Nắng nóng, người Hà Nội đổ xô ra Hồ Tây bơi "giải nhiệt"

MINH HÀ |

Những ngày Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C, rất đông người dân đã tìm đến các bãi tắm tự phát ở khu vực ven Hồ Tây để "giải nhiệt".

Những ngày này, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ trên 38 độ C. Không khí oi bức, nóng nực khiến nhiều người dân tìm đến các bãi tắm tự phát ven Hồ Tây bơi hạ nhiệt.
Những ngày này, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ trên 38 độ C. Không khí oi bức, nóng nực khiến nhiều người dân tìm đến các bãi tắm tự phát ven Hồ Tây bơi hạ nhiệt.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại khu vực ven Hồ Tây đoạn trên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) có rất đông người dân đến tắm, trong đó có cả trẻ em.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại khu vực ven Hồ Tây đoạn trên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) có rất đông người dân đến tắm, trong đó có cả trẻ em.
Theo người dân, đoạn hồ này không quá sâu nên rất an toàn để người dân vui chơi, đặc biệt là các em nhỏ.
Theo người dân, đoạn hồ này không quá sâu nên rất an toàn để người dân vui chơi, đặc biệt là các em nhỏ.
Người dân chuẩn bị cả phao để đảm bảo an toàn khi bơi.
Người dân mang theo phao để đảm bảo an toàn khi bơi.
Một số người còn chuẩn bị cả đồ bơi, kính bơi.
Một số người còn chuẩn bị cả đồ bơi, kính bơi.
Nhóm bạn trẻ liều lĩnh ra khá xa để tìm kiếm cảm giác mạnh...
Nhóm bạn trẻ liều lĩnh ra khá xa để tìm kiếm cảm giác mạnh...
Lần đầu tiên chị Hiền (Tây Hồ, Hà Nội) đưa hai đứa con trai ra Hồ Tây để tập bơi. Chị cho con chơi ở khu vực gần bờ và thường xuyên nhắc nhở nếu con tiến ra xa. “Đi qua đoạn này thấy rất đông người dân bơi lội ở đây nên hôm nay tôi cũng đưa các con ra tập bơi. Được ngâm mình tắm mát các con tôi rất thích thú!“, chị Hiền cho hay.
Lần đầu tiên chị Hiền (Tây Hồ, Hà Nội) đưa hai đứa con trai ra Hồ Tây để tập bơi. Chị cho con chơi ở khu vực gần bờ và thường xuyên nhắc nhở nếu con tiến ra xa. “Đi qua đoạn này thấy rất đông người dân bơi lội ở đây nên hôm nay tôi cũng đưa các con ra tập bơi. Thời tiết oi bức, được ngâm mình tắm mát các con tôi rất thích thú!“, chị Hiền cho hay.
Em nhỏ tập bơi dưới sự giám sát của bố mẹ.
Em nhỏ tập bơi dưới sự giám sát của bố mẹ.
“Những ngày nắng nóng như thế này, tôi thường xuyên ra Hồ Tây để tắm. Nước ở đây là nước tự nhiên, không hóa chất tẩy rửa, lại được bơi miễn phí nên tôi thấy đây là địa điểm quá lý tưởng để giải nhiệt mùa hè“, một người dân chia sẻ.
“Những ngày nắng nóng như thế này, tôi thường xuyên ra Hồ Tây để tắm. Nước ở đây là nước tự nhiên, không hóa chất tẩy rửa, lại được bơi miễn phí nên tôi thấy đây là địa điểm quá lý tưởng để giải nhiệt mùa hè“, một người dân chia sẻ.
Hồ Tây không quá sâu, tuy nhiên, hồ có bề mặt lớn, bề mặt đáy phức tạp, không có nhân viên cứu hộ nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, người dân cần chú ý đề phòng.
Hồ Tây không quá sâu, tuy nhiên, hồ có bề mặt lớn, bề mặt đáy phức tạp, không có nhân viên cứu hộ nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, người dân cần chú ý đề phòng.
Theo dự báo, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có thể kết thúc từ ngày 23 đến 25-6 và có khả năng xuất hiện trở lại ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ từ ngày 26 đến 29-6.
Theo dự báo, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có thể kết thúc từ ngày 23 đến 25-6 và có khả năng xuất hiện trở lại ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ từ ngày 26 đến 29-6.
MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Người dân "than trời" vì nắng nóng bỏng rát, thời tiết sắp tới như thế nào?

NHÓM PV |

Những ngày vừa qua nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Cường độ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Tuy nhiên thực tế nhiệt độ mặt đường cao hơn rất nhiều nhiệt độ quan trắc khiến người dân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là những người lao động vẫn phải vật lộn mưu sinh ngoài đường, họ chỉ mong nắng nóng dịu lại để cuộc sống bớt vất vả hơn. 

Thông thường nhiệt độ cao nhất trong những ngày nắng nóng được ghi nhận ở những vùng núi Trung Bộ song trong những ngày vừa qua theo giá trị nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày thì Hà Nội lại là nơi có mức nhiệt cao nhất cả nước.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nắng nóng đang có xu hướng dịu dần nhưng những cơn mưa vàng giải nhiệt chủ yếu tập trung ở miền núi phía bắc.

Trong tháng 5 và tháng 6 vùng núi Bắc Bộ thường chỉ có nắng gián đoạn trong thời gian ngắn và những cơn mưa xuất hiện liên tiếp khiến nguy cơ sạt lở, lũ quét luôn chực chờ. Chính quyền địa phương và người dân cần cập nhật thông tin dự báo để có phương án ứng phó phù hợp

Nắng nóng 39 độ: Người lao động vật vã trong những cái "lò hơi"

MINH HÀ - HÀ AN |

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, trong những căn phòng trọ chật chội, người lao động nghèo phải gồng mình chống chọi với thời tiết. Thậm chí, một số người "trốn nóng" bằng cách ngủ ngoài đường.

Người lao động chật vật dưới nắng nóng "như thiêu như đốt"

Hà An - Minh Hà |

Hà Nội - Thời tiết gần đây nắng nóng gay gắt, có lúc lên tới 39 độ C, khiến cuộc sống sinh hoạt, công việc của nhiều người dân bị ảnh hưởng, nhất là những người lao động.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người dân "than trời" vì nắng nóng bỏng rát, thời tiết sắp tới như thế nào?

NHÓM PV |

Những ngày vừa qua nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Cường độ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Tuy nhiên thực tế nhiệt độ mặt đường cao hơn rất nhiều nhiệt độ quan trắc khiến người dân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là những người lao động vẫn phải vật lộn mưu sinh ngoài đường, họ chỉ mong nắng nóng dịu lại để cuộc sống bớt vất vả hơn. 

Thông thường nhiệt độ cao nhất trong những ngày nắng nóng được ghi nhận ở những vùng núi Trung Bộ song trong những ngày vừa qua theo giá trị nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày thì Hà Nội lại là nơi có mức nhiệt cao nhất cả nước.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nắng nóng đang có xu hướng dịu dần nhưng những cơn mưa vàng giải nhiệt chủ yếu tập trung ở miền núi phía bắc.

Trong tháng 5 và tháng 6 vùng núi Bắc Bộ thường chỉ có nắng gián đoạn trong thời gian ngắn và những cơn mưa xuất hiện liên tiếp khiến nguy cơ sạt lở, lũ quét luôn chực chờ. Chính quyền địa phương và người dân cần cập nhật thông tin dự báo để có phương án ứng phó phù hợp

Nắng nóng 39 độ: Người lao động vật vã trong những cái "lò hơi"

MINH HÀ - HÀ AN |

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, trong những căn phòng trọ chật chội, người lao động nghèo phải gồng mình chống chọi với thời tiết. Thậm chí, một số người "trốn nóng" bằng cách ngủ ngoài đường.

Người lao động chật vật dưới nắng nóng "như thiêu như đốt"

Hà An - Minh Hà |

Hà Nội - Thời tiết gần đây nắng nóng gay gắt, có lúc lên tới 39 độ C, khiến cuộc sống sinh hoạt, công việc của nhiều người dân bị ảnh hưởng, nhất là những người lao động.