Nắng nóng, người dân đổ xô đi biển “giải nhiệt”

Hà An |

Thời tiết  những ngày qua nắng nóng, oi bức, có nơi lên đến 39 độ. Mặc dù đã giảm nhiệt, nhưng người dân vẫn đổ xô đi biển để “giải toả cơn nóng” vào dịp cuối tuần.

Trời nắng nóng lại đúng dịp nghỉ hè, các bãi biển tại miền Trung có lượng lớn khách du lịch từ ngoại tỉnh, cũng như người dân trong tỉnh đổ xô về vào cuối tuần.
Trời nắng nóng lại đúng dịp nghỉ hè, các bãi biển tại miền Trung có lượng lớn khách du lịch từ ngoại tỉnh, cũng như người dân trong tỉnh đổ xô về vào cuối tuần.
Trong ảnh là bãi biển Thiên Cầm nổi tiếng là nơi thu hút khách du lịch nhất Hà Tĩnh. Theo người dân ở đây, năm nay số lượng khách du lịch đến đông hơn những năm trước, phần vì dịch COVID-19 đã kiểm soát được, phần vì thời tiết đang nóng lên khiến mọi người muốn đi biển để được “giải nhiệt”.
Trong ảnh là bãi biển Thiên Cầm nổi tiếng - nơi thu hút khách du lịch nhất Hà Tĩnh. Theo người dân ở đây, năm nay số lượng khách du lịch đến đông hơn những năm trước, phần vì dịch COVID-19 đã kiểm soát được, phần vì thời tiết đang nóng lên khiến mọi người muốn đi biển để được “giải nhiệt”.
Nhiều bạn trẻ ở lựa chọn đến biển để chụp ảnh và du lịch.
Nhiều bạn trẻ ở lựa chọn đến biển để chụp ảnh và du lịch.
Bà P.T.H (Hà Tĩnh) cho biết: “Năm nào tôi và gia đình cũng đi biển để tắm, năm nay thời tiết nóng hơn mọi năm nên từ đầu tháng 6, hầu như tuần nào gia đình tôi cũng xuống biển để tăm và chơi.”
Bà P.T.H (Hà Tĩnh) cho biết: “Năm nào tôi và gia đình cũng đi biển để tắm, năm nay thời tiết nóng hơn mọi năm nên từ đầu tháng 6, hầu như tuần nào gia đình tôi cũng xuống biển để tắm và chơi.”
Nhiều đoàn du lịch là các cơ quan, đoàn thể,… từ các tỉnh, thành khác cũng tổ chức đi du lịch để gắn kết và tận hưởng mùa hè tại biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).
Nhiều đoàn du lịch từ các tỉnh, thành khác cũng lựa chọn những bãi biển tại miền Trung làm điểm đến.
Nhiều gia đình muốn cho con em mình có kỳ nghỉ hè ý nghĩa nên cũng lựa chọn các bãi biển tại miền Trung là địa điểm du lịch lý tưởng.
Nắng nóng trong nhiều ngày qua nên người dân ra biển để hòa mình vào dòng nước mát lạnh, cũng như tranh thủ cho con em mình tận hưởng kỳ nghỉ hè.
Ông H.Q.B (Hà Nội) nói: “Tranh thủ cháu được nghỉ hè, Hà Nội cũng đang nắng nóng, tôi đưa các cháu đi du lịch biển tại Hà Tĩnh để ‘giải nhiệt’, ngoài ra cũng muốn để cho các cháu thấy biển đẹp như thế nào vì ở Hà Nội không có biển.”
Ông H.Q.B (Hà Nội) nói: “Tranh thủ cháu được nghỉ hè, Hà Nội cũng đang nắng nóng, tôi đưa các cháu đi du lịch biển tại Hà Tĩnh để ‘giải nhiệt’, ngoài ra cũng muốn để cho các cháu thấy biển đẹp như thế nào vì ở Hà Nội không có biển.”
Các hoạt động vui chơi trên biển cũng được rất nhiều người tham gia để giải toả căng thẳng sau 1 tuần làm việc.
Các hoạt động vui chơi trên biển cũng được rất nhiều người tham gia để giải toả căng thẳng sau 1 tuần làm việc.

Hà An
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng cháy da sắp quay lại miền Bắc, nhiệt độ tăng

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 26.6 nắng nóng gay gắt lại tiếp diễn diện rộng ở Bắc Bộ.

Nắng nóng, người Hà Nội đổ xô ra Hồ Tây bơi "giải nhiệt"

MINH HÀ |

Những ngày Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C, rất đông người dân đã tìm đến các bãi tắm tự phát ở khu vực ven Hồ Tây để "giải nhiệt".

Nắng nóng 39 độ: Người lao động vật vã trong những cái "lò hơi"

MINH HÀ - HÀ AN |

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, trong những căn phòng trọ chật chội, người lao động nghèo phải gồng mình chống chọi với thời tiết. Thậm chí, một số người "trốn nóng" bằng cách ngủ ngoài đường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nắng nóng cháy da sắp quay lại miền Bắc, nhiệt độ tăng

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 26.6 nắng nóng gay gắt lại tiếp diễn diện rộng ở Bắc Bộ.

Nắng nóng, người Hà Nội đổ xô ra Hồ Tây bơi "giải nhiệt"

MINH HÀ |

Những ngày Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C, rất đông người dân đã tìm đến các bãi tắm tự phát ở khu vực ven Hồ Tây để "giải nhiệt".

Nắng nóng 39 độ: Người lao động vật vã trong những cái "lò hơi"

MINH HÀ - HÀ AN |

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, trong những căn phòng trọ chật chội, người lao động nghèo phải gồng mình chống chọi với thời tiết. Thậm chí, một số người "trốn nóng" bằng cách ngủ ngoài đường.