Khởi động mùa Lễ hội Trung thu Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Thời điểm này các tổ dân phố, các cơ sở sản xuất đèn Trung thu khổng lồ tại tỉnh Tuyên Quang đã rất sôi động, tất cả đều háo hức hướng tới một mùa lễ hội rực rỡ sắc màu.

Tròn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng từ cách đây cả vài tuần, việc làm mô hình đèn trung thu tại TP Tuyên Quang đã khá nhộn nhịp. Một vài chiếc đèn Trung thu rực rỡ sắc màu đã xuống phố trong tiếng nhạc vui nhộn.

Bà Nguyễn Thị Tuyên - Bí thư chi bộ tổ 6, phường Tân Quang cho biết, năm 2022, đèn trung thu của tổ với chủ đề cá chép vượt vũ môn, năm nay tổ 6 chọn chủ đề "rồng vàng trẩy hội Thành Tuyên" thể hiện khát vọng đổi mới của quê hương Tuyên Quang.

Cơ sở sản xuất đèn lồng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quảng Minh (TP. Tuyên Quang). Ảnh: Quang Minh.
Cơ sở sản xuất đèn Trung thu của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Minh (TP Tuyên Quang) những ngày này khá bận rộn. Ảnh: Quang Minh.

"Mô hình năm nay khá to lớn với chiều cao 3,5m, dài hơn 12m cùng hệ thống ánh sáng cầu kỳ đảm bảo khi về đêm lung linh, rực rỡ. Hi vọng sẽ tiếp tục đạt giải cao.

Người dân trong tổ thì cử người khéo tay ra làm và thường làm vào sáng sớm, chiều muộn để tránh nóng. Chỉ tầm hơn tuần nữa là mô hình đèn của tổ 6 hoàn thành và có thể xuống phố rồi" - bà Tuyên cho hay.

Gần đó, xưởng sản xuất đèn Trung thu của anh Phạm Ngọc Toán (tổ 15, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang) hoạt động hết công suất. Không chỉ làm đèn cho người dân trong tổ dân phố, anh Toán còn làm thuê theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức trong ngoài tỉnh.

Một mô hình đèn trung thu tại cơ sở sản xuất của anh Phạm Văn Toán.
Những mô hình đèn của anh Toán giờ đã có mặt khắp các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Giang, Yên Bái, Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Tùng

"Có lẽ người ta biết đến và đặt hàng mình vì tính thẩm mỹ, bền của sản phẩm. Đơn cử như thay vì dùng giấy bóng kính hay đề can, mình dùng toàn bộ mê ca để trang trí phía ngoài mô hình. Đây là chất liệu cực bền, bắt sáng tốt và tạo tính thẩm mỹ cao" - anh Toán chia sẻ.

Anh Toán cho biết, 6 mô hình trong bộ 12 con giáp do mình thực hiện tại khu vực Hồ Công viên Tân Quang (TP. Tuyên Quang) hay mô hình cánh bướm khổng lồ đặt tại Khu vui chơi tại Hạ Long (Quảng Ninh) đến thời điểm này vẫn lung linh và thu hút người xem.

Năm nay, đèn Trung thu của tổ 15 do anh Toán thiết kế theo chủ đề “Voi 9 ngà - Gà 9 cựa - Ngựa 9 hồng mao", tất cả đều ứng dụng kỹ thuật nổi 3D mới nhất trên từng chi tiết.

Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức lần đầu năm 2004 và nâng lên quy mô cấp tỉnh năm 2014 và từ đó đã trở thành sự kiện văn hoá đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 9.2022, sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch COVID-19, Lễ hội Thành Tuyên đã được tổ chức trở lại với hơn 60 mô hình lấy cảm hứng từ các nhân vật trong truyền thuyết, những linh vật phương Đông rực rỡ sắc màu.

Những chiếc đèn trung thu khổng lồ, rực rỡ sắc màu hoà lẫn dòng người giữa phố phường báo hiệu cho một mùa lễ hội thành Tuyên sắp đến. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Những chiếc đèn trung thu khổng lồ, rực rỡ sắc màu hoà lẫn dòng người giữa phố phường báo hiệu cho một mùa lễ hội Thành Tuyên sắp đến. Ảnh: Nguyễn Tùng

Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ 20 - 27.9 tại TP Tuyên Quang cùng với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV.

Ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, điểm nhấn của Lễ hội năm nay là chương trình "Đêm hội Thành Tuyên" được tổ chức quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 6 tỉnh Việt Bắc. Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận và địa phương 2 nước có quan hệ hợp tác, hữu nghị với Tuyên Quang là tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và TP Anseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) cũng tham gia chương trình.

"Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Đề án đổi mới tổ chức Lễ hội Thành Tuyên giai đoạn 2023 - 2025, với mục tiêu trọng tâm là xây dựng, phát triển Lễ hội trở thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu quốc gia và quốc tế" - ông Hoàng Việt Phương thông tin.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 60 năm “giữ hồn” cho đèn Trung thu truyền thống qua 4 thế hệ

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Dù xã hội phát triển, nhiều mặt hàng lồng đèn điện tử cạnh tranh, nhưng hàng chục năm qua cửa hàng bán lồng đèn truyền thống của một gia đình có 4 thế hệ gắn bó vẫn bán chạy hàng vào mỗi dịp trung thu. Đó chính là gia đình bà Nguyễn Lệ Thu ở phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mãn nhãn với dàn đèn trung thu khổng lồ rực rỡ đêm hội Thành Tuyên

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Hơn 60 mô hình được lấy cảm hứng từ các nhân vật trong truyền thuyết hay những linh vật phương Đông rực rỡ sắc màu rộn ràng các con đường của TP. Tuyên Quang trong Đêm hội Thành Tuyên, lễ hội với đèn trung thu lớn nhất Việt Nam.

Quá trình tạo ra những chiếc đèn Trung thu "khổng lồ" ở Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Khi nhắc đến Trung thu người ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc đèn lồng khổng lồ rực rỡ sắc màu ngập tràn các con phố và quá trình tạo ra chúng cũng là cả sự kỳ công và sáng tạo của những người dân xứ Tuyên.

Sống trong lo sợ ở chung cư dột nát, trần rơi từng mảng giữa lòng Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tường bong tróc, trần nhà, cầu thang rơi từng mảng lớn... khiến người dân chung cư Đ74 Nam Pháp (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) lo đến "mất ăn, mất ngủ" trong thời gian qua.

TPHCM chi 90 tỉ đồng gia cố bờ kè kênh Thanh Đa sau sự cố sạt lở

Hữu Chánh |

TPHCM chấp thuận chủ trương xây dựng kiên cố tuyến kè kênh Thanh Đa - đoạn 1.1 với chiều dài 478m thay thế công trình kè mềm hiện hữu, với mức đầu tư dự kiến khoảng 90 tỉ đồng.

Đấu giá 7 khu đất vàng trị giá 2.000 tỉ đồng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 16.8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị cho việc đấu giá 7 khu đất trong năm 2024 với diện tích hơn 97ha, giá khởi điểm dự kiến hơn 2.000 tỉ đồng.

Chuyển hồ sơ thuế Công ty LiOA Đồng Nai sang cơ quan điều tra

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Toàn Thắng - Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai xác nhận, mới đây, đơn vị đã chuyển hồ sơ thuế của Công ty TNHH MTV thiết bị điện LiOA Đồng Nai qua cơ quan công an để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Điều gì khiến EVNFinance phải vay Chứng khoán VIX với lãi suất 16%/năm

Đức Mạnh |

Chứng khoán VIX gửi 2.000 tỉ đồng vào EVNFinance, hưởng lãi 16,0%/năm. Đây là mức lãi suất ấn tượng khi so sánh với nhóm ngân hàng thương mại và trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Hơn 60 năm “giữ hồn” cho đèn Trung thu truyền thống qua 4 thế hệ

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Dù xã hội phát triển, nhiều mặt hàng lồng đèn điện tử cạnh tranh, nhưng hàng chục năm qua cửa hàng bán lồng đèn truyền thống của một gia đình có 4 thế hệ gắn bó vẫn bán chạy hàng vào mỗi dịp trung thu. Đó chính là gia đình bà Nguyễn Lệ Thu ở phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mãn nhãn với dàn đèn trung thu khổng lồ rực rỡ đêm hội Thành Tuyên

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Hơn 60 mô hình được lấy cảm hứng từ các nhân vật trong truyền thuyết hay những linh vật phương Đông rực rỡ sắc màu rộn ràng các con đường của TP. Tuyên Quang trong Đêm hội Thành Tuyên, lễ hội với đèn trung thu lớn nhất Việt Nam.

Quá trình tạo ra những chiếc đèn Trung thu "khổng lồ" ở Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Khi nhắc đến Trung thu người ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc đèn lồng khổng lồ rực rỡ sắc màu ngập tràn các con phố và quá trình tạo ra chúng cũng là cả sự kỳ công và sáng tạo của những người dân xứ Tuyên.