Nghệ sĩ nhiếp ảnh "thổi hồn" vào những chiếc đèn Trung thu

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Những chiếc đèn Trung thu khổng lồ mang hình dáng của các linh vật phương Đông rực rỡ sắc màu, không chỉ là sự tỉ mỉ, khéo tay mà còn mang trong đó cảm hứng nghệ thuật và sự sáng tạo của người nghệ sĩ.

Cơ sở sản xuất mô hình đèn Trung thu của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Minh (thuộc Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Tuyên Quang) tại phường Nông Tiến (TP. Tuyên Quang) những ngày này khá bận rộn. Nhiều chiếc mô hình đèn đang được gấp rút hoàn thành để bàn giao cho khách đặt.
Cơ sở sản xuất mô hình đèn Trung thu của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Minh (thuộc Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Tuyên Quang) tại phường Nông Tiến (TP. Tuyên Quang) những ngày này khá bận rộn. Nhiều chiếc mô hình đèn đang được gấp rút hoàn thành để bàn giao cho khách đặt.
Là một nhiếp ảnh gia có tiếng tại tỉnh Tuyên Quang nhưng mỗi dịp Trung thu đến, nghệ sĩ Quang Minh vẫn trực tiếp cùng gia đình làm đèn vừa kiếm thêm thu nhập vừa thoả được cái đam mê sáng tác. Những mô hình đèn trung thu làm ra từ đây được “xuất khẩu” đi khắp các tỉnh lân cận Tuyên Quang.
Là một nhiếp ảnh gia, nhưng mỗi dịp Trung thu đến, nghệ sĩ Quang Minh vẫn trực tiếp cùng gia đình làm đèn để kiếm thêm thu nhập và thoả được cái đam mê sáng tác. Những mô hình đèn trung thu làm ra tại đây được xuất đi khắp các tỉnh lân cận Tuyên Quang.
Những ngày này gần như cả gia đình được huy động tham gia làm đèn Trung thu, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Nghệ sĩ Quang Minh cho biết: “Thường thì khách sẽ đặt hàng từ đầu tháng 6 âm lịch và kéo dài đến tầm mùng 10.8 âm, trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang đều có khách đặt. Từ đầu mùa đến giờ tôi đã bàn giao được khoảng 20 mô hình rồi, từ giờ đến giữa tháng 8 âm chắc còn khoảng hơn 20 mô hình nữa“.
Nghệ sĩ Quang Minh cho biết: “Khách sẽ thường đặt hàng từ đầu tháng 6 âm lịch và kéo dài đến tầm mùng 10.8 âm, trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang đều có khách đặt. Từ đầu mùa đến giờ tôi đã bàn giao được khoảng 20 mô hình rồi, từ giờ đến giữa tháng 8 âm chắc còn khoảng hơn 20 mô hình nữa“.
jqghsj
Theo ông Minh, mỗi mô hình đèn Trung thu, tuỳ kích thước và độ khó sẽ có giá giao động từ 10 đến hơn 30 triệu đồng/chiếc. Thời gian làm cũng khác nhau từ 3 ngày đến cả tuần lễ mới hoàn thành được 1 chiếc. Mỗi chiếc đèn là cả quá trình sản xuất, sáng tạo của rất nhiều người.
Đầu tiên sẽ là công đoạn tạo khung và bộ phận chuyển động cho các mô hình đèn. Khung thường là bằng kim loại được hàn lại với nhau sau khi đã được tạo hình.
Đầu tiên sẽ là công đoạn tạo khung và bộ phận chuyển động cho các mô hình đèn. Khung thường làm bằng kim loại hàn lại với nhau sau khi đã được tạo hình.
Mặc dù là một nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng ông Minh vẫn trực tiếp cầm máy hàn như một người thợ cơ khí.
Mặc dù là một nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng ông Minh vẫn trực tiếp cầm máy hàn như một người thợ cơ khí thực thụ.
Sau khi đã tạo khung sẽ là công đoạn dán, bọc giấy đề can cho các mô hình đèn.
Sau phần tạo khung sẽ là công đoạn dán, bọc giấy đề can cho các mô hình đèn.
Theo ông Minh, mỗi mô hình đèn Trung thu, tuy kích thước và độ khó sẽ có gia giao động từ 10 đến hơn 30 triệu đồng/chiếc. Thời gian làm cũng khác nhau từ 3 ngày đến cả tuần lễ mới hoàn thành được 1 chiếc. Mỗi chiếc đèn là cả quá trình sản xuất, sáng tạo của rất nhiều người.
Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ để các miếng dán được kín, không bị bong, thấm nước khi để ngoài trời.
Cuối cùng là việc sơn trang trí, “thổi hồn” cho những chiếc đèn mô hình. Công đoạn này chỉ có mình nghệ sĩ Quang Minh đảm nhận bởi ngoài sự khéo léo thì còn đòi hỏi tính sáng tạo nghệ thuật trong đó.
Cuối cùng là việc sơn trang trí, “thổi hồn” cho những chiếc đèn mô hình. Công đoạn này chỉ có mình nghệ sĩ Quang Minh đảm nhận bởi ngoài sự khéo léo thì còn đòi hỏi tính sáng tạo nghệ thuật trong đó.
Phần đầu rồng của mô hình đèn được sơn trang trí tạo hình những chiếc vảy.
Phần đầu của mô hình đèn trung thu "Rồng trẩy hội" được sơn trang trí tạo hình giống những chiếc vảy.
Sau khi được sơ tỉa, chi tiết vảy rồng nổi lên khiến những mô hình đèn trung thu mang hình dáng linh vật phương Đông này thêm sinh động và có hồn hơn.
Sau khi được sơn tỉa, chi tiết vảy rồng nổi lên khiến mô hình đèn trung thu mang hình dáng linh vật phương Đông này thêm sinh động và có hồn hơn.
“Tôi bắt đầu làm đèn trung thu theo đặt hàng cũng khoảng 5 năm nay, mỗi năm tranh thủ khoảng 3 tháng, tạo thêm công việc, thu nhập cho các con các cháu. Những chiếc đèn do mình tạo ra đi về các tỉnh, có những cái còn đạt giải trong các lễ hội, điều đó giúp mình có thêm động lực để tiếp tục công việc này” - nghệ sĩ Quang Minh tâm sự.
“Tôi bắt đầu làm đèn Trung thu theo đặt hàng cũng khoảng 5 năm nay, mỗi năm tranh thủ khoảng 3 tháng, tạo thêm công việc, thu nhập cho các con các cháu. Những chiếc đèn do mình tạo ra được xuất đi các tỉnh, có những chiếc còn đạt giải trong các lễ hội, điều đó giúp mình có thêm động lực để tiếp tục công việc này” - nghệ sĩ Quang Minh tâm sự.
Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ 20 - 27.9 tại TP Tuyên Quang cùng với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV có sự tham gia của nhiều địa phương trong và ngoài nước, nghệ sĩ Quang Minh tin rằng những chiếc đèn do mình tạo ra sẽ góp phần để lại ấn tượng cho du khách gần xa.
Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ 20 - 27.9 tại TP Tuyên Quang cùng với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV có sự tham gia của nhiều địa phương trong và ngoài nước, nghệ sĩ Quang Minh tin rằng những chiếc đèn do mình tạo ra sẽ góp phần để lại ấn tượng cho du khách gần xa.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phố Hàng Mã lung linh khoác áo mới trước dịp Trung thu

HOÀNG XUYẾN - MINH HÀ |

Mặc dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng con phố Hàng Mã đã khoác lên mình một bộ mặt mới với đầy đủ màu sắc bởi các mặt hàng trang trí.

Kiểm soát chặt chẽ thị trường, xử lý nghiêm vi phạm dịp Tết Trung thu 2023

Tô Thế |

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên vừa ký ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, kế hoạch này sẽ được triển khai trên địa bàn toàn thành phố từ ngày 29.8 đến hết ngày 30.9.2023.

Khởi động mùa Lễ hội Trung thu Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Thời điểm này các tổ dân phố, các cơ sở sản xuất đèn Trung thu khổng lồ tại tỉnh Tuyên Quang đã rất sôi động, tất cả đều háo hức hướng tới một mùa lễ hội rực rỡ sắc màu.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Lý do cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch Hải Dương không bị truy tố ở vụ Việt Á

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, ngoài làm rõ hành vi sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, cựu Giám đốc CDC, C03 còn xác định vai trò của loạt lãnh đạo tỉnh này khi mua kit xét nghiệm COVID.

Trường Đại học Phenikaa lỗ ròng hàng trăm tỉ đồng mỗi năm

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, Đại học Phenikaa đang gánh khoản lỗ lũy kế lên đến 603 tỉ đồng.

Dự án nhà ở xã hội đầu tiên theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Thái Nguyên đủ điều kiện vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng trong Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Nữ cử nhân mỹ thuật bỏ phố về quê khởi nghiệp giữa vườn dừa

TẠ QUANG - MỸ LY |

Với không gian xanh mát cùng bốn bề ruộng lúa bao la, quán cà phê với hơn 300 cây dừa tại Hậu Giang đang thu hút hàng trăm lượt khách tìm đến trải nghiệm mỗi ngày. Đó là quán cà phê độc đáo của chị Trần Thị Ngọc Diệp (27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Phố Hàng Mã lung linh khoác áo mới trước dịp Trung thu

HOÀNG XUYẾN - MINH HÀ |

Mặc dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng con phố Hàng Mã đã khoác lên mình một bộ mặt mới với đầy đủ màu sắc bởi các mặt hàng trang trí.

Kiểm soát chặt chẽ thị trường, xử lý nghiêm vi phạm dịp Tết Trung thu 2023

Tô Thế |

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên vừa ký ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, kế hoạch này sẽ được triển khai trên địa bàn toàn thành phố từ ngày 29.8 đến hết ngày 30.9.2023.

Khởi động mùa Lễ hội Trung thu Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Thời điểm này các tổ dân phố, các cơ sở sản xuất đèn Trung thu khổng lồ tại tỉnh Tuyên Quang đã rất sôi động, tất cả đều háo hức hướng tới một mùa lễ hội rực rỡ sắc màu.