Mưa lớn trong sáng 30.4, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng

Thế Anh |

Cơn mưa lớn khiến một số tuyến phố tại Hà Nội ngập sâu 30-40cm khiến cho việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Nhiều tuyến đường ở Thủ đô ngập sâu trong nước sau cơn mưa lớn sáng nay (30.4).
Sáng nay, vùng mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên khu vực huyện Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng rồi lan nhanh vào nội thành.
Sáng nay (30.4), mưa lớn liên tiếp trút xuống TP. Hà Nội khiến nhiều tuyến đường của Thủ đô ngập sâu trong nước, người dân di chuyển khó khăn.
Nhiều quận có mưa với lượng lớn, gây ngập úng một số điểm từ 30-40cm. Cơn mưa như trút nước nhanh chóng khiến các tuyến đường trong và ngoại thành đều bị ngập úng nặng.
Nhiều quận có mưa với lượng lớn, gây ngập úng một số điểm từ 30-40cm. Cơn mưa như trút nước nhanh chóng khiến các tuyến đường trong và ngoại thành đều bị ngập úng nặng.
f
Một số điểm bị ngập nặng trong sáng nay (30.4) như: phố Hoa Bằng; Vũ Trọng Phụng; Đặng Văn Ngữ... và một số con ngõ trên đường Cầu Giấy.
Hơn 11h sáng, nhiều ngõ ngách tại Cầu Giấy vẫn ngập sâu trong nước.
Hơn 11h sáng, nhiều ngõ ngách tại Cầu Giấy vẫn ngập sâu trong nước.
Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước sau cơn mưa lớn.
Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước sau cơn mưa lớn.
Mưa lớn bắt đầu xuất hiện từ tối qua (29.4). Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ sáng nay đến ngày 1.5.
Mưa lớn bắt đầu xuất hiện từ tối qua (29.4) khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ sáng nay đến ngày 1/5, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).
Hình ảnh phố Tạ Hiện (Hà Nội) "chìm" trong biển nước sau cơn mưa lớn vào tối qua (29.4).Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ sáng nay đến ngày 1.5, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng.
, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).
Lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 30.4: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 30.4, các tỉnh miền Bắc đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 độ C.

Ngoại thành Hà Nội ngập úng: Dân "khát" nước sạch

Thảo Anh |

Đợt mưa lụt vừa qua tại một số xã thuộc huyện Chương Mỹ không những để lại thiệt hại lớn mà còn làm cuộc sống người dân bị đảo lộn. Trước tình trạng “ngậm nước” cả tuần lễ, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân là bài toán khó khăn nhất. 

Hà Nội ngập lụt: Bị cô lập vì nước lũ, hàng nghìn người dân Chương Mỹ chèo thuyền vào làng

Văn Thắng - Hà Phương |

Nước sông Bùi dâng cao khiến toàn bộ hơn 800 hộ dân với gần 4000 nhân khẩu ở xã Nam Phương Tiến ngập sâu trong biển nước. Nhiều gia đình nước bị đã ngập đến nóc nhà và người dân phải di dời sang địa điểm khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 30.4: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 30.4, các tỉnh miền Bắc đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 độ C.

Ngoại thành Hà Nội ngập úng: Dân "khát" nước sạch

Thảo Anh |

Đợt mưa lụt vừa qua tại một số xã thuộc huyện Chương Mỹ không những để lại thiệt hại lớn mà còn làm cuộc sống người dân bị đảo lộn. Trước tình trạng “ngậm nước” cả tuần lễ, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân là bài toán khó khăn nhất. 

Hà Nội ngập lụt: Bị cô lập vì nước lũ, hàng nghìn người dân Chương Mỹ chèo thuyền vào làng

Văn Thắng - Hà Phương |

Nước sông Bùi dâng cao khiến toàn bộ hơn 800 hộ dân với gần 4000 nhân khẩu ở xã Nam Phương Tiến ngập sâu trong biển nước. Nhiều gia đình nước bị đã ngập đến nóc nhà và người dân phải di dời sang địa điểm khác.