn phụ thuộc vào sự đồng ý hay không của các hộ dân sống ở tầng một.
Theo Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, để thực hiện được cải tạo, xây mới chung cư cũ hầu hết các hộ đồng ý đều là người dân ở tầng trên, nhưng vai trò quyết định không nhiều. Thực tế tất cả các dự án cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội thời gian qua hoàn toàn phụ thuộc vào sự đồng ý hay không của các hộ dân sống ở tầng một.
Vị kiến trúc sư khẳng định, các phương án chính quyền địa phương đưa ra dù có khả thi hay không thì quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của các hộ tầng một. Người dân luôn có nhu cầu cao, nhưng việc đáp ứng cũng phải theo luật pháp. Các bên phải cùng có lợi mới có thể nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.
Vị kiến trúc sư khẳng định, các phương án chính quyền địa phương đưa ra dù có khả thi hay không thì quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của các hộ tầng một. Người dân luôn có nhu cầu cao, nhưng việc đáp ứng cũng phải theo luật pháp. Các bên phải cùng có lợi mới có thể nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.
Trước đó, UBND quận Ba Đình đã triển khai lấy ý kiến dân cư về phương án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư, tập thể cũ Thành Công, gồm 5 tòa nhà: G6A, G6B, G22, G23, G24.
Trước đó, UBND quận Ba Đình đã triển khai lấy ý kiến dân cư về phương án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư, tập thể cũ Thành Công, gồm 5 tòa nhà: G6A, G6B, G22, G23, G24.
Theo phương án đề xuất của quận Ba Đình, từ công trình cũ chỉ vỏn vẹn 5 tầng như hiện nay, các cụm nhà G6A, G6B, G22, G23 và G24 sẽ trở thành chung cư với 24 tầng nổi, 3 tầng hầm làm nơi tái định cư. Toàn bộ các hộ dân thuộc 5 tòa sẽ được bố trí tái định cư sau khi dự án hoàn thành ngay trên nền tòa G6A và G6B. Cũng theo quy hoạch, vị trí nhà G22, G23, G24 hiện tại là đất công công cộng, tuyệt đối không được bố trí nhà ở để chất tải thêm dân số. Tại đây chỉ được phép xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn…
Theo phương án đề xuất của quận Ba Đình, từ công trình cũ chỉ vỏn vẹn 5 tầng như hiện nay, các cụm nhà G6A, G6B, G22, G23 và G24 sẽ trở thành chung cư với 24 tầng nổi, 3 tầng hầm làm nơi tái định cư. Toàn bộ các hộ dân thuộc 5 tòa sẽ được bố trí tái định cư sau khi dự án hoàn thành ngay trên nền tòa G6A và G6B. Cũng theo quy hoạch, vị trí nhà G22, G23, G24 hiện tại là đất công công cộng, tuyệt đối không được bố trí nhà ở để chất tải thêm dân số. Tại đây chỉ được phép xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn…

Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Cấp thiết cải tạo khu tập thể cũ ở Thành Công

Minh Hạnh |

Hà Nội - Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư tại khu tập thể Thành Công để tổng hợp trình TP Hà Nội. Các chuyên gia cho rằng việc cải tạo phải hài hoà lợi ích của người dân, chính quyền và nhà đầu tư.

2 vấn đề người dân khu tập thể cũ Thành Công lo ngại khi cải tạo, xây mới

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Từ công trình cũ chỉ vỏn vẹn 5 tầng như hiện nay, các cụm nhà G6A, G6B, G22, G23 và G24 tại khu nhà tập thể cũ Thành Công đang được UBND quận Ba Đình (TP Hà Nội) nghiên cứu và xin ý kiến nhân dân để cải tạo xấy mới - trở thành chung cư với 24 tầng nổi, 3 tầng hầm làm nơi tái định cư.

Vị trí dự kiến cải tạo, xây mới trên nền 5 nhà tập thể cũ ở Thành Công

Đinh Thiện |

Mới đây, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã triển khai lấy ý kiến dân cư về phương án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư, tập thể cũ Thành Công, gồm 5 tòa nhà: G6A, G6B, G22, G23, G24.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Khắc phục nợ BHXH cũ chưa xong, lại chồng tiếp nợ mới

HOÀNG LỘC |

Trên 800 triệu đồng là số tiền mà Công ty TNHH Đại Hàn Vina (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và kinh phí Công đoàn (KPCĐ) từ năm 2020 đến nay. Dù đã có động thái khắc phục một phần nợ BHXH và KPCĐ nhưng hiện 2 khoản này vẫn tiếp diễn...

Nhộn nhịp trên công trường dự án cầu 1.800 tỉ nối Long Biên với Gia Lâm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chủ đầu tư đang huy động lượng lớn nhân lực và thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hai cầu đường sắt và đường bộ bắc qua sông Đuống, kinh phí 1.800 tỉ đồng. Công trình hoàn thành giúp tăng liên kết vùng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đường thủy, đường sắt và đường bộ thông suốt.

Hàng trăm hộ dân sống khổ trong khu tập thể cũ nát ở TP Vinh

QUANG ĐẠI |

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân sống trong các khu tập thể cũ nát của phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) muốn có sổ đỏ để an cư lạc nghiệp nhưng mong ước ấy vẫn mãi xa ngoài tầm với.

Quán phở gốc Nam Định hơn 70 năm tuổi ở phố cổ Hà Nội, ngày bán 500 bát

Nhật Minh |

Suốt nhiều năm nay, quán phởgia truyền 3 đời trên phố Hàng Giấy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn nhộn nhịp khách ra vào mỗi buổi sáng.

Cấp thiết cải tạo khu tập thể cũ ở Thành Công

Minh Hạnh |

Hà Nội - Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư tại khu tập thể Thành Công để tổng hợp trình TP Hà Nội. Các chuyên gia cho rằng việc cải tạo phải hài hoà lợi ích của người dân, chính quyền và nhà đầu tư.

2 vấn đề người dân khu tập thể cũ Thành Công lo ngại khi cải tạo, xây mới

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Từ công trình cũ chỉ vỏn vẹn 5 tầng như hiện nay, các cụm nhà G6A, G6B, G22, G23 và G24 tại khu nhà tập thể cũ Thành Công đang được UBND quận Ba Đình (TP Hà Nội) nghiên cứu và xin ý kiến nhân dân để cải tạo xấy mới - trở thành chung cư với 24 tầng nổi, 3 tầng hầm làm nơi tái định cư.

Vị trí dự kiến cải tạo, xây mới trên nền 5 nhà tập thể cũ ở Thành Công

Đinh Thiện |

Mới đây, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã triển khai lấy ý kiến dân cư về phương án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư, tập thể cũ Thành Công, gồm 5 tòa nhà: G6A, G6B, G22, G23, G24.