Từ khi bị bắt, bà Lê Thị Dung liên tục kêu oan

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) liên tục cho rằng bản thân bị oan.

Thời gian vừa qua, loạt bài về vụ án bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - bị kết án 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đăng trên báo Lao Động được nhiều độc giả quan tâm.

Một chi tiết đáng chú ý của vụ án là bà Lê Thị Dung liên tục kêu oan kể từ thời điểm bị bắt cho đến khi tòa tuyên án sơ thẩm, và đến nay vẫn tiếp tục kháng cáo kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, tại thời điểm ngày 28.3.2022 khi bị bắt để tạm giam, bà Lê Thị Dung đã có ý kiến được ghi vào biên bản như sau: “Việc bắt tôi về tội gì tôi không được biết”.

Trong biên bản giao nhận quyết định khởi tố bị can cùng ngày 28.3.2022, bà Lê Thị Dung có ý kiến: “Tôi bị bắt oan. Đề nghị trả tự do cho tôi”. Trong biên bản giao nhận quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can cùng ngày, bà Lê Thị Dung có ý kiến: "Tôi bị bắt oan sai".

Đến ngày 19.7.2022, tại biên bản giao nhận quyết định gia hạn thời gian tạm giam, bà Lê Thị Dung có ý kiến: "Tôi bị oan và bị tạm giam, gia hạn tạm giam quá lâu...”.

Tại các cuộc hỏi cung trong quá trình điều tra, bà Lê Thị Dung thừa nhận các vi liên quan như chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thanh toán các khoản theo quy chế chi tiêu nội bộ...nhưng không cho rằng bản thân phạm tội và vẫn tiếp tục cho rằng bản thân bị oan.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo Lê Thị Dung mong có một bản án công tâm, khách quan, đúng lý, đúng tình.

Bà Lê Thị Dung (sinh năm 1971) được điều động, bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên vào năm 2009, Bí thư chi bộ từ năm 2010 và Giám đốc Trung tâm này từ năm 2012.

Trước khi bà Dung lên làm Giám đốc, hàng năm Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đều tổ chức xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có quy định giảm trừ tiết dạy đối với chức danh Bí thư chi bộ (3 tiết/tuần) và đối tượng cán bộ giáo viên được cử đi học, đào tạo tập trung (2 tiết/tuần).

Sau khi bà Dung lên làm Giám đốc, tiếp tục xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở kế thừa các quy định tại các quy chế chi tiêu nội bộ các năm trước đó.

Vào tháng 1.2013, sau khi thống nhất trong tập thể Trung tâm, bà Lê Thị Dung ký ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có quy định giảm trừ tiết dạy và hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên đi học cao học. Đến tháng 5.2013, bà Dung có quyết định của Sở GDĐT Nghệ An cử đi học cao học ngành Lịch sử.

Sau đó bà Dung tiến hành thanh toán các khoản hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ dành cho đối tượng được cử đi học và bị cáo buộc là hành vi trái pháp luật, phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nguyên cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định về nội dung chi trùng vụ án bà Lê Thị Dung

Nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh |

Sau loạt bài phản ánh về vụ án bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - bị kết án 5 năm tù đăng trên báo Lao Động, độc giả - nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh đã có ý kiến chia sẻ thêm góc nhìn về vụ việc.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có thông tin với báo chí.

Chưa có căn cứ xem xét đơn xin tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

TAND tỉnh Nghệ An cho biết chưa có cơ sở xem xét đơn xin bảo lĩnh tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư bào chữa

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 24.5, TAND thông báo bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đã có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho bị can trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tháng 5 về Cúc Phương ngắm mùa bướm bay rợp trời

Linh Boo |

Tới Cúc Phương vào mùa bướm sinh sản từ tháng 4 tới cuối tháng 5, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh bướm bay lượn khắp nơi.

Đường huyết mạch ở TPHCM bị đập phá hơn 200 nắp cống lấy sắt bán phế liệu

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Hơn 200 nắp bê tông cốt thép đậy các mương thoát nước dọc Xa lộ Hà Nội bị kẻ gian đập phá lấy sắt bán phế liệu.

TPHCM chỉ đạo gỡ việc ngừng giao dịch tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ

Gia Miêu |

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi  Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản của 4 công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Hiện trường đám cháy trong đêm thiêu rụi phần lớn chợ tự phát Khai Quang

Tân Văn |

Vĩnh Phúc - Đám cháy bùng lên vào khoảng 3 giờ sáng rồi nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi phần lớn diện tích chợ tạm Vina Khai Quang.

Nguyên cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định về nội dung chi trùng vụ án bà Lê Thị Dung

Nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh |

Sau loạt bài phản ánh về vụ án bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - bị kết án 5 năm tù đăng trên báo Lao Động, độc giả - nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh đã có ý kiến chia sẻ thêm góc nhìn về vụ việc.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có thông tin với báo chí.

Chưa có căn cứ xem xét đơn xin tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

TAND tỉnh Nghệ An cho biết chưa có cơ sở xem xét đơn xin bảo lĩnh tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.