Khoảnh khắc các huyền thoại thể thao Việt Nam thắp đuốc SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngọn lửa của SEA Games 31 đã được các vận động viên nổi tiếng của thể thao Việt Nam qua các thế hệ truyền tay nhau, để thắp sáng đài lửa tại sân Mỹ Đình trong lễ khai mạc tối 12.5.
Một trong những nghi thức quan trọng của Lễ khai mạc SEA Games 31 là đốt đuốc. Ngọn đuốc của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được các vận động viên nổi tiếng đã và đang thi đấu của thể thao Việt Nam trực tiếp chuyền tay nhau, bắt đầu từ Nguyễn Thị Tĩnh. Cô là cựu vận động viên điền kinh nổi tiếng, từng đoạt 3 huy chương vàng tại SEA Games 2003, cũng tổ chức tại Việt Nam. Khi đó, Nguyễn Thị Tĩnh đã đoạt 3 huy chương vàng ở nội dung 200m, 400m và 4x400m tiếp sức.
Một trong những nghi thức quan trọng của Lễ khai mạc SEA Games 31 là đốt đuốc. Ngọn đuốc của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được các vận động viên nổi tiếng đã và đang thi đấu của thể thao Việt Nam trực tiếp chuyền tay nhau, bắt đầu từ Nguyễn Thị Tĩnh. Cô là cựu vận động viên điền kinh nổi tiếng, từng đoạt 3 huy chương vàng tại SEA Games 2003, cũng tổ chức tại Việt Nam. Khi đó, Nguyễn Thị Tĩnh đã đoạt 3 huy chương vàng ở nội dung 200m, 400m và 4x400m tiếp sức.
Ngọn đuốc sau đó được Nguyễn Thị Tĩnh trao cho Trần Lê Quốc Toàn và Lê Bích Phương. Quốc Toàn là vận động viên cử tạ, từng đoạt huy chương đồng Olympic 2012  và huy chương vàng SEA Games 2021, ở hạng cân 56kg nam. Còn Lê Bích Phương là chủ nhân của tấm huy chương vàng ASIAD 2010 ở hạng cân 55kg nữ của karate.
Ngọn đuốc sau đó được Nguyễn Thị Tĩnh trao cho Trần Lê Quốc Toàn và Lê Bích Phương. Quốc Toàn là vận động viên cử tạ, từng đoạt huy chương đồng Olympic 2012 và huy chương vàng SEA Games 2021, ở hạng cân 56kg nam. Còn Lê Bích Phương là chủ nhân của tấm huy chương vàng ASIAD 2010 ở hạng cân 55kg nữ của karate.
Ở chặng tiếp sức tiếp theo,Trần Lê Quốc Toàn và Lê Bích Phương trao lại ngọn đuốc cho 2 huyền thoại của thể thao Việt Nam là Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Thúy Hiền.
Ở chặng tiếp sức tiếp theo,Trần Lê Quốc Toàn và Lê Bích Phương trao lại ngọn đuốc cho 2 huyền thoại của thể thao Việt Nam là Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Thúy Hiền.
Hoàng Anh Tuấn từng đoạt huy chương bạc môn cử tạ Olympic Bắc Kinh 2008, ở hạng cân 56kg nam. Còn Nguyễn Thúy Hiền là cái tên quá nổi tiếng ở môn wushu với 8 lần đoạt huy chương vàng SEA Games, 7 lần đoạt huy chương vàng thế giới.
Hoàng Anh Tuấn từng đoạt huy chương bạc môn cử tạ Olympic Bắc Kinh 2008, ở hạng cân 56kg nam. Còn Nguyễn Thúy Hiền là cái tên quá nổi tiếng ở môn wushu với 8 lần đoạt huy chương vàng SEA Games, 7 lần đoạt huy chương vàng thế giới.
Ngọn đuốc của SEA Games 31 sau đó được Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Thúy Hiền trao lại cho 2 cựu vận động viên kỳ cựu khác của thể thao Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh và Trần Hiếu Ngân.
Ngọn đuốc của SEA Games 31 sau đó được Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Thúy Hiền trao lại cho 2 cựu vận động viên kỳ cựu khác của thể thao Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh và Trần Hiếu Ngân.
Hoàng Xuân Vinh đã giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc Olympic cùng hàng loạt danh hiệu cao quý khác. Hiện tại, ông đang làm huấn luyện viên tuyển bắn súng quốc gia. Còn Trần Hiếu Ngân đã đoạt huy chương bạc môn taekwondo ở Olympic Sydney 2000. Đây là tấm huy chương Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam.
Hoàng Xuân Vinh đã giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc Olympic cùng hàng loạt danh hiệu cao quý khác. Hiện tại, anh đang làm huấn luyện viên tuyển bắn súng quốc gia. Còn Trần Hiếu Ngân đã đoạt huy chương bạc môn taekwondo ở Olympic Sydney 2000. Đây là tấm huy chương Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam.
Ở chặng cuối cùng, ngọn đuốc được truyền cho Quách Thị Lan, một trong những niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 ở nội dung 400m và 400m vượt rào nữ. Quách Thị Lan từng 2 lần giành huy chương vàng SEA Games, 1 lần giành huy chương vàng ASIAD.
Ở chặng cuối cùng, ngọn đuốc được truyền cho Quách Thị Lan, một trong những niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 ở nội dung 400m và 400m vượt rào nữ. Quách Thị Lan từng 2 lần giành huy chương vàng SEA Games, 1 lần giành huy chương vàng ASIAD.
Ngọn đuốc SEA Games 31 chính thức được thắp sáng bởi những vận động viên nổi tiếng của Việt Nam, chính thức đánh đấu thời khắc bắt đầu của Đại hội thể thao số 1 khu vực, diễn ra từ ngày 12 đến 23.5.
Ngọn đuốc SEA Games 31 chính thức được thắp sáng bởi những vận động viên nổi tiếng của Việt Nam, chính thức đánh đấu thời khắc bắt đầu của Đại hội thể thao số 1 khu vực, diễn ra từ ngày 12 đến 23.5.
NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 31

NHÓM PV |

Tối 12.5, Lễ khai mạc SEA Games 31 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Khai mạc SEA Games 31: Người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào thể thao Việt Nam

Phương Anh - Bảo Bình |

Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự đủ 40 môn thi đấu tại SEA Games 31 với tổng số 951 vận động viên. Sở hữu số lượng vận động viên đông đảo, người hâm mộ đều mong đợi một kỳ SEA Games bội thu huy chương vàng với thể thao nước nhà.

Xử lý mặt sân khấu cho Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN - HẢI NGUYỄN |

Ban tổ chức cùng các tình nguyện viên đang cố gắng xử lý mặt sân, lau nước mưa trên sân khấu tại Mỹ Đình chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 sắp bắt đầu.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khoảnh khắc ấn tượng Lễ khai mạc SEA Games 31

NHÓM PV |

Tối 12.5, Lễ khai mạc SEA Games 31 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Khai mạc SEA Games 31: Người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào thể thao Việt Nam

Phương Anh - Bảo Bình |

Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự đủ 40 môn thi đấu tại SEA Games 31 với tổng số 951 vận động viên. Sở hữu số lượng vận động viên đông đảo, người hâm mộ đều mong đợi một kỳ SEA Games bội thu huy chương vàng với thể thao nước nhà.

Xử lý mặt sân khấu cho Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN - HẢI NGUYỄN |

Ban tổ chức cùng các tình nguyện viên đang cố gắng xử lý mặt sân, lau nước mưa trên sân khấu tại Mỹ Đình chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 sắp bắt đầu.