Người dân vùng cao, biên giới mở hội mừng thu hoạch bí xanh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 21.4, người dân vùng cao, biên giới (xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ) đã mở hội ăn mừng thành công của mô hình trồng bí xanh.
Người dân xã Chà Nưa mở hội ăn mừng thành công của mô hình trồng bí xanh được cho là một sự kiện rất mới và “lạ” nên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân các vùng lân cận mời hiệu quả mà mô hình này được đánh giá rất cao.
Người dân xã Chà Nưa mở hội ăn mừng thành công của mô hình trồng bí xanh được cho là một sự kiện rất mới và “lạ” nên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân các vùng lân cận bởi hiệu quả mà mô hình này đem lại.
Theo ông Khoàng Văn Van - Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, mẻ thu hoạch bí xanh đầu tiên có giá trị gần bằng 2 vụ lúa trên cùng 1 diện tích.
Theo ông Khoàng Văn Van - Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, mẻ thu hoạch bí xanh đầu tiên có giá trị gần bằng 2 vụ lúa trên cùng 1 diện tích.
Vì vậy, trồng bí xanh được cho là mô hình mới nhất trong số các mô hình kinh tế giúp hàng trăm hộ dân xã biên giới Chà Nưa, huyện Nậm Pồ thoát nghèo, nâng cao mức sống.
Vì vậy, trồng bí xanh được cho là mô hình mới nhất trong số các mô hình kinh tế giúp hàng trăm hộ dân xã biên giới Chà Nưa, huyện Nậm Pồ thoát nghèo, nâng cao mức sống.
Người dân xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ thu hoạch quả bí xanh.
Để định hướng giúp người dân phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên ở vùng cao, biên giới, lãnh đạo xã Chà Nưa đã tìm tòi, học hỏi và quyết định thí điểm mô hình trồng bí xanh trên diện tích 3,5ha lúa 1 vụ kém năng suất.
Để định hướng giúp người dân phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên ở vùng cao, biên giới, lãnh đạo xã Chà Nưa đã tìm tòi, học hỏi và quyết định thí điểm mô hình trồng bí xanh trên diện tích 3,5ha lúa 1 vụ kém năng suất.
Sau hơn 2 tháng triển khai và được Hiệp hội bí xanh hướng dẫn kỹ thuật, nông dân xã Chà Nưa đã được thu hoạch mẻ bí đầu tiên trong sự vui mừng phấn khởi của đông đảo người dân trong xã.
Sau hơn 2 tháng triển khai và được Hiệp hội bí xanh hướng dẫn kỹ thuật, nông dân xã Chà Nưa đã được thu hoạch mẻ bí đầu tiên trong sự vui mừng phấn khởi của đông đảo người dân trong xã.
Theo ước tính của đơn vị bao tiêu sản phẩm, tổng sản lượng bí xanh trên 3,5ha tại Chà Nưa đạt khoảng 150 tấn quả. Giá thu mua tại vườn hiện tại là 10 nghìn đồng/1kg.
Theo ước tính của đơn vị bao tiêu sản phẩm, tổng sản lượng bí xanh trên 3,5ha tại Chà Nưa đạt khoảng 15 tấn quả. Giá thu mua tại vườn hiện tại là 10 nghìn đồng/1kg.
Với thành công của mô hình này thì cứ 7-10 ngày sau nông dân Chà Nưa lại có một đợt thu hoạch tiếp theo và sản lượng dự kiến sẽ cao hơn nhiều so với đợt đầu.
Với thành công của mô hình này thì cứ 7-10 ngày sau nông dân Chà Nưa lại có một đợt thu hoạch tiếp theo và sản lượng dự kiến sẽ cao hơn nhiều so với đợt đầu.
Đại diện Hiệp hội bí xanh cho hiết, bình quân một vụ bí xanh sẽ kéo dài từ 3-4 tháng mới phải trồng lại, thời gian kéo dài tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc. Cá biệt có người trồng bí xanh duy trì được 5 tháng và cho tổng sản lượng 101 tấn/1,2ha.
Đại diện Hiệp hội bí xanh cho hiết, bình quân một vụ bí xanh sẽ kéo dài từ 3-4 tháng mới phải trồng lại, thời gian kéo dài tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc. Cá biệt có người trồng bí xanh duy trì được 5 tháng và cho tổng sản lượng 101 tấn/1,2ha.
Anh Thùng Văn Ngoãn, người dân bản Nà Ín, xã Chà Nưa cho biết, nhóm hộ của anh có 12 hộ tham gia trồng thí điểm hơn 1ha. “Mô hình trồng bí xanh hứa hẹn cho thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa 1 vụ trước đây, tuy nhiên trồng bí xanh đòi hỏi phải chăm sóc thường xuyên vì chỉ trong vòng hơn 1 tuần đã được thu hoạch 1 lần“.
Anh Thùng Văn Ngoãn, người dân bản Nà Ín, xã Chà Nưa cho biết, nhóm hộ của anh có 12 hộ tham gia trồng thí điểm hơn 1ha. “Mô hình trồng bí xanh hứa hẹn cho thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa 1 vụ trước đây, tuy nhiên trồng bí xanh đòi hỏi phải chăm sóc thường xuyên vì chỉ trong vòng hơn 1 tuần đã được thu hoạch 1 lần“ - anh Ngoãn cho hay.
Ông Thùng Văn Ánh - Chủ tịch UBND xã Chà Nưa cho biết: “Với thành công ban đầu của mô hình này, ngay sau lứa thu hoạch đầu tiên chúng tôi sẽ tiến hành họp dân để tổng kết và nhân rộng“.
Ông Thùng Văn Ánh - Chủ tịch UBND xã Chà Nưa cho biết: “Với thành công ban đầu của mô hình này, ngay sau lứa thu hoạch đầu tiên chúng tôi sẽ tiến hành họp dân để tổng kết và nhân rộng“.
Trong ngày thu hoạch bí xanh của nông dân Chà Nưa có rất nhiều lãnh đạo các xã và người dân vùng lân cận đến tham quan học tập. Lãnh đạo huyện Nậm Pồ và một số phòng ban của huyện cũng đến chia vui và chứng kiến thành công của mô hình này.
Trong ngày thu hoạch bí xanh của nông dân Chà Nưa có rất nhiều lãnh đạo các xã và người dân vùng lân cận đến tham quan học tập. Lãnh đạo huyện Nậm Pồ và một số phòng ban của huyện cũng đến chia vui và chứng kiến thành công của mô hình này.
Ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết, với thành công của mô hình trồng bí xanh tại xã Chà Nưa, huyện đã chỉ đạo các xã nghiên cứu và triển khai nhân rộng trong toàn huyện trên những diện tích đất phù hợp.
Ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết, với thành công của mô hình trồng bí xanh tại xã Chà Nưa, huyện đã chỉ đạo các xã nghiên cứu và triển khai nhân rộng trong toàn huyện trên những diện tích đất phù hợp.
“Trồng bí xanh là mô hình được đánh giá là hiệu quả, năng suất, tạo công ăn việc làm liên tục giúp người dân nâng cao thu nhập. Có thể nói, mô hình trồng bí xanh đang hứa hẹn sẽ giúp người dân vùng cao không còn “bí” trong những ngày giáp hạt và sẽ cho thu nhập ổn định“.
“Trồng bí xanh là mô hình được đánh giá là hiệu quả, năng suất, tạo công ăn việc làm liên tục giúp người dân nâng cao thu nhập. Có thể nói, mô hình trồng bí xanh đang hứa hẹn sẽ giúp người dân vùng cao không còn “bí” trong những ngày giáp hạt và sẽ cho thu nhập ổn định“ - ông Hòa nói.
Với thành công của mô hình này, trước đó tối 20.4 người dân Chà Nưa đã mở hội ăn mừng những trái bí xanh đầu tiên cho thu hoạch.
Với thành công của mô hình này, trước đó tối 20.4 người dân Chà Nưa đã mở hội ăn mừng những trái bí xanh đầu tiên cho thu hoạch.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sau gần 70 năm, Mường Phăng vẫn chưa được công nhận là xã An toàn khu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đến nay xã Mường Phăng - nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch vẫn chưa được công nhận là xã An toàn khu.

Người Y tá hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây trạm y tế ở cực Tây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cán bộ y tế ở vùng cao, biên giới là những người luôn phải chịu nhiều hi sinh, vất vả. Thế nhưng có một y tá đã tình nguyện theo nghề và hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây trạm y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở cực Tây Tổ quốc.

Người dân vùng cao trồng cây thuốc phiện tại nhà để sử dụng, xử lý thế nào?

Long Nguyễn |

Hà Giang - Lực lượng chức năng liên tục phát hiện số lượng lớn cây thuốc phiện được trồng ngay sau vườn nhà dân.

''Con đường lãng mạn nhất Hà Nội'' rực vàng mùa sấu thay lá

DOÃN HƯNG |

Phố Phan Đình Phùng được mệnh danh là “con đường lãng mạn nhất Hà Nội”. Vào thời điểm cuối tháng 4, mùa sấu rụng lá, tiết trời khá mát mẻ, cả con đường được trải một lớp lá vàng tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Bãi cát có giá 34 triệu USD, lập kỷ lục ở Dubai

Quý An (theo Business Insider) |

Bãi cát trên một hòn đảo sang trọng ở Dubai đã được bán với giá 34 triệu USD, cao hơn gấp ba lần so với giá mà chủ cũ từng mua trước đây.

Một hiệu trưởng bị tố không minh bạch tài chính

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Hiệu trưởng Lê Thị Yên, trường Tiểu học Trưng Vương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình bị cán bộ, giáo viên, phụ huynh tố quản lí, sử dụng tiền bán trú không minh bạch và tự ý cắt xén chế độ của người lao động.

Lằng nhằng pháp lý, người mua nhà chịu thiệt tại dự án Haus Belo

Bảo Chương |

TP Hồ Chí Minh - Nhiều khách hàng đặt cọc mua căn hộ dự án Haus Belo vô cùng bất ngờ khi nhận được thông báo của Công ty TNHH AHC Minh Sơn trong việc chấm dứt toàn bộ thỏa thuận đặt cọc với khách hàng sau hơn 4 năm, với lý do chủ đầu tư dự án không hoàn thiện pháp lý.

Từ chợ phiên trở thành trung tâm kết nối du lịch của Quảng Nam

Nguyễn Linh |

Hoạt động được hơn 3 năm nay, chợ phiên làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) dần trở thành một điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Chợ phiên được kì vọng sẽ là điểm kết nối du khách đến với vùng đất Quảng Nam.

Sau gần 70 năm, Mường Phăng vẫn chưa được công nhận là xã An toàn khu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đến nay xã Mường Phăng - nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch vẫn chưa được công nhận là xã An toàn khu.

Người Y tá hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây trạm y tế ở cực Tây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cán bộ y tế ở vùng cao, biên giới là những người luôn phải chịu nhiều hi sinh, vất vả. Thế nhưng có một y tá đã tình nguyện theo nghề và hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây trạm y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở cực Tây Tổ quốc.

Người dân vùng cao trồng cây thuốc phiện tại nhà để sử dụng, xử lý thế nào?

Long Nguyễn |

Hà Giang - Lực lượng chức năng liên tục phát hiện số lượng lớn cây thuốc phiện được trồng ngay sau vườn nhà dân.