SEA Games 31 chính thức được khai mạc

NHÓM PV |

SEA Games 31 chính thức khai mạc tối 12.5, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội, Việt Nam) với chủ đề "Cùng tỏa sáng - Let’s shine".

21h25: Lễ khai mạc kết thúc. Xin kính chúc đại hội SEA Games 31 diễn ra thật thành công và tốt đẹp. Ngày mai (13.5), rất nhiều môn thi đấu hấp dẫn có nội dung tranh huy chương như bơi lội, điền kinh, thể dục dụng cụ, kick-boxing.

21h20: Nghệ sỹ Hồng Nhung, Tùng Dương, Nhóm Oplus cùng nhau trình diễn bài hát chủ đề SEA Games 31 - "Cùng tỏa sáng - Let’s shine" và cũng là chủ đề riêng của Lễ khai mạc.

 

21h14: Lễ thắp lửa SEA Games. Trần Hiếu Ngân (taekwondo), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), Nguyễn Thúy Hiền (wushu), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Lê Bích Phương (karate) là những người tham gia đội rước đuốc.

 
 
Vận động viên Quách Thị Lan thắp lên ngọn lửa SEA Games 31.
Vận động viên Quách Thị Lan thắp lên ngọn lửa SEA Games 31.
 

Để tiếp sức đến lễ đài, thắp lên ngọn lửa thiêng của SEA Games, là những đại diện tiêu biểu của Thể thao Việt Nam.

Ngay sau đó là pháo hoa khai màn.

 
 

21h08: Tiết mục múa võ kết hợp múa thuyền "Chung dòng chảy Đông Nam Á" tiếp nối chương trình.

21h05: Kiếm thủ Vũ Thành An và trọng tài Phan Thị Ngọc Linh lên đọc lời tuyên thệ.

21h03: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam lên Tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam.

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam lên Tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam.

20h56: Bộ trưởng VHTTDL, Chủ tịch liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - Nguyễn Văn Hùng phát biểu về sự phát triển đại hội thể thao Đông Nam Á.

 

20h52: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đọc lời chào mừng và mời các đoàn thể thao đến tham dự SEA Games 31.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh Ảnh: Đăng Văn
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh Ảnh: Đăng Văn

20h45: Lễ rước và thượng cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games.

Hình ảnh thượng cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và lá cờ SEA Games. Ảnh: Thanh Vũ
Hình ảnh thượng cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và lá cờ SEA Games. Ảnh: Thanh Vũ

Lá cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và lá cờ SEA Games đang tiến về phía lễ đài. Rước cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á là 8 vận động viên đạt thành tích cao của Thể thao Việt Nam.

 

Và cuối cùng là đoàn thể thao Việt Nam. Nước chủ nhà tham dự đủ 40 môn thi đấu với tổng số 951 VĐV. Vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ, dẫn đầu đoàn.

 
 

Đoàn thể thao Timor Leste diễu hành ở lễ khai mạc.

Đoàn thể thao Timor Leste diễu hành ở lễ khai mạc.
Đoàn thể thao Timor Leste diễu hành ở lễ khai mạc.

Đoàn thể thao Singapore và Thái Lan tiến vào lễ đài. Đoàn thể thao Thái Lan đăng ký với tổng số 808 VĐV thi đấu ở tất cả 40/40 môn thể thao của đại hội lần này.

 
Đoàn thể thao Singapore.
Đoàn thể thao Singapore tiến vào lễ đài. Ảnh Thanh Vũ
Đoàn thể thao Thái Lan tiến vào lễ đài. Ảnh Thanh Vũ

Tiếp đến là đoàn thể thao Philippines.

Đoàn thể thao Philippines tham dự SEA Games 31 đăng ký tranh tài ở 39/40 môn thể thao. Ảnh: Thanh Vũ
Đoàn thể thao Philippines tham dự SEA Games 31 đăng ký tranh tài ở 39/40 môn thể thao. Ảnh: Thanh Vũ

Đoàn thể thao Indonesia, Lào, Myanmar và Malaysia lần lượt diễu hành ở sân Mỹ Đình.

Đoàn thể thao Myanmar đang đi qua lễ đài với đại diện của 298 VĐV, thi đấu ở 21/40 môn thể thao.
Đoàn thể thao Myanmar đang đi qua lễ đài với đại diện của 298 VĐV, thi đấu ở 21/40 môn thể thao.
Đoàn thể thao Malaysia.
Đoàn thể thao Malaysia.
 
Đoàn thể thao Lào.
 
Đoàn thể thao Indonesia. Ảnh Thanh Vũ

Nối tiếp đó là đoàn thể thao Campuchia.

Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ

20h35: Vận động viên 11 nước tham dự SEA Games 31 đã bắt đầu diễu hành trong lễ khai mạc, mở đầu là Brunei.

 
Đoàn vận động viên Brunei. Ảnh: Thanh Vũ

20h30: Tiết mục múa nón "Đường đến Việt Nam". Chiếc nón lá gắn liền với nền văn minh lúa nước. Chiếc nón còn là nét đẹp đậm đà đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam; mộc mạc, giản dị; ý nhị, tinh tế mà duyên dáng.

 
 

Trong các hoạt động văn hóa, ngoại giao, chính trị, chiếc nón lá cùng với tà áo dài Việt Nam đã trở nên thân thuộc với bạn bè quốc tế, giúp kết nối và thắt chặt tình hữu nghị.

20h25: Phần Mapping Tranh Đông Hồ. Trong gia tài di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam có sự hiện diện của tranh Đông Hồ, tranh khắc mộc bản, dòng tranh của những lễ hội.

Những hình ảnh khắc họa bản sắc các quốc gia Đông Nam Á qua tranh Đông Hồ chính là sự trân trọng và tôn vinh tới cộng đồng khu vực. Tất cả vì một Đông Nam Á bản sắc, gắn kết và thịnh vượng.

Ảnh: Thanh Vũ/ Hải Nguyễn
Ảnh: Thanh Vũ/ Hải Nguyễn
Ảnh: Thanh Vũ/ Hải Nguyễn
Ảnh: Thanh Vũ/ Hải Nguyễn
Ảnh: Thanh Vũ/ Hải Nguyễn

Logo SEA Games 31 là sự ước lệ của những ngón tay cách điệu, thành những đường đua và bục vinh quang, chính là thông điệp của Việt Nam gửi đến bạn bè khu vực: Thể thao thúc đẩy hợp tác và cùng phát triển, thắt chặt tình đoàn kết và yêu thương.

20h18: Nội dung chương được nối tiếp với tiết mục múa sen "Hồn sen Việt".

20h06: Sau nghi thức rước quốc kỳ, thượng cờ và chào cờ, buỗi lễ diễn ra chương nội dung đầu tiên với tiết mục múa tre "Việt Nam xin chào".

Tiết mục múa tre "Việt Nam xin chào" mở đầu chương I  có tên gọi "Việt Nam thân thiện".

 
 
 
Ảnh: Thanh Vũ/ Hải Nguyễn

Hình tượng cây tre trong SEA Games 31 được thể hiện như những nhịp cầu vững bền, thủy chung của tình đoàn kết, tinh thần hữu nghị cùng các quốc gia Đông Nam Á

20h00: Lễ khai mạc chính thức bắt đầu.

 
 
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tới tham dự Lễ khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tới tham dự Lễ khai mạc. Ảnh Hải Nguyễn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tới tham dự Lễ khai mạc. Ảnh Hải Nguyễn.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tới tham dự Lễ khai mạc. Ảnh Hải Nguyễn.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tới tham dự Lễ khai mạc. Ảnh Hải Nguyễn.

19h50: Các khán đài sân Mỹ Đình lấp đầy bởi các khán giả đến theo dõi lễ khai mạc.

 
 

19h40: Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Tạ Quang Đông điều hành phần giới thiệu đại biểu trước giờ lên sóng trực tiếp.

Ảnh Hải Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Tạ Quang Đông điều hành phần giới thiệu đại biểu trước giờ lên sóng trực tiếp. Ảnh Hải Nguyễn

19h30: Màn trình diễn chào mừng các đoàn thể thao diễn ra trước lễ khai mạc SEA Games 31.

Ảnh: Đình Hải
Ảnh: Đình Hải
Ảnh: Đình Hải
Ảnh: Đình Hải
Ảnh: Đình Hải
 
Sân Mỹ Đình sẵn sàng cho lễ khai mạc.

19h20: Xạ thủ trẻ tuổi Bùi Thúy Thu Thủy đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Dù không có mặt trong đoàn diễu hành nhưng cô cùng hơn 200 vận động viên Việt Nam khác sẽ có mặt tại khán đài để theo dõi Lễ khai mạc SEA Games 31.

Ảnh: FBNV
Ảnh: FBNV

19h14: Sân Mỹ Đình đang được lau khô để sẵn sàng cho lễ khai mạc.

 
Ảnh Hải Nguyễn

19h05: Khán giả nối đuôi nhau, xếp thành những hàng dài chờ để được vào sân tham dự lễ khai mạc.

 
Ảnh: Thanh Vũ

19h00: Trước lễ khai mạc 1 tiếng, các tình nguyện viên và ban tổ chức tăng tốc dọn dẹp sân khấu chính, dùng khăn lau khô nước mưa để chuẩn bị cho màn trình diễn tốt nhất.

 
 
 
 
 
Ảnh: Đình Hải/Minh Hiếu

18h55: “Vé chợ đen” vào sân theo dõi khai mạc SEA Games 31 dao động từ 300-400 nghìn/vé.

 
 
Ảnh: Thanh Vũ

18h50: Giao thông thông thoáng dù chỉ còn hơn 1 tiếng nữa lễ khai mạc sẽ diễn ra. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân không đỗ xe sai quy định để hạn chế ùn ứ.

Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ

Người dân hào hứng chụp ảnh check-in cùng linh vật sao la của SEA Games 31.

Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ

18h45: Rất đông người đang xếp hàng chờ qua cổng kiểm tra an ninh để vào sân. Lực lượng chức năng đang tạm thời đóng cổng để hạn chế ùn ứ.

 
 
 
Gia đình anh Nguyễn Hiền Hậu di chuyển từ Tiền Giang ra Hà Nội. Ảnh: Thanh Vũ

18h30: Lực lượng chức năng siết chặt an ninh, tất cả người ra vào đều được kiểm tra rất kỹ.

Lực lượng chức năng siết chặt an ninh, tất cả người ra vào đều được kiểm tra rất kỹ.
Lực lượng chức năng siết chặt an ninh, tất cả người ra vào đều được kiểm tra rất kỹ.
Lực lượng chức năng siết chặt an ninh, tất cả người ra vào đều được kiểm tra rất kỹ.
Lực lượng chức năng siết chặt an ninh, tất cả người ra vào đều được kiểm tra rất kỹ.
Người dân chụp hình lưu niệm cùng khinh khí cầu và linh vật của SEA Games 31. Ảnh: Minh Hiếu
Người dân chụp hình lưu niệm cùng khinh khí cầu và linh vật của SEA Games 31. Ảnh: Minh Hiếu

18h15: Thắt chặt kiểm tra an ninh. Lực lượng cảnh sát đẩy mạnh các công tác kiểm tra an toàn, an ninh nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho buổi lễ khai mạc.

Thắt chặt kiểm tra an ninh.
Thắt chặt kiểm tra an ninh.
Thắt chặt kiểm tra an ninh. Ảnh: Minh Hiếu

18h10: Ban tổ chức SEA Games 31 đang dần thắp lửa khinh khí cầu khổng lồ trước sân vận động Mỹ Đình.

Dự kiến vào tối nay, 11 khinh khí cầu mang quốc kỳ của 11 quốc gia Đông Nam Á và linh vật Sao la sẽ trình diễn tại lễ khai mạc.

Ảnh: Minh Hiếu
Thắt chặt kiểm tra an ninh. Ảnh: Minh Hiếu

18h00: Rất đông người đang có mặt ở sân vận động Mỹ Đình chờ dự khán lễ khai mạc SEA Games 31.

Khinh khí cầu và linh vật của SEA Games 31. Ảnh: Minh Hiếu
Khinh khí cầu và linh vật của SEA Games 31. Ảnh: Minh Hiếu

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra trong mưa?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp thông tin, thời tiết khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong khoảng từ 16h00 trở đi, xác suất có mưa tăng lên khoảng 65 - 85%.

Đặc biệt, trong khung giờ diễn ralễ khai mạc SEA Games 31, xác suất có mưa khá cao khoảng 50 - 70%, nhiệt độ khoảng từ 27 - 28 độ C, trời mát mẻ. Tuy nhiên, từ sau 22h, thời tiết không có thay đổi đáng kể.

Người hâm mộ không quản ngại trời mưa, đã đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Thanh Vũ
Người hâm mộ không quản ngại trời mưa, đã đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Thanh Vũ
Người hâm mộ không quản ngại trời mưa, đã đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Thanh Vũ
Người hâm mộ không quản ngại trời mưa, đã đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Thanh Vũ

Lễ khai mạc mang hình ảnh Việt Nam và Đông Nam Á vươn xa hơn

Lễ khai mạc SEA Games 31 là một sự kiện mang tầm khu vực, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn mang đến hình ảnh một Đông Nam Á cùng nhau chung tay bước qua đại dịch.

"Cùng tỏa sáng - Let’s shine" là chủ đề riêng của Lễ khai mạc cũng là tiêu đề bài hát chính thức của SEA Games 31, đồng thời cũng là khát vọng thể hiện nội lực trong sự tương đồng và khác biệt của văn hóa các nước Đông Nam Á; kêu gọi tình đoàn kết, chia sẻ để kiến tạo một cộng đồng bền vững trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những biến động và thử thách lớn lao.

Chương trình khai mạc do Quyền Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn - NSƯT Trần Ly Ly - đạo diễn, với hơn 3 chương nội dung chính.

Chương 1 có tên gọi "Việt Nam thân thiện" với những màn trình diễn thể hiện bản sắc văn hóa riêng có của Việt Nam, sự mến khách, thân thiện với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: Hải Nguyễn

Chương 2 mang tên "Đông Nam Á mạnh mẽ", thể hiện sức mạnh của cộng đồng các nước ASEAN khi liên kết sẽ tạo nên một vị thế trên bản đồ thế giới.

Chương 3 là "Đông Nam Á tỏa sáng", thể hiện sự sức mạnh đoàn kết, tình hữu nghị của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN cùng nhau đoàn kết, xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, phát huy vai trò của ASEAN trên trường quốc tế.

Hình thức thể hiện: Lần đầu tiên, Việt Nam có đủ điều kiện về thiết bị kỹ thuật và sự hỗ trợ của công nghệ mới trong nghệ thuật thể hiện, trong công nghệ biểu diễn và trình diễn mang tính quảng trường, đại chúng, chủ động và thể hiện rất ưu việt như công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ Thực tế mở rộng (Extended Reality - EX) (bao gồm Thực tế tăng cường (AR- Augmented Reality), Thực tế ảo (VR-Virtual Reality), Thực tế hỗn hợp (MR-Mixed Reality), kết hợp với ngôn ngữ biểu trưng của văn hóa dân gian đã trở thành di sản được thế giới công nhận để thực hiện những phần nội dung quan trọng chính của chương trình.

Một số hình ảnh tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra hôm 10.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Một số hình ảnh tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra hôm 10.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Một số hình ảnh tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra hôm 10.5. Ảnh: Hải Nguyễn

Đội rước cờ SEA Games sẽ gồm Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Trần Nhật Hoàng (điền kinh), Phùng Thị Huệ (jujitsu), Nguyễn Thanh Liêm (vovinam), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật), Nguyễn Văn Trí (pencak silat) và Hoàng Văn Nam (vật).

Đội rước đuốc gồm nhiều cái tên huyền thoại từng mang lại vinh quang cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế như: Trần Hiếu Ngân (taekwondo), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), Nguyễn Thúy Hiền (wushu), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Lê Bích Phương (karate). Cựu tuyển thủ bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên vướng lịch trả môn ở trường đại học nên không thể tham gia như dự kiến.

Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng Olympic 2016. Ảnh: Olympic Rio
Hoàng Xuân Vinh trong đội rước đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: Olympic Rio

Đoàn diễu hành Việt Nam gồm những ai?

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, mỗi đoàn diễu hành sẽ chỉ có 31 người - một con số tượng trưng và cũng ứng với Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Danh sách các thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bao gồm 16 nam và 5 nữ, là các cán bộ và vận động viên tiêu biểu.

Các cán bộ và vận động viên tiêu biểu tại buổi tổng duyệt hôm 10.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Các cán bộ và vận động viên tiêu biểu tại buổi tổng duyệt hôm 10.5. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong đó, có ông Trần Đức Phấn (Trưởng đoàn), ông Hoàng Quốc Vinh (Phó đoàn), ông Ngô Ích Quân (Phó đoàn), ông Mai Bá Hùng, Đào Quốc Thắng, Trần Chí Quân, Nguyễn Anh Minh, Phạm Hoàng Tùng, Vũ Xuân Thành (cán bộ đoàn), vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (cầm cờ), Vũ Thành An (đọc tuyên thệ), Tô Thị Trang, Nguyễn Thị Tuyết Hân, Phạm Nguyễn Hồng Mơ (kurash), Trần Văn Sỹ, Quách Công Lịch, Nguyễn Thị Hồng Thương, Kim Thị Huyền (điền kinh), Phạm Nguyễn Như Ý, Trần Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Nhật Lam, Tạ Minh Hiếu (bơi lội), Nguyễn Trường Xuân, Phạm Hồng Anh (dance sports), Trần Thạch Lam, Thạch Pha Na Ra, Trần Lê Lan Anh (bi sắt), Nguyễn Huy Hà, Nguyễn Thị Xuân, Kiều Thị Ly, Nguyễn Thị Mỹ Trang (vật).

Ngoài ra, còn có 210 thành viên khác của Đoàn Thể thao Việt Nam được bố trí ngồi trên khán đài của sân Mỹ Đình để theo dõi Lễ khai mạc SEA Games 31.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất thời tiết lễ khai mạc SEA Games 31

AN AN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lễ khai mạc SEA Game 31 diễn ra lúc 20h ngày 12.5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) nhiều khả năng thời tiết mưa.

Võ sĩ Tô Thị Trang tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Võ sĩ Tô Thị Trang nằm trong danh sách 31 thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

Xem trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 31 trên kênh nào?

MINH TRIẾT |

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 12.5.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dự báo mới nhất thời tiết lễ khai mạc SEA Games 31

AN AN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lễ khai mạc SEA Game 31 diễn ra lúc 20h ngày 12.5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) nhiều khả năng thời tiết mưa.

Võ sĩ Tô Thị Trang tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Võ sĩ Tô Thị Trang nằm trong danh sách 31 thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

Xem trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 31 trên kênh nào?

MINH TRIẾT |

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 12.5.