Người phục dựng ngôi nhà trình tường đầu tiên của dân tộc Hà Nhì ở cực Tây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hơn 40 năm qua các thế hệ dân tộc Hà Nhìcực Tây - A Pa Chải không được nhìn thấy ngôi nhà trình tường. Vì vậy, ông Lỳ Xuyến Phù đã quyết định phục dựng lại ngôi nhà truyền thống của dân tộc mình.

Đây là ngôi nhà trình tường truyền thống của dân tộc Hà Nhì tại bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Lỳ Xuyến Phù - một người có nhiều tâm huyết với các giá trị văn hóa của dân tộc Hà Nhì.
Đây là ngôi nhà trình tường truyền thống của dân tộc Hà Nhì tại bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Lỳ Xuyến Phù - một người có nhiều tâm huyết với các giá trị văn hóa của dân tộc Hà Nhì.
Ông Lỳ Xuyến Phù (thứ 2 bên phải) trao đổi với du khách về quá trình phục dựng ngôi nhà trình tường truyền thống của dân tộc Hà Nhì.
Ông Lỳ Xuyến Phù (thứ 2 bên phải) trao đổi với du khách về quá trình phục dựng ngôi nhà trình tường truyền thống của dân tộc Hà Nhì.
Theo ông Phù, từ hơn 40 năm trước, người Hà Nhì ở cực Tây đã không còn làm nhà trình tường mà chuyển sang làm nhà gỗ, nhà xây để thích nghi với cuộc sống hiện đại.
Theo ông Phù, từ hơn 40 năm trước, người Hà Nhì ở cực Tây đã không còn làm nhà trình tường mà chuyển sang làm nhà gỗ, nhà xây để thích nghi với cuộc sống hiện đại. Do đó, các thế hệ con cháu của người Hà Nhì sau này không còn được nhìn thấy ngôi nhà truyền thống của dân tộc mình.
Do đó, các thế hệ con cháu của người Hà Nhì sau này không còn được nhìn thấy ngôi nhà truyền thống của dân tộc mình. “Tôi đã hứa với các con, các cháu là sẽ phục dựng ngôi nhà trình tường để con cháu hiểu được giá trị văn hóa truyền thống của tổ tiên, và tôi đã làm được” - ông Phù nói.
“Tôi đã hứa với các con, các cháu là sẽ phục dựng ngôi nhà trình tường để con cháu hiểu được giá trị văn hóa truyền thống của tổ tiên và tôi đã làm được” - ông Phù nói.
Theo ông Phù, để làm được ngôi nhà này ông đã phải huy động 14 người là con cháu trong gia đình làm việc liên tục trong 14 ngày, chưa kể thời gian chuẩn bị nền và nguyên vật liệu.
Theo ông Phù, để làm được ngôi nhà này ông đã phải huy động 14 người là con cháu trong gia đình làm việc liên tục trong 14 ngày, chưa kể thời gian chuẩn bị nền và nguyên vật liệu.
“Loại đất để làm nhà trình tường là một loại đất sét dẻo đặc biệt và trộn với đá non, vì vậy phải đi lấy cách nơi thi công nhà 8km. Sau khi làm xong, trải qua thời gian phong hóa, đất và đá sẽ kết dính thành một hợp chất vừa cứng, vừa dẻo và có độ bền rất cao, có thể lên đến 60-70 năm” - ông Phù cho biết thêm.
“Loại đất để làm nhà trình tường là một loại đất sét dẻo đặc biệt và trộn với đá non, vì vậy phải đi lấy cách nơi thi công nhà 8km. Sau khi làm xong, trải qua thời gian phong hóa, đất và đá sẽ kết dính thành một hợp chất vừa cứng, vừa dẻo và có độ bền rất cao, có thể lên đến 60-70 năm” - ông Phù cho biết thêm.
Để có được loại cỏ tranh lợp ngôi nhà này, ông Lỳ Xuyến Phù cũng phải cho người đi 25km để tìm mua.
Để có được loại cỏ tranh lợp ngôi nhà này, ông Lỳ Xuyến Phù cũng phải cho người đi 25km để tìm mua.
Với đặc tính của nhà trình tường là ấm về mùa Đông và mát về mùa Hè, vì vậy ngoài phục vụ du khách tham quan, ông Lỳ Xuyến Phù đã sử dụng không gian của toàn mộ ngôi nhà để làm Home stay.
Với đặc tính của nhà trình tường là ấm về mùa Đông và mát về mùa Hè, ngoài phục vụ du khách tham quan, ông Lỳ Xuyến Phù đã sử dụng không gian của toàn mộ ngôi nhà để làm Homestay với cách bài trí theo truyền thống của dân tộc Hà Nhì.
Ngoài không gian sinh hoạt chung, bên trong ngôi nhà cũng được ngăn ra thành các phòng ngủ, vừa đảm bảo sự riêng tư lại vừa mang yếu tố độc đáo.
Ngoài không gian sinh hoạt chung, bên trong ngôi nhà cũng được ngăn ra thành các phòng ngủ, vừa đảm bảo sự riêng tư lại vừa mang yếu tố độc đáo.
Ngay sau khi hoàn thành ngôi nhà trình tường đầu tiên ở cực Tây - A Pa Chải, Home stay của gia đình ông Lỳ Xuyến Phù đã thu hút rất nhiều du khách đến trải nghiệm.
Ngay sau khi hoàn thành ngôi nhà trình tường đầu tiên ở cực Tây - A Pa Chải, homestay của gia đình ông Lỳ Xuyến Phù đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.
“Sau khi phục dựng thành công ngôi nhà này và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều du khách - tôi sẽ tiếp tục phục dựng thêm và sẵn sàng giúp đơc các gia đình Hà Nhì khác để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của địa phương” - ông Lỳ Xuyến Phù cho hay.
“Sau khi phục dựng thành công ngôi nhà này và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều du khách - tôi sẽ tiếp tục phục dựng thêm và sẵn sàng giúp đỡ các gia đình Hà Nhì khác để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của địa phương” - ông Lỳ Xuyến Phù cho hay.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đẩy nhanh lộ trình nâng cấp lối mở A Pa Chải thành cửa khẩu Việt - Trung

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 10.12, tại cuộc hội đàm giữa cấp ủy, chính quyền cấp xã 2 bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, các bên đã thống nhất phối hợp tham mưu đẩy nhanh lộ trình nâng cấp lối mở A Pa Chải thành cửa khẩu.

Kết nối những tấm lòng vàng đến các hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hơn 45 triệu đồng của các nhà hảo tâm trên cả nước cho 2 học sinh mồ côisản phụ câm điếc - nạn nhân trong vụ cháy xe cứu thương tại Điện Biên.

Những sắc màu văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì ở cực Tây Tổ quốc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Người dân tộc Hà Nhì tại Điện Biên sống ổn định và tập trung ở các xã biên giới cực Tây Tổ quốc. Nền văn hóa của người Hà Nhì rất phong phú, mang đậm bản sắc, ít chịu sự ảnh hưởng, giao thoa từ các nền văn hóa khác.

Ngắm nhìn nhà vách đất ở bản người Hà Nhì trên đường đến cực Tây

Văn Thành Chương |

Trên đường đến cực Tây Tổ quốc có một bản nhỏ của người Hà Nhì khá hoang sơ và xinh đẹp được bao quanh bởi một dòng suối trong vắt...

Cửa hàng điện thoại di động ở Kiên Giang bất ngờ cháy rụi

NGUYÊN ANH |

Vụ cháy cửa hàng điện thoại bất ngờ lúc nửa đêm không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, ước thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỉ đồng.

Chứng khoán chờ đợi nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra.

Không phải bệnh nhân tự mua thuốc là được thanh toán bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và đang lấy ý kiến của toàn thể xã hội.

Tiết lộ tỉ lệ người dân EU phản đối kết nạp Ukraina

Ngọc Vân |

Nhiều người tin rằng việc Ukraina gia nhập EU sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực về an ninh và kinh tế cho Liên minh châu Âu.

Đẩy nhanh lộ trình nâng cấp lối mở A Pa Chải thành cửa khẩu Việt - Trung

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 10.12, tại cuộc hội đàm giữa cấp ủy, chính quyền cấp xã 2 bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, các bên đã thống nhất phối hợp tham mưu đẩy nhanh lộ trình nâng cấp lối mở A Pa Chải thành cửa khẩu.

Kết nối những tấm lòng vàng đến các hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hơn 45 triệu đồng của các nhà hảo tâm trên cả nước cho 2 học sinh mồ côisản phụ câm điếc - nạn nhân trong vụ cháy xe cứu thương tại Điện Biên.

Những sắc màu văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì ở cực Tây Tổ quốc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Người dân tộc Hà Nhì tại Điện Biên sống ổn định và tập trung ở các xã biên giới cực Tây Tổ quốc. Nền văn hóa của người Hà Nhì rất phong phú, mang đậm bản sắc, ít chịu sự ảnh hưởng, giao thoa từ các nền văn hóa khác.

Ngắm nhìn nhà vách đất ở bản người Hà Nhì trên đường đến cực Tây

Văn Thành Chương |

Trên đường đến cực Tây Tổ quốc có một bản nhỏ của người Hà Nhì khá hoang sơ và xinh đẹp được bao quanh bởi một dòng suối trong vắt...