Mưa lũ làm ngập gần 1.000 nhà dân ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã khiến gần 1.000 nhà dân và hàng trăm ha hoa màu bị ngập trong nước.

Mưa lũ đã làm ngập gần 1.000 nhà dân tại 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình). Ảnh: NT
Mưa lũ đã làm ngập gần 1.000 nhà dân tại 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình). Ảnh: NT
 
Theo thống kê của UBND huyện Nho Quan, toàn huyện có 107ha lúa và hoa màu cùng 68ha diện tích mặt nước nuôi cá bị ngập. Toàn huyện có trên 530 nhà dân bị bị ngập nước. Ảnh: NT
 
Ông Nguyễn Cao Các, Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan cho biết, nhà dân bị ngập chủ yếu tập trung ở các xã Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Tường, Gia Thủy, Gia Lâm, Đức Long... Ảnh: NT
 
Những hình ảnh được PV ghi nhận.
Mưa lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường ở Nho Quan bị ngập sâu, giao thông đi lại bị chia cắt. Ảnh: NT
Mưa lũ đã làm  nhiều tuyến đường ở Nho Quan bị ngập sâu, giao thông đi lại bị chia cắt. Ảnh: NT
 
"Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nho Quan đã cử lực lượng xuống các xã, cùng cán bộ địa phương hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ, đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn. Hiện chưa có thiệt hại về người" - ông Các cho hay. Ảnh: NT
. Để ứng phó với tình hình mưa lũ hiện nay, huyện Nho Quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ; tổ chức tuần tra, thực hiện canh gác 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, khu vực không đảm bảo an toàn; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Ảnh: NT
Cũng theo ông Các, để ứng phó với tình hình mưa lũ hiện nay, huyện Nho Quan đã bố trí lực lượng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ; tổ chức tuần tra, thực hiện canh gác 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, khu vực không đảm bảo an toàn. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Ảnh: NT
Người dân mang ván chạn nước vào nhà. Ảnh: NT
Người dân mang ván ngăn nước vào nhà. Ảnh: NT
Nhiều hộ dân phải kê bàn ghế đồ đạc lên cao để tránh bị ngập nước. Ảnh: NT
Nhiều hộ dân phải kê bàn ghế đồ đạc lên cao để tránh bị ngập nước. Ảnh: NT
Tại huyện Gia Viễn, hơn 200 hộ dân thông Kênh Gà bị ngập sâu trong nước. Ảnh: NT
Tại huyện Gia Viễn, hơn 200 hộ dân thôn Kênh Gà bị ngập sâu trong nước. Ảnh: NT
Cầu phao vào thôn Kênh Gà cũng bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: NT
Cầu phao vào thôn Kênh Gà cũng bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: NT
Dự báo từ ngày 9.9 đến 10.9, trên các sông thuộc khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5 - 3,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế có khả năng ở mức báo động III, sông Đáy tại Ninh Bình ở mức báo động I. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra thực tế hệ thống để điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, các công trình đang thi công dở dang theo phương châm “4 tại chỗ“. Ảnh: NT
Dự báo từ ngày 9.9 đến 10.9, trên các sông thuộc khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5 - 3,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế có khả năng ở mức báo động III, sông Đáy tại Ninh Bình ở mức báo động I. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra thực tế hệ thống để điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, các công trình đang thi công dở dang theo phương châm “4 tại chỗ“. Ảnh: NT
Để ứng phó với tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 74/BCH-VP về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy. Ảnh: NT
Để ứng phó với tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 74/BCH-VP về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy. Ảnh: NT
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Hàng trăm nhà dân bị ngập do mưa lũ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã khiến hàng trăm nhà dân tại 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình) bị ngập trong nước. 

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Ninh Bình ngập sâu trong nước

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tình trạng mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường tại thành phố Ninh Bình bị ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 3

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 25.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công điện số 07/CĐ-BCH về chủ động ứng phó với bão số 3.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Ninh Bình: Hàng trăm nhà dân bị ngập do mưa lũ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã khiến hàng trăm nhà dân tại 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình) bị ngập trong nước. 

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Ninh Bình ngập sâu trong nước

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tình trạng mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường tại thành phố Ninh Bình bị ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 3

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 25.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công điện số 07/CĐ-BCH về chủ động ứng phó với bão số 3.