Nan giải việc giám sát tình trạng viết, vẽ bậy trên kỳ đài kinh thành Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Sau nhiều lần Báo Lao Động lên án hành vi viết, vẽ bậy lên di tích kỳ đài kinh thành Huế của một số người dân, du khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, lực lượng bảo vệ mỏng nên rất khó giám sát.

Tháng 5.2023, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về vấn nạn một số bộ phận người dân, du khách vô ý thức đã liên tục viết, vẽ bậy lên di tích Kỳ đài Kinh thành Huế.
Tháng 5.2023, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về vấn nạn một số người dân, du khách vô ý thức đã liên tục viết, vẽ bậy lên di tích kỳ đài kinh thành Huế.
Những vết vẽ cũ vốn rất khó phai mờ thì xuất hiện thêm hàng loạt nét vẽ, ký hiệu mới. Vẫn là những ký hiệu, chữ viết đầy vô tri như chúc tụng, tỏ tình, ngày tháng năm sinh, thậm chí có những câu từ tục tĩu, phản cảm.
Những vết vẽ cũ vốn rất khó phai mờ thì xuất hiện thêm hàng loạt nét vẽ, ký hiệu mới. Vẫn là những ký hiệu, chữ viết đầy vô tri như chúc tụng, tỏ tình, ngày tháng năm sinh, thậm chí có những câu từ tục tĩu, phản cảm.
Ghi nhận của Lao Động ngày 26.3 vừa qua, số diện tích tường thành bị xâm hại hiện nay là rất lớn. Những vết vẽ mới chủ yếu xuất hiện ở mặt tiền tầng 2 của Kỳ đài Kinh thành Huế.
Ghi nhận của Lao Động, những ngày vừa qua, số diện tích tường thành bị xâm hại hiện nay là rất lớn. Những vết vẽ mới chủ yếu xuất hiện ở mặt tiền tầng 2 của kỳ đài kinh thành Huế.
Mặt hậu và mặt phía Đông của Kỳ đài cũng xuất hiện nhiều danh xưng như: Quốc, Diệu, Minh Khánh và thậm chí là tên của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng cũng được viết vẽ bậy lên di tích.
Mặt hậu và mặt phía đông của kỳ đài cũng xuất hiện nhiều danh xưng như: Quốc, Diệu, Minh Khánh...
dvsd
Mặc dù đã có biện pháp cấm tham quan thượng thành vào ban đêm, lắp đặt biển báo cấm. Tuy nhiên, việc không có camera giám sát hay lực lượng bảo vệ túc trực không thường xuyên, dẫn đến những hành vi vô ý thức liên tục tái diễn. Di tích Kỳ đài trở nên xấu đi khi chưa có biện pháp để dứt điểm, bảo vệ công trình phù hợp.
Khi tham quan Thượng thành, chứng kiến những chữ viết, ký hiệu nguệch ngoạc khắc vẽ lên di tích hơn 200 tuổi của Huế, anh Hồ Tấn Hoàng (một người dân TP. Huế) tỏ ra bức xúc với hành vi trên.
Khi tham quan Thượng thành, chứng kiến những chữ viết, ký hiệu nguệch ngoạc khắc vẽ lên di tích hơn 200 tuổi của Huế, anh Hồ Tấn Hoàng (một người dân TP Huế) tỏ ra bức xúc với hành vi trên.
Tôi ở Huế mấy mươi năm rồi, thực sự không hiểu nổi ý thức của một số người, họ đã lắp biển báo cấm vậy rồi mà vẫn còn viết lên tiếp được, hành vi vô văn hóa”, anh Hoàng nói.
"Tôi ở Huế mấy mươi năm rồi, thực sự không hiểu nổi ý thức của một số người, họ đã lắp biển báo cấm vậy rồi mà vẫn còn viết lên tiếp được, hành vi vô văn hóa”, anh Hoàng nói.
Còn anh Trọng Trung (người dân TP. Huế) cho rằng: “Việc viết vẽ bậy lên di tích là một hành vi vô ý thức và thể hiện sự phá hoại di sản của một số bộ phận. Tuy nhiên, qua nhiều lần phát hiện viết, vẽ bậy, kèm theo những biện pháp khắc phục bảo vệ nhưng tình trạng vẫn tái diễn thì không thể để như thế được, cần có những biện pháp hiệu quả hơn, tăng cường giám sát, đưa những chế tài xử phạt răn đe”.
Còn anh Trọng Trung (người dân TP Huế) cho rằng: “Việc viết vẽ bậy lên di tích là một hành vi vô ý thức và thể hiện sự phá hoại di sản của một số bộ phận. Tuy nhiên, qua nhiều lần phát hiện viết, vẽ bậy, kèm theo những biện pháp khắc phục bảo vệ nhưng tình trạng vẫn tái diễn thì không thể để như thế được, cần có những biện pháp hiệu quả hơn, tăng cường giám sát, đưa những chế tài xử phạt răn đe”.
Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị nắm được thông tin sự việc và đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ tăng cường công tác quản lý, giám sát.
Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị nắm được thông tin sự việc và đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ tăng cường công tác quản lý, giám sát.
“Vừa qua một số giải chạy được tổ chức, nhiều người lên khu vực Kỳ đài từ sớm trong khi lực lượng bảo vệ mỏng nên rất khó để giám sát. Hiện nay tình trạng này cơ bản không còn, chúng tôi chỉ đạo tiến hành sơn, xóa các chữ viết, vẽ bậy. Ngoài ra, Trung tâm đang xây dựng kế hoạch để tăng cường quản lý khu vực này. Tuy nhiên, ý thức bảo vệ di sản của người dân là quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ giám sát, sẽ bắt và xử lý những trường hợp viết vẽ bậy để giáo dục, răn đe”, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết.
“Vừa qua một số giải chạy được tổ chức, nhiều người lên khu vực Kỳ đài từ sớm trong khi lực lượng bảo vệ mỏng nên rất khó để giám sát. Hiện nay, tình trạng này cơ bản không còn, chúng tôi chỉ đạo tiến hành sơn, xóa các chữ viết, vẽ bậy. Ngoài ra, Trung tâm đang xây dựng kế hoạch để tăng cường quản lý khu vực này. Tuy nhiên, ý thức bảo vệ di sản của người dân là quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ giám sát, sẽ bắt và xử lý những trường hợp viết vẽ bậy để giáo dục, răn đe”, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết.
Đầu năm 2023, việc nối thông thượng thành giúp toàn bộ người dân và du khách có thêm địa điểm tham quan, trải nghiệm mới, qua đó có thể đứng cạnh và ngắm nhìn Kỳ đài lịch sử.
Đầu năm 2023, việc nối thông thượng thành giúp toàn bộ người dân và du khách có thêm địa điểm tham quan, trải nghiệm mới, qua đó có thể đứng cạnh và ngắm nhìn Kỳ đài lịch sử.
Tuy nhiên, việc viết vẽ bậy lên di tích Kỳ đài liên tục tái diễn thời gian qua, trong khi đó khu vực Thượng thành khá rộng, không có thiết bị giám sát, lực lượng bảo vệ mỏng khiến nhiều người tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh vấn nạn vẫn chưa dừng lại.
Tuy nhiên, việc viết vẽ bậy lên di tích Kỳ đài liên tục tái diễn thời gian qua, trong khi đó khu vực Thượng thành khá rộng, không có thiết bị giám sát, lực lượng bảo vệ mỏng khiến nhiều người tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh vấn nạn vẫn chưa dừng lại.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tái diễn nạn viết vẽ bậy lên di tích Kỳ đài Kinh thành Huế

NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI |

HUẾ - Tình trạng viết vẽ bậy lên di tích Kỳ đài Kinh Thành Huế là vấn nạn được Báo Lao Động phản ánh qua loạt bài từ tháng 5.2023. Tuy nhiên, sau khi phản ánh, cùng với những biện pháp khắc phục, ngăn chặn từ phía Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nạn viết vẽ bậy lên di tích hơn 200 năm tuổi này vẫn tiếp tục tái diễn.

Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn bị “xâm hại”

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Gần một tháng sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại” gây tổn hại di tích và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn và khắc phục, tuy nhiên vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích vẫn tiếp tục diễn ra.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Những cú vào cua "thần sầu" tại giải đua ở Bình Định làm khán giả phấn khích

Hoài Phương |

Bình Định - Trong ngày tranh tài thứ 2 giải đua thuyền máy UIM F1H2O tại "đấu trường xanh" Thị Nại (TP Quy Nhơn), những màn trình diễn tốc độ điêu luyện, những cú vào cua "thần sầu" của các tay đua khiến khán giả cực kỳ phấn khích.

Lại xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 1 người bị thương

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Vào khoảng 13h40 ngày 30.3, tại km62+680 đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 ôtô, khiến một người bị thương.

Danh tính 4 người bị thương vụ xe tải đi tổ chức sự kiện lao xuống vực sâu ở Sa Pa

Đinh Đại |

Lào Cai - Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân và nguyên nhân ban đầu của vụ xe tải đi tổ chức sự kiện lao xuống vực ở Sa Pa.

Chung cư Hà Nội xuất hiện cơn sốt nhỏ, giá thay đổi theo ngày

Tuyết Lan |

Theo chuyên gia, những tháng gần đây, giá chung cư ở khu vực trung tâm và vùng ven Hà Nội đang có những cơn sốt nhỏ, thay đổi theo ngày. Trong đó, phân khúc căn hộ chung cư có giá khoảng 3 tỉ đồng đổ xuống giao dịch tốt.

Vấn nạn bạo lực gia đình âm ỉ sinh sôi, làm thế nào để ngăn chặn?

Nhóm PV |

Dù liên tục xuất hiện những con số đáng giật mình về bạo lực gia đình, tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn ra hàng ngày ở khắp mọi nơi trên cả nước. Vậy tại sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn? Làm thế nào để ngăn chặn là câu chuyện được bàn luận trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động tuần này.

Tái diễn nạn viết vẽ bậy lên di tích Kỳ đài Kinh thành Huế

NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI |

HUẾ - Tình trạng viết vẽ bậy lên di tích Kỳ đài Kinh Thành Huế là vấn nạn được Báo Lao Động phản ánh qua loạt bài từ tháng 5.2023. Tuy nhiên, sau khi phản ánh, cùng với những biện pháp khắc phục, ngăn chặn từ phía Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nạn viết vẽ bậy lên di tích hơn 200 năm tuổi này vẫn tiếp tục tái diễn.

Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn bị “xâm hại”

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Gần một tháng sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại” gây tổn hại di tích và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn và khắc phục, tuy nhiên vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích vẫn tiếp tục diễn ra.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.