"Lụt" tiến độ ở con đường 40 tỉ chưa làm xong đã vá chằng chịt

Văn Đức |

Yên Bái – Đường giao thông liên huyện từ xã Lâm Giang đi xã Lăng Thíp của huyện Văn Yên dù chưa bàn giao nhưng đã có nhiều đoạn hư hỏng, vá chằng chịt.

Ngày 2.3, ghi nhận của PV tại tuyến đường từ xã Lâm Giang đi xã Lăng Thíp của huyện Văn Yên, nhiều đoạn vá chằng chịt, có đoạn bong tróc, hư hỏng, lộ cả đá ra ngoài, các ổ gà xuất hiện liên tiếp trên bề mặt đường.
Ngày 2.3, ghi nhận của PV tại tuyến đường từ xã Lâm Giang đi xã Lăng Thíp của huyện Văn Yên, nhiều đoạn vá chằng chịt, có đoạn bong tróc, hư hỏng, lộ cả đá ra ngoài, các ổ gà xuất hiện liên tiếp trên bề mặt đường.
Trên mặt đường, đá dăm rơi vãi khắp nơi, tập trung nhiều tại các đoạn dốc, cua tiềm ẩn nguy cơ rất cao đối với người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này.
Trên mặt đường, đá dăm rơi vãi khắp nơi, tập trung nhiều tại các đoạn dốc, cua tiềm ẩn nguy cơ rất cao đối với người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này.
Theo người dân sinh sống 2 bên đường tại thôn Bo, xã Lăng Thíp thì, đoạn đường thi công dài 12km, nhưng có đến hàng trăm điểm hư hỏng phải vá víu, do đó mọi người đều rất lo lắng về chất lượng công trình có thực sự đảm bảo không, hay lại được mấy buổi rồi hỏng.
Theo người dân sinh sống 2 bên đường tại thôn Bo, xã Lăng Thíp, đoạn đường thi công dài 12km, nhưng có đến hàng trăm điểm hư hỏng phải vá víu, do đó mọi người đều rất lo lắng về chất lượng công trình có thực sự đảm bảo không, hay lại được mấy buổi rồi hỏng.
Trao đổi với PV, ông Lý Xuân Quầy (thôn Bo, xã Lăng Thíp) cho biết: “Đá Base dải ra đường rất mỏng, xe lu cán qua 1 – 2 lượt rồi cũng xong. Ngay trước cửa nhà có mấy điểm từ lúc thi công đến giờ cũng hỏng vài lần, sửa xong vài bữa lại bung, không biết dải nhựa xuống có ổn không nữa”.
Trao đổi với PV, ông Lý Xuân Quầy (thôn Bo, xã Lăng Thíp) cho biết: “Đá Base dải ra đường rất mỏng, xe lu cán qua 1 – 2 lượt rồi cũng xong. Ngay trước cửa nhà có mấy điểm từ lúc thi công đến giờ cũng hỏng vài lần, sửa xong vài bữa lại bung, không biết dải nhựa xuống có ổn không nữa”.
Được biết, đây là tuyến đường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư với số vốn lên tới 40 tỉ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 11.2020, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào tháng 11.2021.
Được biết, đây là tuyến đường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư với số vốn lên tới 40 tỉ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 11.2020, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào tháng 11.2021.
Đường được làm theo thiết kế của đường cấp V miền núi, bề rộng nền đường 7,5m; bề rộng mặt đường 5,5m; lề đường mỗi bên 1,5m, có cống rãnh thoát nước.
Đường được làm theo thiết kế của đường cấp V miền núi, bề rộng nền đường 7,5m; bề rộng mặt đường 5,5m; lề đường mỗi bên 1,5m, có cống rãnh thoát nước.
Trao đổi với PV, anh Hoàn (thôn Nghĩa Dũng, xã Lăng Thíp) cho biết: “Cả khu vực này đơn vị thi công chưa làm cống thoát nước, nhiều đoạn phía dưới múc lên rồi để đó cũng không thấy làm gì”.
Trao đổi với PV, anh Hoàn (thôn Nghĩa Dũng, xã Lăng Thíp) cho biết: “Cả khu vực này đơn vị thi công chưa làm cống thoát nước, nhiều đoạn phía dưới múc lên rồi để đó cũng không thấy làm gì”.
Nhiều đoạn đường còn đang thi công dở, vật liệu xây dựng chất đầy bên đường, ở giữa là các hố lõm sâu chừng 20 – 30cm xe đi lại khó khăn.
Nhiều đoạn đường còn đang thi công dở, vật liệu xây dựng chất đầy bên đường, ở giữa là các hố lõm sâu chừng 20 – 30cm xe đi lại khó khăn.
Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Lê Minh Lập – Chủ tịch xã Lăng Thíp cho biết: “Tuyến đường Lâm Giang đi Lăng Thíp do liên danh Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái và Công ty TNHH Nam Thành thi công. Đến cuối năm 2021 thì đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thiện bề mặt đường. Tuy nhiên chưa thảm nhựa cũng như bàn giao”.
Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Lê Minh Lập – Chủ tịch xã Lăng Thíp cho biết: “Tuyến đường Lâm Giang đi Lăng Thíp do liên danh Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái và Công ty TNHH Nam Thành thi công. Đến cuối năm 2021 thì đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thiện bề mặt đường. Tuy nhiên chưa thảm nhựa cũng như bàn giao”.
Ông Lập giải thích, có thể chính do việc đơn vị thi công thường xuyên phải đi sửa chữa, vá víu những chỗ hư hỏng, ổ gà nên bị chậm tiến độ.
Ông Lập giải thích, có thể chính do việc đơn vị thi công thường xuyên phải đi sửa chữa, vá víu những chỗ hư hỏng, ổ gà nên bị chậm tiến độ.
Người dân cũng nhiều lần phản ánh về việc đường thi công mỏng; vá víu nhiều chỗ; cống rãnh không làm, chính quyền đã có ý kiến với đơn vị thi công nhưng chưa thấy có phản hồi, vị lãnh đạo này cho biết thêm.
"Người dân cũng nhiều lần phản ánh về việc đường thi công mỏng; vá víu nhiều chỗ; cống rãnh không làm, chính quyền đã có ý kiến với đơn vị thi công nhưng chưa thấy có phản hồi", vị lãnh đạo này cho biết thêm.


Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Rừng Yên Bái: Vỏ rừng tự nhiên - ruột nương rẫy

Văn Đức |

Yên Bái – Tình trạng xâm lấn, phát phá rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh đang diễn ra phức tạp nhưng chưa được xử lý triệt để.

Yên Bái: Đường 40 tỉ chưa bàn giao đã vá chằng chịt

Văn Đức |

Yên Bái – Một dự án đường giao thông tại huyện Văn Yên dù chưa chưa bàn giao nhưng đã có nhiều đoạn vá chằng chịt, bong tróc.

“Nôn nóng” tiến độ, dự án triệu đô Nha Trang tự ý san bằng đất dân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải san ủi một phần diện tích đất người dân Nha Trang dù chưa có quyết định thu hồi đất. Chủ đầu tư giải thích việc san ủi đất của dân là nôn nóng đẩy nhanh tiến độ, từ đó gây nên việc thi công chưa hợp lý (?)

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rừng Yên Bái: Vỏ rừng tự nhiên - ruột nương rẫy

Văn Đức |

Yên Bái – Tình trạng xâm lấn, phát phá rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh đang diễn ra phức tạp nhưng chưa được xử lý triệt để.

Yên Bái: Đường 40 tỉ chưa bàn giao đã vá chằng chịt

Văn Đức |

Yên Bái – Một dự án đường giao thông tại huyện Văn Yên dù chưa chưa bàn giao nhưng đã có nhiều đoạn vá chằng chịt, bong tróc.

“Nôn nóng” tiến độ, dự án triệu đô Nha Trang tự ý san bằng đất dân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải san ủi một phần diện tích đất người dân Nha Trang dù chưa có quyết định thu hồi đất. Chủ đầu tư giải thích việc san ủi đất của dân là nôn nóng đẩy nhanh tiến độ, từ đó gây nên việc thi công chưa hợp lý (?)