Cháy rừng phòng hộ với diện tích lớn ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một vụ cháy rừng phòng hộ vừa xảy ra tại địa bàn xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ. Điều đáng nói, đây là diện tích rừng đã bị người dân chặt phát từ nhiều tháng trước nhưng chưa bị xử lý.

Sáng 9.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy rừng phòng hộ vào chiều 8.4 trên diện tích lớn thuộc khu vực bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn.

"Đây là diện tích rừng đã bị người dân chặt phá từ đầu năm, vụ việc đã được chuyển lên Công an TP.Điện Biên Phủ xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận" - vị lãnh đạo này cho biết.

Được biết, trong sáng 9.4, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy rừng được cho là người dân đốt tại diện tích đã bị chặt phá.

 
Trong những ngày đầu năm 2022, hàng chục hecta rừng tái sinh ở Điện Biên tiếp tục bị chặt phá, trong đó có gần 4ha rừng phòng hộ. Ảnh: Văn Thành Chương

Trước đó, ngày 1.3.2022 Báo Lao Động đã có bài phản ánh "Thêm gần chục hecta rừng tái sinh ở Điện Biên bị chặt phá". Theo đó, trong số hàng chục hecta rừng tái sinh bị chặt phá thì có gần 4ha là rừng phòng hộ. Điều đáng nói là diện tích rừng bị chặt phá không phải ở vùng cao xa xôi mà ở ngay tại TP.Điện Biên Phủ.

Diện tích rừng bị phá tại bản Nà Nọi 2 khoảng gần 8ha, thuộc Tiểu khu 696, lô 3, lô 4 và lô 8 theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt theo Quyết định số 1208. Trong đó có gần 4ha là diện tích rừng phòng hộ.

Người đứng ra thuê người dân chặt phá toàn bộ diện tích rừng này được xác định là ông Lường Văn Tưởng ở bản Nà Nọi.

Sáng 7.3, đại diện lãnh đạo Công an TP. Điện Biên Phủ cho biết, hiện cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ phá rừng tái sinh như Lao Động phản ánh.

“Chúng tôi đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố. Khi nào có quyết định khởi tố hay không chúng tôi sẽ thông tin cụ thể” – vị lãnh đạo này cho biết.

Tuy nhiên đến nay (9.4) vụ việc vẫn chưa có kết luận và vụ cháy rừng đã xảy ra trên chính diện tích đã bị chặt phá trước đó.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Bắt 1 đối tượng lên biên giới mua ma túy về bán lẻ

THANH BÌNH |

Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái pháp chất ma túy tại khu vực biên giới, tang vật gồm 600 viên ma túy tổng hợp và 80g heroin.

Cháy rừng quanh nhà máy hạt nhân Chernobyl ở Ukraina

Thanh Hà |

Cháy rừng bùng phát ở khu vực lân cận lò phản ứng hạt nhân Chernobyl, Ukraina trong bối cảnh Nga đang kiểm soát nhà máy điện đã ngưng hoạt động này.

Xem xét khởi tố vụ phá rừng tái sinh ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sáng 7.3, đại diện lãnh đạo Công an TP. Điện Biên Phủ cho biết, hiện cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ phá rừng tái sinh như Lao Động phản ánh.

Thêm gần chục hecta rừng tái sinh ở Điện Biên bị chặt phá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong những ngày đầu năm 2022, hàng chục hecta rừng tái sinhĐiện Biên tiếp tục bị chặt phá, trong đó có gần 4ha rừng phòng hộ. Điều đáng nói là diện tích rừng bị chặt phá không phải ở vùng cao xa xôi mà ở ngay tại TP. Điện Biên Phủ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Điện Biên: Bắt 1 đối tượng lên biên giới mua ma túy về bán lẻ

THANH BÌNH |

Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái pháp chất ma túy tại khu vực biên giới, tang vật gồm 600 viên ma túy tổng hợp và 80g heroin.

Cháy rừng quanh nhà máy hạt nhân Chernobyl ở Ukraina

Thanh Hà |

Cháy rừng bùng phát ở khu vực lân cận lò phản ứng hạt nhân Chernobyl, Ukraina trong bối cảnh Nga đang kiểm soát nhà máy điện đã ngưng hoạt động này.

Xem xét khởi tố vụ phá rừng tái sinh ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sáng 7.3, đại diện lãnh đạo Công an TP. Điện Biên Phủ cho biết, hiện cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ phá rừng tái sinh như Lao Động phản ánh.

Thêm gần chục hecta rừng tái sinh ở Điện Biên bị chặt phá

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong những ngày đầu năm 2022, hàng chục hecta rừng tái sinhĐiện Biên tiếp tục bị chặt phá, trong đó có gần 4ha rừng phòng hộ. Điều đáng nói là diện tích rừng bị chặt phá không phải ở vùng cao xa xôi mà ở ngay tại TP. Điện Biên Phủ.