Sầm Sơn “thất thủ” ngày cuối tuần

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày qua, thời tiết nắng nóng khá khắc nghiệt, do đó lượng người đổ về các bãi biển ở Thanh Hóa rất đông, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Tại biển Sầm Sơn vào chiều ngày 25.6, bãi tắm gần như chật cứng, người người chen chân tắm biển.
Ghi nhận của Lao Động vào chiều ngày 25.6, bãi biển Sầm Sơn (ở Thanh Hóa) trở nên “thất thủ”, khi lượng người đổ về đây tắm biển kín đặc. Ảnh: Q.D
Ghi nhận của Lao Động vào chiều ngày 25.6, bãi biển Sầm Sơn (ở Thanh Hóa) trở nên “thất thủ”, khi lượng người đổ về đây tắm biển kín đặc. Ảnh: Q.D
Từ khoảng 16h chiều cùng ngày, lượng người từ khắp các ngả đổ về biển Sầm Sơn để tắm mát. Ảnh: Q.D
Từ khoảng 15h chiều cùng ngày, lượng người từ khắp các ngả đã đổ về biển Sầm Sơn để tắm mát. Ảnh: Q.D
Trên bãi biển có đến hàng chục nghìn người. Ảnh: Q.D
Trên bãi biển có đến hàng chục nghìn người. Ảnh: Q.D
Trên các bãi tắm luôn trong tình trạng người người san sát, chen chân tắm biển. Ảnh: Q.D
Trên các bãi tắm luôn trong tình trạng người người san sát, chen chân tắm biển. Ảnh: Q.D
Tại các bãi tắm luôn trong tình trạng người người san sát, chen chân tắm biển. Ảnh: Q.D
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn bãi biển luôn phải thường trực tại nhiều điểm trên bãi biển để nhắc nhở, và sẵn sàng trợ giúp du khách. Ảnh: Q.D
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn bãi biển luôn phải thường trực tại nhiều điểm trên bãi biển để nhắc nhở, và sẵn sàng trợ giúp du khách. Ảnh: Q.D
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn bãi biển luôn phải thường trực tại nhiều điểm trên bãi biển để nhắc nhở, và sẵn sàng trợ giúp du khách. Ảnh: Q.D
Cảnh kín đặc người, bãi biển Sầm Sơn chiều 25.6, gần như “thất thủ“. Ảnh: Q.D
Cảnh kín đặc người, bãi biển Sầm Sơn chiều 25.6, gần như “thất thủ“. Ảnh: Q.D
Hệ thống ghế ngồi nghỉ mát trên bãi biển gần như không còn chỗ trống. Ảnh: Q.D
Hệ thống ghế ngồi nghỉ mát trên bãi biển gần như không còn chỗ trống. Ảnh: Q.D
Do thời tiết nắng nóng, đông đúc khiến nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi. Thậm chí ngủ ngay trên bãi biển. Ảnh: Q.D
Do thời tiết nắng nóng, đông đúc khiến nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi. Thậm chí ngủ ngay trên bãi biển. Ảnh: Q.D
Do thời tiết nắng nóng, đông đúc khiến nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi. Thậm chí ngủ ngay trên bãi biển. Ảnh: Q.D
Video bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào chiều ngày 25.6.

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2022, địa phương ước đón được trên 6,8 triệu lượt khách (tăng 131,6% so với cùng kỳ năm 2021) và đạt 68,2% kế hoạch năm 2022.

Trong năm 2022, trên địa bàn sẽ diễn ra gần 50 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, phấn đấu đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó hơn 440.000 khách du lịch quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt gần 18.000 tỉ đồng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Đầu tư gần 300 tỉ đồng để di dời bãi rác lớn nhất TP.Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay, bãi rác ở TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) chứa khoảng hơn 300.000 tấn rác và gây nên tình trạng quá tải, ô nhiễm. Trước thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra phương án xử lý triệt để và di dời bãi rác, với tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Từng khiến du khách ngán ngẩm vì “chặt chém”, bãi biển Sầm Sơn giờ ra sao?

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đã có hàng trăm nghìn lượt khách về biển Sầm Sơn để nghỉ dưỡng. Theo các chủ nhà hàng tại đây cho hay, dù lượng khách đổ về đây tăng đột biến, tuy nhiên, do lường trước được việc này, nên các hộ kinh doanh đã chuẩn bị khá chu đáo từ nhân lực, vật lực, đến cơ sở vật chất để phục vụ. Đặc biệt, năm nay không xảy ra tình trạng ép giá, chặt chém du khách.

Biển Sầm Sơn kín đặc người, du khách chen chân tắm biển ngày đầu nghỉ lễ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày đầu nghỉ lễ, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để tắm mát, nghỉ dưỡng. Do lượng người đổ về đây quá đông, khiến cho bãi biển có lúc quá tải, du khách phải chen chân tắm biển.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hóa: Đầu tư gần 300 tỉ đồng để di dời bãi rác lớn nhất TP.Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay, bãi rác ở TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) chứa khoảng hơn 300.000 tấn rác và gây nên tình trạng quá tải, ô nhiễm. Trước thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra phương án xử lý triệt để và di dời bãi rác, với tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Từng khiến du khách ngán ngẩm vì “chặt chém”, bãi biển Sầm Sơn giờ ra sao?

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đã có hàng trăm nghìn lượt khách về biển Sầm Sơn để nghỉ dưỡng. Theo các chủ nhà hàng tại đây cho hay, dù lượng khách đổ về đây tăng đột biến, tuy nhiên, do lường trước được việc này, nên các hộ kinh doanh đã chuẩn bị khá chu đáo từ nhân lực, vật lực, đến cơ sở vật chất để phục vụ. Đặc biệt, năm nay không xảy ra tình trạng ép giá, chặt chém du khách.

Biển Sầm Sơn kín đặc người, du khách chen chân tắm biển ngày đầu nghỉ lễ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày đầu nghỉ lễ, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để tắm mát, nghỉ dưỡng. Do lượng người đổ về đây quá đông, khiến cho bãi biển có lúc quá tải, du khách phải chen chân tắm biển.