Khu đô thị mới hoang vắng ở tỉnh Đồng Nai chờ xây cầu Cát Lái để thức tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu đô thị mới Nhơn Trạch ở huyện Nhơn Trạch rộng hàng trăm ha được đầu tư khá nhiều tiền của để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, nhưng đến nay sau hơn 20 năm vẫn trong tình trạng hoang vắng, nhiều khu dân cư bỏ không, rất ít người dân sinh sống tại đây...

h1
Đề án thành phố mới Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) được phê duyệt năm 1996 với diện tích rộng hàng trăm ha, kỳ vọng sẽ trở thành một khu đô thị sầm uất của tỉnh Đồng Nai, nhưng đến nay vẫn hoang vắng dù đã được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông và nhiều cơ sở vật chất khác.
h2
Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt khu nhà cao tầng được xây dựng xong phần thô, nằm dọc trục đường chính của huyện Nhơn Trạch, nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang.
h3
Khu nhà xây dựng dở dang này bên trong cỏ dại mọc um tùm.
h4
Một khu đô thị khác nhìn từ trên cao có thể thấy đã hoàn thiện hệ thống giao thông nhưng chỉ có lác đác vài căn nhà.
h5
Không có nhà dân tới xây dựng, các tủ điện nằm trơ trọi được khoá cẩn thận để phòng trộm cắp...
h6
...nhưng đến nay cũng đã hoen gỉ theo thời gian.
h7
Một bảng hiệu đã bị gỉ sét hoàn toàn do nắng mưa.
h8
Rào chắn, biển tên đường cũng gỉ sét không còn nhìn rõ.
h9
Trên đường thỉnh thoảng mới thấy người dân đi qua lại.
h10
Người dân tận dụng chăn thả gia súc ngay tại khu đô thị hoang vắng ở huyện Nhơn Trạch này.
h11
Một căn biệt thự cửa đóng then cài, phía bên ngoài cỏ mọc um tùm.
h12
Một chuyên gia bất động sản cho rằng, vấn đề của Nhơn Trạch là thiếu hạ tầng kết nối với TPHCM. Do đó, cần đẩy nhanh việc xây cầu Cát Lái. Xa hơn là khi hệ thống đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu cảng Phước An kết nối tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi vào hoạt động thì mới giúp dân cư về sinh sống đông đúc, qua đó đánh thức khu đô thị này.
h13
Huyện Nhơn Trạch đã quy hoạch đô thị khá bài bản, nhưng nhiều năm, các khu đô thị không phát triển được là do thiếu sự kết nối hạ tầng với những địa phương lân cận, khu dân cư thiếu các dịch vụ tiện ích, các công trình xã hội chưa được đầu tư. Các công trình thiết yếu đều có trong quy hoạch dự án phát triển đô thị, tuy nhiên, chủ đầu tư chưa thực hiện.
h14
Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết: Hiện nay tại huyện Nhơn Trạch hạ tầng nội bộ đã được đầu tư tốt, tuy nhiên hạ tầng kết nối đang đầu tư chưa kết nối, giao thông chưa thuận tiện. Các tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành đến tháng 9 năm 2025 thông xe sẽ là cơ hội để cư dân về Nhơn Trạch. Đồng thời, hiện nay hạ tầng xã hội đang được đầu tư xây dựng như: chợ, siêu thị, bệnh viện. Dự kiến đến năm 2025-2026 cơ bản hoàn thiện đưa vào phục vụ người dân.
“Cầu Cát Lái là động lực để phát triển Nhơn Trạch, hiện nay TPHCM và Đồng Nai đã thống nhất hướng tuyến, nếu được đầu tư thì Nhơn Trạch sẽ khởi sắc, đúng kỳ vọng nhân dân Nhơn Trạch” - ông Phong cho biết thêm.
“Cầu Cát Lái là động lực để phát triển Nhơn Trạch, hiện nay TPHCM và Đồng Nai đã thống nhất hướng tuyến, nếu được đầu tư thì Nhơn Trạch sẽ khởi sắc, đúng kỳ vọng nhân dân Nhơn Trạch” - ông Phong cho biết thêm.
h16
Tại Hội nghị trao đổi hợp tác giữa các địa phương vùng Đông Nam Bộ lần 4, quý I năm 2024, tổ chức tại huyện Nhơn Trạch vào ngày 15.3, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị lãnh đạo TPHCM xem xét, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cát Lái trong năm 2024, khởi công xây dựng vào năm 2025.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xây 3 cầu nối Đồng Nai và TPHCM, nhưng ưu tiên cầu Cát Lái xong trước năm 2030

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.3, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, cầu Cát Lái nối TPHCM và huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai đã thống nhất ưu tiên triển khai trước, thời gian từ nay đến năm 2030. Ngoài ra, 2 cây cầu khác nối Đồng Nai và TPHCM cũng sẽ được triển khai sau năm 2030.

TPHCM sắp làm 4 dự án hơn 13.000 tỉ đồng giảm kẹt xe khu vực cảng Cát Lái

MINH QUÂN |

TPHCM – Xây mới đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái), mở rộng hai đoạn đường Võ Chí Công - 4 dự án tổng vốn hơn 13.000 tỉ đồng giúp giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái.

Lý do cầu Cát Lái quy hoạch đã 20 năm nhưng vẫn chưa thể xây dựng năm 2024

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai nhiều lần kiến nghị xây dựng cầu Cát Lái nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với TP Thủ Đức (TPHCM) trước năm 2025 để sớm xoá bỏ phà Cát Lái. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai cho biết, hiện dự án này vẫn phải chờ TPHCM dù đã được quy hoạch thực hiện từ hơn 20 năm trước.

Hôm nay, đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (19.3), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan sẽ bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân.

Thừa nhận nợ lương, hứa sớm trả cho người lao động sau khi báo nêu

Minh Nguyễn |

Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) bị hàng trăm người lao động tố nợ lương, cắt liên lạc đã có báo cáo giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động. Đồng thời, xác nhận với PV việc đang nợ lương và hứa sớm trả cho người lao động.

Cận cảnh máy bay không người lái chở lựu đạn của Ukraina

Anh Vũ (AFP) |

Trong ngân sách năm 2024, Ukraina đã dành 1,15 tỉ euro cho máy bay không người lái. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng nước này sẽ sản xuất một triệu thiết bị như vậy.

Yêu cầu xem xét tư cách Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã có động thái kiên quyết đối với ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An do nhiều hành vi gây bức xúc của ông này trong thời gian qua.

Phó Giám đốc Sở trúng cử Chủ tịch UBND huyện ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

Xây 3 cầu nối Đồng Nai và TPHCM, nhưng ưu tiên cầu Cát Lái xong trước năm 2030

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.3, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, cầu Cát Lái nối TPHCM và huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai đã thống nhất ưu tiên triển khai trước, thời gian từ nay đến năm 2030. Ngoài ra, 2 cây cầu khác nối Đồng Nai và TPHCM cũng sẽ được triển khai sau năm 2030.

TPHCM sắp làm 4 dự án hơn 13.000 tỉ đồng giảm kẹt xe khu vực cảng Cát Lái

MINH QUÂN |

TPHCM – Xây mới đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái), mở rộng hai đoạn đường Võ Chí Công - 4 dự án tổng vốn hơn 13.000 tỉ đồng giúp giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái.

Lý do cầu Cát Lái quy hoạch đã 20 năm nhưng vẫn chưa thể xây dựng năm 2024

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai nhiều lần kiến nghị xây dựng cầu Cát Lái nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với TP Thủ Đức (TPHCM) trước năm 2025 để sớm xoá bỏ phà Cát Lái. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai cho biết, hiện dự án này vẫn phải chờ TPHCM dù đã được quy hoạch thực hiện từ hơn 20 năm trước.