Lễ dâng hương kỷ niệm 978 năm ngày sinh Nguyên Phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan

Dương Diễm Quỳnh |

Trong hơn nửa thế kỷ (1063 - 1117) là Nguyên phi, rồi Hoàng hậu, Nhiếp chính Triều Lý, Ỷ Lan Nguyên phi đã tỏ ra là bậc nữ lưu kiệt xuất, có tài kinh bang tế thế phò vua giúp nước, người hai lần nhiếp chính, giúp vua đánh thắng giặc.

 
Sáng ngày 7.4 (tức ngày 7.3 Âm lịch), tại đình Yên Thái, phường Hàng Gai (Hà Nội) đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm 978 năm ngày sinh Đức Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan. Đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã về dự…
 
Tiếng trống vang lên giống như báo hiệu buổi nghi lễ bắt đầu. Buổi lễ dâng hương diễn ra nhằm tưởng nhớ công ơn Nguyên Phi Ỷ Lan, người đã có nhiều chính sách đem lại ấm no, hạnh phúc, yên vui cho Nhân dân nước Đại Việt thời đó, đồng thời nhằm phát huy đề án ”Tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm”.
 
Đội tế nữ chuẩn bị dâng lễ vật.
 
Nguyên Phi Ỷ Lan được nhân dân và đạo Phật phong là "Như lai xuất thế, Lý triều Thiên Nam Đệ nhất", là “Phật Mẫu” và tôn làm Thành Hoàng của làng Yên Thái, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ (nay thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm). Hàng năm, các bậc cao niên thường chuẩn bị sẵn lễ vật để đem lên Nguyên Phi Ỷ Lan.
 
 
Buổi lễ diễn ra với hai phần chính là nghi lễ dâng hương tưởng niệm và cử hành tế lễ truyền thống mừng ngày sinh của Đức Nguyên phi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan. Tại buổi lễ, nhân dân và du khách đã ôn lại công đức của Bà đối với đất nước và nhân dân.
 
Chủ tế thực hiện nghi lễ và xướng tên các lễ vật để dâng lên bàn thờ Nguyên Phi Ỷ Lan.
 
 
Các bậc cao niên lần lượt dâng lễ vật.
 
"Nhân dân và cán bộ phường Hàng Gai rất vinh dự và tự hào khi có một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn phường nằm trong hệ thống các di tích triều đại nhà Lý. Lễ Dâng hương nhằm phát huy đề án “Tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm” của UBND quận đồng thời là một hoạt động văn hoá truyền thống có ý nghĩa thiết thực không những của nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm mà còn là niềm tự hào của nhân dân Thủ đô...", Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hàng Gai Nguyễn Mạnh Linh cho hay.
 
Lãnh đạo phường Hàng Gai chụp ảnh kỉ niệm cùng khách tham quan.
Dương Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Động chạm vào di tích cần người có chuyên môn

ĐÌNH TRƯỜNG |

Hàng loạt các vụ việc xâm hại đến tính toàn vẹn của di tích thời gian qua gây nhức nhối và bức xúc trong dư luận. Đây là vấn đề đã được đưa ra bàn luận rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có được sự quan tâm xứng đáng, đặc biệt, lại diễn ra với những tổ chức, cá nhân gần gũi nhất với di sản. Các ý kiến chuyên gia cho rằng, cần có những cơ chế mạnh mẽ hơn để bảo tồn những giá trị văn hoá này, trên tinh thần, muốn động chạm tới di tích cần những người có hiểu biết, chuyên môn thực sự.

Hà Nội "chốt" bố trí ga C9 ra ngoài Vùng bảo vệ II của di tích Hồ Hoàn Kiếm

Vương Trần |

UBND TP.Hà Nội thống nhất đề xuất phương án Điều chỉnh thiết kế, vị chỉnh cục bộ tổng mặt bằng ga ngầm C9 để không nằm vào vùng bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn để làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương dự án án đường sắt đô thị số 2.

Di tích lịch sử, văn hoá tại Hà Nội mở cửa trở lại thu hút các bạn trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Sau Tết Nguyên đán 2022, những khu di tích lịch sử tại Hà Nội như Văn Miếu, nhà tù Hoả Lò... đã đồng loạt mở cửa trở lại thu hút khách du tham quan đặc biệt là những người trẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Động chạm vào di tích cần người có chuyên môn

ĐÌNH TRƯỜNG |

Hàng loạt các vụ việc xâm hại đến tính toàn vẹn của di tích thời gian qua gây nhức nhối và bức xúc trong dư luận. Đây là vấn đề đã được đưa ra bàn luận rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có được sự quan tâm xứng đáng, đặc biệt, lại diễn ra với những tổ chức, cá nhân gần gũi nhất với di sản. Các ý kiến chuyên gia cho rằng, cần có những cơ chế mạnh mẽ hơn để bảo tồn những giá trị văn hoá này, trên tinh thần, muốn động chạm tới di tích cần những người có hiểu biết, chuyên môn thực sự.

Hà Nội "chốt" bố trí ga C9 ra ngoài Vùng bảo vệ II của di tích Hồ Hoàn Kiếm

Vương Trần |

UBND TP.Hà Nội thống nhất đề xuất phương án Điều chỉnh thiết kế, vị chỉnh cục bộ tổng mặt bằng ga ngầm C9 để không nằm vào vùng bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn để làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương dự án án đường sắt đô thị số 2.

Di tích lịch sử, văn hoá tại Hà Nội mở cửa trở lại thu hút các bạn trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Sau Tết Nguyên đán 2022, những khu di tích lịch sử tại Hà Nội như Văn Miếu, nhà tù Hoả Lò... đã đồng loạt mở cửa trở lại thu hút khách du tham quan đặc biệt là những người trẻ.