Chủ đầu tư nhà ở xã hội NHS Trung Văn lên tiếng việc cò lộng hành chênh giá

Ngọc Thùy |

Liên quan đến loạt phản ánh của Lao Động về tình trạng cò môi giới lộng hành, sử dụng hàng loạt chiêu trò thu tiền chênh của khách hàng để có suất mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chủ đầu tư dự án đã lên tiếng.

Cụ thể, ngày 18.5, đại diện lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Xây dựng NHS khẳng định, đơn vị này không hợp tác với Công ty TNHH bất động sản Hữu Thái. Theo tìm hiểu của Lao Động trước đó, nhiều cò môi giới thừa nhận đang làm việc tại Công ty Hữu Thái và có suất mua căn hộ nhà ở xã hội NHS Trung Văn. Ngoài ra, đại diện công ty cho biết, cũng không hợp tác với một công ty, sàn bất động sản, môi giới bất động sản nào về việc phân phối căn hộ tại dự án nhà ở xã hội xây dựng tại ô đất HH02A thuộc dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu.

Việc các công ty, sàn bất động sản, môi giới bất động sản tự do, cố tình mạo danh hoặc tung thông tin về việc được nhận một số căn hộ tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, đồng thời mua bán chênh lệch đều là các thông tin không chính xác và vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty NHS và gây thiệt hại đến các khách hàng đăng ký mua căn hộ tại dự án này.

Dù khẳng định không liên quan và không tạo điều kiện cho các cò môi giới và các công ty bất động sản xâu xé dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, tuy nhiên theo ghi nhận thực tế của phóng viên, các nhân viên Công ty Hữu Thái lại thường xuyên đưa ra các bộ hồ sơ đã qua xử lý để chèo kéo thêm những khách hàng khác. Việc này khiến nhiều người băn khoăn liệu chủ đầu tư có đang "nhắm mắt làm ngơ" trước các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cò môi giới bất động sản?

Trước đó, nhóm phóng viên báo Lao Động trong vai những người thu nhập thấp, có nhu cầu mua nhà tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn đã tiếp xúc một số cò môi giới bất động sản và phát hiện ra hàng loạt các chiêu trò hô biến, thu tiền chênh để có suất mua nhà ở xã hội từ các đối tượng cò này.

Đáng chú ý, các cò môi giới bất động sản đều thừa nhận đang làm việc cho Công ty TNHH bất động sản Hữu Thái (địa chỉ tầng 16 tháp B, tòa Big Tower số 18 đường Phạm Hùng).

Trong quá trình tìm hiểu và ghi nhận, số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để chắc suất mua căn hộ tại dự án NHS Trung Văn có giá là 350 triệu đồng. Số tiền mua chênh này được cò môi giới hợp thức hoá thành tiền “tư vấn” để mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội.

Trong điều khoản của hồ sơ mà khách hàng phải ký đều yêu cầu khách bảo mật thông tin tư vấn mà bản chất là yêu cầu khách giữ kín chuyện mua căn hộ theo giá chênh. Chưa dừng lại, nhân viên Công ty Hữu Thái cũng hướng dẫn khách hàng các dịch vụ đi kèm như: Chạy hộ khẩu tạm trú KT3, làm giả thu nhập cho khách hàng để biến khách thành người có thu nhập không đóng thuế. Thậm chí hướng dẫn khách làm giả hồ sơ, giấy tờ và khai khống xác nhận thông tin cư trú với phí dịch vụ khoảng 30 triệu đồng được cấp bởi công an xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Video cận cảnh những lần đặt cọc mua chênh nhà ở xã hội trái phép.
Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Chuyển nhượng nhà ở xã hội trái phép, DN lớn tiếp tay tạo "chợ đen"

NHÓM PV |

Môi giới, bán chênh, giao dịch nhà ở xã hội (NOXH) trái phép không chỉ diễn ra tại dự án NHS Trung Văn, tại hàng loạt các dự án đã bàn giao việc mua bán, chuyển nhượng NOXH vẫn ngang nhiên diễn ra như chốn không người. Trong "chợ đen" đó, có cả những doanh nghiệp phân phối bất động sản lớn "góp tay".

Cận cảnh những lần đặt cọc mua chênh nhà ở xã hội trái phép

NHÓM PV |

Bên trong các "sàn" mà thực chất là công ty môi giới bất động sản, những giao dịch, đặt cọc, mua chênh nhà ở xã hội (NOXH) trái phép diễn ra hằng ngày. Trong vai những khách hàng tìm mua chênh NOXH, cận cảnh những cuộc giao dịch đặt cọc dự án NHS Trung Văn trái phép được chúng tôi ghi nhận.

Dân thâu đêm xếp hàng mua nhà ở xã hội tại Hà Nội, cò công khai bán chênh

NHÓM PV |

Trong khi hàng trăm người dân khổ cực xếp hàng chờ nộp hồ sơ nhà ở xã hội (NOXH) NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mỗi đêm để mong có cơ hội mua nhà thì trên các hội nhóm, mạng xã hội hàng loạt "cò" là nhân viên của các sàn, công ty môi giới bất động sản ngang nhiên lộng hành, rao bán chênh giá căn hộ, trục lợi chính sách.

Xử phạt công ty có đỉa trong bình nước vì hành vi xoá bỏ bằng chứng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến việc phát hiện con đỉa trong bình nước, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh đã có kết luận về chất lượng nước tại Công ty CP nước khoáng Bang, đồng thời ra quyết định xử phạt đơn vị này với hành vi xóa bỏ bằng chứng.

Lý do khiến cầu cạn 450 tỉ có trụ cao nhất Việt Nam chưa thể thông xe

An Trịnh |

Lào Cai - Cầu cạn Móng Sến (thị xã Sa Pa) phải chờ đến tháng 8.2023 mới có thể thông xe khi tất cả những đường kết nối với cây cầu hoàn thành.

Nguyễn Thị Oanh và 36 vận động viên được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động

MINH PHONG |

Tổng cục Thể dục thể thao sẽ làm tờ trình lên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch để trình cấp quản lý xem xét trao tặng Huân chương Lao động cho 37 vận động viên và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 196 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Tìm người yêu trên ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ bị gạ ''tình một đêm''

VÂN ANH |

Tham gia ứng dụng hẹn hò, nhiều bạn trẻ cho biết có vô số góc khuất mà người khác không ngờ tới. Các app hẹn hò có thể là nơi tìm tình một đêm hoặc trục lợi, lừa đảo,...

V-Jennie bị phản đối hẹn hò và sự hà khắc biến ca sĩ thành cỗ máy ở Kpop

Huyền Chi |

Những quy định ngầm trong giới giải trí khiến các thần tượng không còn không gian riêng tư và sự tự do khi bị chèn ép, kiểm soát triệt để.

Chuyển nhượng nhà ở xã hội trái phép, DN lớn tiếp tay tạo "chợ đen"

NHÓM PV |

Môi giới, bán chênh, giao dịch nhà ở xã hội (NOXH) trái phép không chỉ diễn ra tại dự án NHS Trung Văn, tại hàng loạt các dự án đã bàn giao việc mua bán, chuyển nhượng NOXH vẫn ngang nhiên diễn ra như chốn không người. Trong "chợ đen" đó, có cả những doanh nghiệp phân phối bất động sản lớn "góp tay".

Cận cảnh những lần đặt cọc mua chênh nhà ở xã hội trái phép

NHÓM PV |

Bên trong các "sàn" mà thực chất là công ty môi giới bất động sản, những giao dịch, đặt cọc, mua chênh nhà ở xã hội (NOXH) trái phép diễn ra hằng ngày. Trong vai những khách hàng tìm mua chênh NOXH, cận cảnh những cuộc giao dịch đặt cọc dự án NHS Trung Văn trái phép được chúng tôi ghi nhận.

Dân thâu đêm xếp hàng mua nhà ở xã hội tại Hà Nội, cò công khai bán chênh

NHÓM PV |

Trong khi hàng trăm người dân khổ cực xếp hàng chờ nộp hồ sơ nhà ở xã hội (NOXH) NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mỗi đêm để mong có cơ hội mua nhà thì trên các hội nhóm, mạng xã hội hàng loạt "cò" là nhân viên của các sàn, công ty môi giới bất động sản ngang nhiên lộng hành, rao bán chênh giá căn hộ, trục lợi chính sách.