Mãn nhãn với Lễ gội đầu của những cô gái Thái miền Tây Bắc

THÀNH CHƯƠNG - ĐỨC DUẨN |

Theo quan niệm của người Thái, Lễ gội đầu trước khi bước sang năm mới sẽ làm cho những điều không may mắn của năm cũ trôi theo dòng nước...
Nghi lễ Gội đầu năm mới (Áp Hô Chiêng) của người Thái trắng ở huyện Phong Thổ, gắn với câu chuyện về Nàng Han giả trai đi đánh giặc, chiến thắng trở về vào ngày 30 Tết,
Lễ gội đầu (Áp Hô Chiêng) của dân tộc Thái, ngành Thái trắng ở huyện Phong Thổ còn gắn với câu chuyện về Nàng Han giả trai đi đánh giặc và chiến thắng trở về vào ngày 30 Tết.
Nàng Han đã cùng quân lính nghỉ ngơi, tắm gội bên Nậm bó Nàng Han để ăn mừng chiến thắng và đón năm mới.
Nàng Han đã cùng quân lính nghỉ ngơi, tắm gội bên Nậm bó Nàng Han để ăn mừng chiến thắng và đón năm mới.
Truyền thuyết kể rằng, sau đó nơi nàng tắm, bầu trời bỗng tỏa ánh hào quang, xuất hiện một đám mây ngũ sắc đón nàng về trời...
Truyền thuyết kể rằng, sau đó nơi nàng tắm, bầu trời bỗng tỏa ánh hào quang, xuất hiện một đám mây ngũ sắc đón nàng về trời...
Để tỏ lòng tôn kính và biết ơn công lao to lớn của Nàng, người dân đã lập miếu thờ và tổ chức nghi lễ gội đầu vào chiều 30 Tết hằng năm để tưởng nhớ và tri ân.
Để tỏ lòng tôn kính và biết ơn công lao to lớn của Nàng, người dân đã lập miếu thờ và tổ chức nghi lễ gội đầu vào chiều 30 Tết hằng năm để tưởng nhớ và tri ân.
Ngày 9.4 năm nay, lần đầu tiên Lễ gội đầu được tái hiện trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội Then Kin Pang được tỉnh Lai Châu tổ chức từ ngày
Ngày 9.4 năm nay, lần đầu tiên Lễ gội đầu được tái hiện trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022.
Vào ngày lễ, dân làng tổ chức nghi thức đến miếu Nàng Han để xin nước tại mó nước Nàng Han rồi rước về làm phép để cầu an, trừ tà với quan niệm rằng lúc này Nàng Han đã đi cùng xuống sông để gội đầu.
Vào ngày lễ, dân làng tổ chức nghi thức đến miếu Nàng Han để xin nước tại mó nước Nàng Han rồi rước về làm phép để cầu an, trừ tà với quan niệm rằng lúc này Nàng Han đã đi cùng xuống sông để gội đầu.
Trước lễ hội hàng tuần, người con gái Thái đã vo gạo nếp để lấy nước, rồi cất giữ cả tuần hoặc lâu hơn để dùng làm nước gội đầu. Thứ nước này vừa làm cho tóc sạch lại vừa có tác dụng dưỡng cho tóc khỏe...
Trước lễ hội hàng tuần, người con gái Thái đã vo gạo nếp để lấy nước, rồi cất giữ cả tuần hoặc lâu hơn để dùng làm nước gội đầu. Thứ nước này vừa làm cho tóc sạch lại vừa có tác dụng dưỡng cho tóc khỏe.
Khi thực hiện nghi lễ, họ dùng cành lá xanh để vảy nước thiêng lên đầu và chung quanh nhằm trừ tà ma và tẩy uế.
Khi thực hiện nghi lễ, họ dùng cành lá xanh để vảy nước thiêng lên đầu và chung quanh nhằm trừ tà ma và tẩy uế.
Nghi lễ gội đầu là một nét văn hóa truyền thống được đồng bào Thái ở Lai Châu coi trọng, giữ gìn. Ngày nay Lễ gội đầu lại được tái hiện trong sự kiện văn hóa du lịch nhằm quảng bá đến đông đảo người dân và du khách.
Nghi lễ gội đầu là một nét văn hóa truyền thống được đồng bào Thái ở Lai Châu coi trọng, giữ gìn. Ngày nay Lễ gội đầu lại được tái hiện trong sự kiện văn hóa du lịch nhằm quảng bá đến đông đảo người dân và du khách.
Để chuẩn bị cho sự kiện này những cô gái tham gia còn nhận được nhiều sự hỗ trợ của người thân, có những cô gái lần đầu tiên được tham dự nên cũng còn bỡ ngỡ.
Để chuẩn bị cho sự kiện này những cô gái tham gia còn nhận được nhiều sự hỗ trợ của người thân, có những cô gái lần đầu tiên được tham dự nên cũng còn bỡ ngỡ.
Rất đông các cô gái háo hức tham gia Lễ gội đầu trên dòng suối thiêng.
Rất đông các cô gái háo hức tham gia Lễ gội đầu trên dòng suối thiêng.
Sau các nghi thức bắt buộc, họ vui đùa với dòng nước, vảy tóc thành những ngọn nước rất ấn tượng và bắt mắt.
Sau các nghi thức bắt buộc, họ vui đùa với dòng nước, vảy tóc thành những ngọn nước rất ấn tượng và bắt mắt.
Hàng nghìn người dân và du khách cũng có mặt để chứng kiến Lễ gội đầu và tham gia cá sự kiện trong
Hàng nghìn người dân và du khách cũng có mặt để chứng kiến Lễ gội đầu và tham gia các sự kiện trong Tuần lễ Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022.
THÀNH CHƯƠNG - ĐỨC DUẨN
TIN LIÊN QUAN

Cháy rừng phòng hộ với diện tích lớn ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một vụ cháy rừng phòng hộ vừa xảy ra tại địa bàn xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ. Điều đáng nói, đây là diện tích rừng đã bị người dân chặt phát từ nhiều tháng trước nhưng chưa bị xử lý.

Điện Biên: Bắt 1 đối tượng lên biên giới mua ma túy về bán lẻ

THANH BÌNH |

Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái pháp chất ma túy tại khu vực biên giới, tang vật gồm 600 viên ma túy tổng hợp và 80g heroin.

Về Điện Biên xem lễ gội đầu chiều cuối năm của những cô gái Thái

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lễ gội đầu diễn ra vào chiều 30 Tết Nguyên Đán hằng năm là một phong tục truyền thống, một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, ngành Thái trắng ở vùng đất "Ba Chà".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cháy rừng phòng hộ với diện tích lớn ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một vụ cháy rừng phòng hộ vừa xảy ra tại địa bàn xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ. Điều đáng nói, đây là diện tích rừng đã bị người dân chặt phát từ nhiều tháng trước nhưng chưa bị xử lý.

Điện Biên: Bắt 1 đối tượng lên biên giới mua ma túy về bán lẻ

THANH BÌNH |

Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái pháp chất ma túy tại khu vực biên giới, tang vật gồm 600 viên ma túy tổng hợp và 80g heroin.

Về Điện Biên xem lễ gội đầu chiều cuối năm của những cô gái Thái

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lễ gội đầu diễn ra vào chiều 30 Tết Nguyên Đán hằng năm là một phong tục truyền thống, một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, ngành Thái trắng ở vùng đất "Ba Chà".