Người dân TPHCM xếp hàng đổ xăng lúc 0h

Chân Phúc |

TPHCM - 0h ngày 11.10, tại nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố vẫn còn rất đông người dân chờ đến lượt đổ xăng, nhân viên tại các cây xăng này phải làm việc 100% công suất.

 
Ghi nhận của Lao Động, đến 0h ngày 11.10, tại một số cây xăng ở TPHCM vẫn tấp nập người ra vào. Tại một số cây xăng ghi nhận lượng khách hàng rất đông, người dân phải xếp hàng chờ tới lượt. Hình ảnh cây xăng trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) lúc 0h ngày 11.10, vẫn còn rất đông người dân đến đổ xăng.
 
Tại 4 trụ bơm, 4 nhân viên phải làm việc liên tục, gần như không có giây phút nào được nghỉ. Phía trước là hàng chục người chờ tới lượt.
 
Phần lớn người dân đến đổ đều lựa chọn đổ đầy bình.
 
Một số người còn chuẩn bị can để mua xăng dự trữ.
 
Ngọc Vi (ngụ quận Tân Bình), cho biết qua thông tin từ báo chí thì biết được nhiều cây xăng đóng cửa, những điểm còn xăng thì người dân phải xếp hàng chờ đợi. "Mình vừa đi chơi về, nghĩ tầm này vắng khách nhưng ai ngờ đi qua 3, 4 điểm đều thấy chỗ nào cũng đông, giờ xe gần hết xăng nên phải đứng ở đây chờ đổ xong mới di chuyển tiếp. Không phải lần đầu mình đổ xăng lúc nửa đêm nhưng việc nửa đêm đổ xăng mà vẫn phải đứng chờ xếp hàng như này là lần đầu tiên trong đời", Ngọc Vi chia sẻ.
 
Tương tự, Gia Huy (ngụ quận 8) cùng bạn đã phải đi đến cây xăng thứ 3 mới tìm được cây xăng còn hoạt động. "Cây xăng này được đổ đầy bình, thời điểm này không quá đông lắm nên tôi chỉ mất khoảng 5 phút đứng chờ là đến lượt", Gia Huy nói.
 
Tại một cây xăng khác trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5), hàng chục người vẫn xếp hàng chờ tới lượt dù đã bước sang 0 giờ ngày 11.10.
 
 
Không khó để nhận ra vẻ mệt mỏi từ ánh mắt của nhiều người khi phải đi đổ xăng lúc nửa đêm để sáng có đủ xăng đi làm.
 
Theo Cục Quản lý thị trường TPHCM, tính đến chiều ngày 10.10, tại TPHCM có 121/550 cửa hàng không còn xăng để bán. Các cửa hàng này đã đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp. Việc này khiến các cửa hàng còn hoạt động luôn trong tình trạng quá tải vì lượng khách tới đổ xăng rất đông.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Đi 20km, qua 5-6 cửa hàng, người dân mới đổ được xăng

Thành Nhân |

Việc các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hết xăng đã khiến người dân phải chạy từ cửa hàng này đến cửa hàng khác mua xăng. Người dân mong mỏi cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục để bớt ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và đi lại...

Nửa đêm người dân TPHCM vẫn đội mưa xếp hàng dài chờ đổ xăng

Nhóm PV |

TPHCM - Đêm 10.10, hơn 100 cửa hàng hết xăng khiến các cửa hàng xăng dầu còn đang hoạt động ở Thành phố rơi vào tình trạng quá tải. Mặc dù mưa lớn nhưng nhiều người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt đổ xăng vì lo ngại hết xăng.

Bộ Công Thương: Hiện tượng cửa hàng xăng dầu đóng cửa là không phổ biến

Cường Ngô |

Trong thông tin vừa phát đi tối 10.10, Bộ Công Thương khẳng định hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đóng cửa tại TPHCM, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk… là không phổ biến, do có hơn 100 cửa hàng đóng cửa trong tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đi 20km, qua 5-6 cửa hàng, người dân mới đổ được xăng

Thành Nhân |

Việc các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hết xăng đã khiến người dân phải chạy từ cửa hàng này đến cửa hàng khác mua xăng. Người dân mong mỏi cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục để bớt ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và đi lại...

Nửa đêm người dân TPHCM vẫn đội mưa xếp hàng dài chờ đổ xăng

Nhóm PV |

TPHCM - Đêm 10.10, hơn 100 cửa hàng hết xăng khiến các cửa hàng xăng dầu còn đang hoạt động ở Thành phố rơi vào tình trạng quá tải. Mặc dù mưa lớn nhưng nhiều người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt đổ xăng vì lo ngại hết xăng.

Bộ Công Thương: Hiện tượng cửa hàng xăng dầu đóng cửa là không phổ biến

Cường Ngô |

Trong thông tin vừa phát đi tối 10.10, Bộ Công Thương khẳng định hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đóng cửa tại TPHCM, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk… là không phổ biến, do có hơn 100 cửa hàng đóng cửa trong tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động.