Ngôi trường chục tỉ đồng ở huyện miền núi Thanh Hóa bỏ không suốt 2 năm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trường phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Trung Thành (ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) được đầu tư với tổng số vốn gần 14 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng một thời gian, ngôi trường này bỏ không suốt 2 năm qua.

Theo đó, Trường phổ thông dân tộc bán trú – Trung học cơ sở (PTDTBT – THCS) Trung Thành được đầu tư xây dựng với tổng số tiền gần 14 tỉ đồng và đưa vào sử dụng năm 2020, công trình này do UBND huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư. Ảnh: Quách Du
Theo đó, Trường phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở (PTDTBT – THCS) Trung Thành được đầu tư xây dựng với tổng số tiền gần 14 tỉ đồng và đưa vào sử dụng năm 2020, công trình này do UBND huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư. Ảnh: Quách Du
Công trình này gồm 1 nhà hiệu bộ, 8 phòng học, 2 phòng bộ môn; 5 phòng nhà công vụ và 10 phòng bán trú cho học sinh. Ảnh: Quách Du
Công trình này gồm 1 nhà hiệu bộ, 8 phòng học, 2 phòng bộ môn, 5 phòng nhà công vụ và 10 phòng bán trú cho học sinh. Ảnh: Quách Du
Sau khi ngôi trường này hoàn thành, chỉ hoạt động được hơn nửa học kỳ của năm học 2020-2021, sau đó xảy ra hiện tượng sạt lở ngay phía sau trường. Vậy nên, toàn bộ cán bô giáo viên và học sinh phải di chuyển đến địa điểm khác. Từ đó ngồi trường bỏ không, để xử lý việc sạt lở. Ảnh: Quách Du
Sau khi ngôi trường này hoàn thành, chỉ hoạt động được hơn nửa học kỳ của năm học 2020-2021, sau đó xảy ra hiện tượng sạt lở ngay phía sau trường. Vậy nên, toàn bộ cán bô giáo viên và học sinh phải di chuyển đến địa điểm khác. Từ đó ngồi trường bỏ không, để xử lý việc sạt lở. Ảnh: Quách Du
Đến tháng 5.2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở Cụm công trình Công sở xã Trung Thành và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành. Ảnh: Quách Du
Đến tháng 5.2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở Cụm công trình Công sở xã Trung Thành và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành. Ảnh: Quách Du
Sau khi công trình chống sạt lở hoàn thành, những tưởng thầy trò, học sinh Trường PTDTBT - THCS Trung Thành sẽ được về lại trường. Nhưng đến tháng 7.2022, công trình chống sạt lở lại tiếp tục xuất hiện vết nứt, sạt lở nghiêm trọng. Khiến học sinh và giáo viên của trường chưa thể về lại trường. Ảnh: Quách Du
Sau khi công trình chống sạt lở hoàn thành, những tưởng thầy trò, học sinh Trường PTDTBT - THCS Trung Thành sẽ được về lại trường. Nhưng đến tháng 7.2022, công trình chống sạt lở lại tiếp tục xuất hiện vết nứt, sạt lở nghiêm trọng. Khiến học sinh và giáo viên của trường chưa thể về lại trường. Ảnh: Quách Du
Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Trung Thành, huyện Quan Hóa cho biết, do trường đối diện với nguy cơ sạt lở, 2 năm qua hơn 200 học sinh và cán bộ giáo viên của Trường PTDTBT - THCS Trung Thành phải đi học nhờ ở Trường tiểu học. Trong khi đó, Trường Tiểu học Trung Thành chỉ có 7 phòng học, nên xảy ra tình trạng thiếu phòng học. Ảnh: Quách Du
Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Trung Thành, huyện Quan Hóa cho biết, do trường đối diện với nguy cơ sạt lở, 2 năm qua hơn 200 học sinh và cán bộ giáo viên của Trường PTDTBT - THCS Trung Thành phải đi học nhờ ở Trường tiểu học. Trong khi đó, Trường Tiểu học Trung Thành chỉ có 7 phòng học, nên xảy ra tình trạng thiếu phòng học. Ảnh: Quách Du
Còn theo lãnh đạo Trường PTDTBT – THCS Trung Thành cho hay, trường không có nơi học, phải đi học nhờ nên việc dạy và học đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Quách Du
Còn theo lãnh đạo Trường PTDTBT – THCS Trung Thành cho hay, trường không có nơi học, phải đi học nhờ nên việc dạy và học đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Quách Du
“Ngoài việc trường lớp, cơ sở vật chất thiếu thôn, thì chỗ ăn, chỗ ở cho học sinh bán trú và cán bộ giáo viên nhà trường vẫn chưa có, phải đi ở nhờ nhà dân” - đại diện Trường PTDTBT – THCS Trung Thành chia sẻ. Ảnh: Quách Du
“Ngoài việc trường lớp, cơ sở vật chất thiếu thôn, thì chỗ ăn, chỗ ở cho học sinh bán trú và cán bộ giáo viên nhà trường vẫn chưa có, phải đi ở nhờ nhà dân” - đại diện Trường PTDTBT – THCS Trung Thành chia sẻ. Ảnh: Quách Du
Cơ sở vật chất, trường lớp tại
Cơ sở vật chất, trường lớp tại Trường PTDTBT - THCS Trung Thành (huyện Quan Hóa) bỏ không suốt 2 năm qua, trong khi hàng trăm học sinh phải đi học nhờ ở Trường Tiểu học Trung Thành. Ảnh: Quách Du
Do một thời gian dài bỏ không, khiến bên trong phòng họp, phòng học phủ bụi. Ảnh: Quách Du
Do một thời gian dài bỏ không, bên trong phòng họp, phòng học phủ đầy bụi. Ảnh: Quách Du
Thậm chí một số hạng mục trong trường đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Quách Du
Thậm chí một số hạng mục trong trường đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Quách Du

Đại diện lãnh đạo UBND xã Trung Thành, huyện Quan Hóa cho biết thêm, để giải quyết vấn đề trước mắt, nhà trường phải dồn các phòng thiết bị, đồ dùng tại Trường Tiểu học Trung Thành lại, để có thêm phòng học cho các em học sinh.

“Ngoài ra, để chuẩn bị cho năm học mới, vừa qua địa phương đã xin ý kiến UBND huyện Quan Hóa xem xét cho học sinh quay lại trường học, tuy nhiên huyện chưa đồng ý vì phải tiếp tục theo dõi vấn đề sạt lở” - đại diện UBND xã Trung Thành thông tin.

Còn theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Quan Hóa, hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang giao cho các ngành chức năng phối hợp với huyện lên phương án, sớm khắc phục triệt để về vấn đề sạt lở tại Cụm công trình Công sở xã Trung Thành và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành.

Riêng đối với vướng mắc của Trường PTDTBT – THCS Trung Thành, huyện đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT tập trung hỗ trợ, giải quyết những khó khăn trước mắt tại Trường Tiểu học Trung Thành (nơi đang phải học nhờ), nhằm đảm bảo cơ bản cơ sở vật chất cho việc dạy và học tại ngôi trường này.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dự án giãn dân phố cổ bỏ không, lãng phí: Cần hoán đổi mục đích sử dụng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

5 tòa chung cư khang trang, vị trí đắc địa mặt đường Lý Sơn (Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) dùng để giãn dân phố cổ nhưng bỏ hoang nhiều năm, trái ngược hoàn toàn với cảnh sống đông đúc đến ngột ngạt tại các ngõ ngách phố cổ Hoàn Kiếm.

Sạt lở nghiêm trọng ở Lâm Đồng khiến ngôi nhà tiền tỉ phải bỏ không

Lê Sơn |

Vừa chi hàng tỉ đồng để xây dựng căn nhà mới khang trang, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang phải đi ở nhà thuê do bị ảnh hưởng bởi sự cố sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại dự án hồ thủy lợi Đông Thanh.

Cận cảnh bệnh viện bỏ không, sau 5 năm vẫn chưa được sử dụng đúng công năng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần đang bị bỏ không sau nhiều năm xây dựng. Sở Y tế Bình Dương đã trình phương án sử dụng tạm thời, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định chính thức.

Cần xóa tình trạng lệch pha cung cầu bất động sản

THU GIANG |

Sau giai đoạn phát triển ồ ạt, câu chuyện mất cân đối cung cầu nhà ở đang là chủ đề được nhiều chuyên gia bất động sản tại Hà Nội đặc biệt quan tâm khi hàng loạt dự án biệt thự, shophouse cao cấp bỏ trống, trong khi thị trường vắng bóng phân khúc nhà ở giá rẻ.

Chuyển nhượng V.League 2023-2024: Tâm điểm Quế Ngọc Hải, Văn Lâm

NGUYỄN ĐĂNG |

Thị trường chuyển nhượng cho V.League 2023-2024 đang sôi động, hứa hẹn sẽ có nhiều bản hợp đồng đình đám xung quanh những ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm…

Hai loại ý kiến khác nhau về tên gọi của thẻ căn cước công dân

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo luật Chính phủ trình là phù hợp; không phát sinh thủ tục, không phát sinh chi ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội.

Mạng lưới logistics chiến lược của BRICS sau khi mở rộng khối

Thanh Hà |

Trong hội nghị thượng đỉnh BRICS 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi thành lập ủy ban vận tải BRICS thường trực để giải quyết vấn đề phát triển các hành lang logistics, vận tải liên khu vực và toàn cầu.

Hơn 8 tỉ đồng nhận "lại quả" từ Việt Á được chia như thế nào?

Việt Dũng |

Sau khi được Phan Quốc Việt chi hơn 8 tỉ đồng "tiền phần trăm" ngoài hợp đồng của Việt Á, Nguyễn Bạch Thuỳ Linh ngoài chia Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 2 tỉ đồng còn chuyển vào tài khoản nhiều người.

Dự án giãn dân phố cổ bỏ không, lãng phí: Cần hoán đổi mục đích sử dụng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

5 tòa chung cư khang trang, vị trí đắc địa mặt đường Lý Sơn (Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) dùng để giãn dân phố cổ nhưng bỏ hoang nhiều năm, trái ngược hoàn toàn với cảnh sống đông đúc đến ngột ngạt tại các ngõ ngách phố cổ Hoàn Kiếm.

Sạt lở nghiêm trọng ở Lâm Đồng khiến ngôi nhà tiền tỉ phải bỏ không

Lê Sơn |

Vừa chi hàng tỉ đồng để xây dựng căn nhà mới khang trang, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang phải đi ở nhà thuê do bị ảnh hưởng bởi sự cố sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại dự án hồ thủy lợi Đông Thanh.

Cận cảnh bệnh viện bỏ không, sau 5 năm vẫn chưa được sử dụng đúng công năng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần đang bị bỏ không sau nhiều năm xây dựng. Sở Y tế Bình Dương đã trình phương án sử dụng tạm thời, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định chính thức.