Nguyên cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định về nội dung chi trùng vụ án bà Lê Thị Dung

Nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh |

Sau loạt bài phản ánh về vụ án bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - bị kết án 5 năm tù đăng trên báo Lao Động, độc giả - nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh đã có ý kiến chia sẻ thêm góc nhìn về vụ việc.

Nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh (trú 23/11 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế) cho rằng, vấn đề cơ bản trong vụ án bà Lê Thị Dung là có chi trùng hay không.

Vấn đề mấu chốt của vụ án này là cơ quan tiến hành tố tụng huyện Hưng Nguyên buộc tội cô giáo Lê Thị Dung chủ trì soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ chi trùng 2 khoản: phụ cấp bí thư chi bộ theo Quy định 169-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tính trừ giờ dạy của Giám đốc Trung tâm theo Thông tư 28/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Theo nhiều chuyên gia luật và cán bộ quản lý các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã phân tích, hai khoản chi nói trên là khác nhau, một bên là phụ cấp cấp ủy (phụ cấp trách nhiệm), một bên là định mức tiết dạy (công sức lao động) dành cho chức danh bí thư chi bộ. Do đó, không thể coi đây là hai khoản chi trùng nhau, vì tính chất, đối tượng, mức chi là không trùng nhau.

Tôi là giáo viên có 37 năm công tác, từng làm tổ trưởng chuyên môn ở trường THPT, rồi chuyên viên Sở GDĐT, đã theo nhiều đoàn thanh tra về cơ sở, trong đó có đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính. Thực tế cho thấy, hầu hết các trường và trung tâm đều chi cả 2 mục này cho cùng một chức danh.

Ngay cả tổ trưởng chuyên môn được phụ cấp chức vụ 0,35 lương cơ bản và giảm trừ 3 tiết/tuần theo định mức tiết dạy/tuần. Bao lâu nay không ai khẳng định là chi sai, trùng lặp và phải xuất toán, không có người nào bị quy kết phạm tội.

Vấn đề đặt ra là đã có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định đã nhận phụ cấp cấp uỷ theo Quy định 169 thì không được hưởng chế độ trừ tiết dạy cho giám đốc theo Thông tư 28/2008 và ngược lại?

Đến nay, tôi chưa thấy có văn nào có nội dung quy định như trên. Do đó, cần xem xét việc buộc tội cô Lê Thị Dung phạm tội đã bảo đảm căn cứ pháp lý hay chưa.

Theo văn bản ngày 18.11.2022 của Sở Tài chính Nghệ An trả lời Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên, quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên là “có hiệu lực thi hành trong phạm vi chịu trách nhiệm trước pháp luật của người đứng đầu đơn vị”. Vì vậy, việc quy kết giám đốc ký ban hành quy chế đó là phạm tội cần được xem xét lại một cách cẩn trọng.

Nếu các cơ quan tư pháp của huyện Hưng Nguyên thấy bất hợp lý thì có văn bản kiến nghị Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ GDĐT sửa luật. Việc luận giải để buộc tội nhà giáo Lê Thị Dung trong trường hợp này theo tôi là chưa thuyết phục, chưa đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc.

Mong rằng hội đồng xét xử phiên toà phúc thẩm nghiên cứu vụ án một cách đầy đủ, toàn diện, khoa học, khách quan, có khảo sát tình hình thực tế trong các trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và tham khảo ý kiến ngành Giáo dục để có một bản án hợp tình, hợp lý, nhân văn, nhận được sự đồng thuận cao của xã hội.

Nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có thông tin với báo chí.

Chưa có căn cứ xem xét đơn xin tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

TAND tỉnh Nghệ An cho biết chưa có cơ sở xem xét đơn xin bảo lĩnh tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Chánh án nói về việc gia đình bà Lê Thị Dung phản ánh chưa nhận được bản án

QUANG ĐẠI |

Sau 20 ngày kể từ ngày tuyên án, gia đình bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết chưa nhận được bản án.

TPHCM đẩy nhanh xây 4 cây cầu lớn với tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng sẽ được TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng trong thời gian tới sau khi cơ chế đặc thù mới được Quốc hội thông qua.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có thông tin với báo chí.

Chưa có căn cứ xem xét đơn xin tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

TAND tỉnh Nghệ An cho biết chưa có cơ sở xem xét đơn xin bảo lĩnh tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Chánh án nói về việc gia đình bà Lê Thị Dung phản ánh chưa nhận được bản án

QUANG ĐẠI |

Sau 20 ngày kể từ ngày tuyên án, gia đình bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết chưa nhận được bản án.