Khi giảng đường thành khu cách ly, giáo viên kiêm phụ mẫu và tạp vụ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bất ngờ phát hiện hơn 60 sinh viên nội trú mắc COVID-19, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã phải biến giảng đường thành khu cách ly, giáo viên vừa dạy học trực tuyến vừa làm phụ mẫu và tạp vụ trong mô hình điều trị F0 tại... trường.

Khi học sinh trở lại trường học và các F0 xuất hiện trong các nhà trường đang trở thành vấn đề nóng khiến nhiều phụ huynh lo lắng thì tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên bất ngờ ghi nhận hơn 60 sinh viên nội trú dương tính với SARS-CoV-2.
Khi học sinh trở lại trường học và các F0 xuất hiện trong các nhà trường đang trở thành vấn đề nóng khiến nhiều phụ huynh lo lắng thì tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên bất ngờ ghi nhận hơn 60 sinh viên nội trú dương tính với SARS-CoV-2.
Toàn bộ sinh viên nội trú trở thành F1, cả trường bị phong tỏa tạm thời để làm khu cách ly, điều trị COVID-19 cho hơn 60 trường hợp F0 và trên 100 F1.
Toàn bộ sinh viên nội trú trở thành F1, cả ngôi trường bị phong tỏa tạm thời để làm khu cách ly, điều trị COVID-19 cho hơn 60 trường hợp F0 và trên 100 F1.
Giảng đường cũng được trưng dụng
Giảng đường thành khu cách ly cho các sinh viên F1 và ký túc xá được trưng dụng làm khu điều trị F0.
Tất cả hơn 60 sinh viên F0 được tự điều trị tại trường giống như mô hình “Điều trị F0 tại nhà“. Do vậy nhà trường đã phải huy động tất cả cán bộ, giáo viên thay nhau trực để phục vụ việc ăn uống, sinh hoạt cho trên 200 sinh viên cả F1, F0 và hỗ trợ công tác điều trị cho 1 cán bộ y tế của nhà trường.
Tất cả hơn 60 sinh viên F0 được chỉ định tự điều trị tại trường theo mô hình “Điều trị F0 tại nhà“. Do vậy nhà trường đã phải huy động tất cả cán bộ, giáo viên thay nhau trực để phục vụ việc ăn uống, sinh hoạt cho trên 200 sinh viên cả F1, F0 và hỗ trợ công tác điều trị cho 1 cán bộ y tế duy nhất của nhà trường.
Các thầy cô phải lo từ các bữa ăn đến các nhu yếu phẩm phục vụ phòng dịch và thuốc chữa bệnh...
Nhà trường thì  phải lo từ bữa ăn đến các nhu yếu phẩm phục vụ phòng dịch và thuốc chữa bệnh...
Những cô giáo này, ban ngày thì dạy trực tuyến cho học sinh để đảm bảo kế hoạch giảng dạy, sau đó lại tất bật thay nhau vào trường để chuẩn bị bữa tối cho sinh viên. Do đó, các sinh viên dù thuộc diện F1 hay F0 cũng vẫn được tham gia đầy đủ các giờ học.
Những thầy cô giáo này, ban ngày thì dạy trực tuyến cho học sinh để đảm bảo kế hoạch giảng dạy, sau đó buổi chiều tối lại tất bật thay nhau vào trường để chuẩn bị bữa tối cho sinh viên. Do đó, các sinh viên dù thuộc diện F1 hay F0 cũng vẫn được tham gia đầy đủ các giờ học.
Do hầu hết các em sinh viên có gia đình ở xa nên trước mắt đã được nhà trường ứng tiền và huy động giáo viên đóng góp để tổ chức bữa ăn và lo các chi phí điều trị.
Do hầu hết các em sinh viên có gia đình ở xa nên trước mắt đã được nhà trường ứng tiền và huy động giáo viên đóng góp để tổ chức bữa ăn và lo các chi phí điều trị.
Để có một suất ăn đảm bảo dinh dưỡng mà không phải mất quá nhiều tiền, các thầy cô Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã phải tham gia vào nhiều công đoạn để giảm chi phí. Do vậy 1 suất ăn như thế này chỉ phải chi phí khoảng 25.000 đồng.
Để có một suất ăn đảm bảo dinh dưỡng mà tiết kiệm, các thầy cô Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã phải tham gia vào nhiều công đoạn để giảm tối đa chi phí. Do vậy 1 suất ăn như thế này chỉ phải chi phí khoảng 25.000 đồng.
 
Mỗi ngày các sinh viên đang cách ly, điều trị COVID-19 tại đây được cung cấp 1 bữa ăn phụ vào buổi sáng và 2 bữa ăn chính vào buổi trưa và buổi tối.
Các suất ăn được chuẩn bị theo đơn vị phòng và chuyển vào khu cách ly để sinh viên cử người đại diện theo từng phòng xuống nhận.
Các suất ăn được chuẩn bị theo đơn vị phòng và chuyển vào khu cách ly để sinh viên cử người đại diện theo từng phòng xuống nhận.
Hiện nhà trường đã cử 5 giáo viên trực tiếp làm nhiệm vụ trong khu cách ly trong thời gian 7 ngày liên tục.
Hiện nhà trường đã cử 5 giáo viên trực tiếp vào làm nhiệm vụ trong khu cách ly 7 ngày liên tục để chăm lo cho sinh viên. Sau đó, 5 giáo viên khác sẽ vào thay và những giáo viên này tiếp tục phải cách ly 7 ngày.
Các giáo viên khác thì được phân công phục vụ vòng ngoài và tổ chức bữa ăn.
Các giáo viên khác thì được phân công phục vụ vòng ngoài và tổ chức bữa ăn.
Ngoài ra còn tổ chức tiếp nhận nhu yếu phẩm từ gia đình sinh viên và chuyển vào khu vực cách ly.
Ngoài ra còn tổ chức tiếp nhận nhu yếu phẩm từ gia đình sinh viên và chuyển vào khu vực cách ly.
Như vậy, hiện tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đang có 2 khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 riêng biệt. Một khu của nhà trường tự tổ chức theo mô hình điều trị F0 tại nhà và 1 khu được tỉnh Điện Biên trưng dụng trước đó nhiều tháng để cách ly, điều trị F0 tập trung.
Như vậy, hiện tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đang có 2 khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 riêng biệt. Một khu do nhà trường tự tổ chức theo mô hình "điều trị F0 tại nhà" và 1 khu được tỉnh Điện Biên trưng dụng trước đó nhiều tháng để cách ly, điều trị F0 tập trung
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 60 sinh viên là F0, giảng đường thành khu cách ly F1

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Ngay sau khi phát hiện có hàng chục sinh viên mắc COVID-19 trong khu nội trú, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã phải lấy giảng đường thành khu cách ly F1 để dành chỗ điều trị F0.

Điện Biên chuyển sang điều trị F0 tại nhà vì quá tải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Khi số bệnh nhân mắc COVID-19 ngày một tăng, cơ sở cách ly, điều trị tập trung không còn đáp ứng được thì tỉnh Điện Biên đã bắt đầu cho phép điều trị F0 tại nhà.

Điện Biên cho phép dịch vụ karaoke hoạt động sau gần 1 năm đóng cửa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép các dịch vụ karaoke, vũ trường, mát xa và quán bar hoạt động trở lại sau gần 1 năm đóng cửa.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Hơn 60 sinh viên là F0, giảng đường thành khu cách ly F1

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Ngay sau khi phát hiện có hàng chục sinh viên mắc COVID-19 trong khu nội trú, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã phải lấy giảng đường thành khu cách ly F1 để dành chỗ điều trị F0.

Điện Biên chuyển sang điều trị F0 tại nhà vì quá tải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Khi số bệnh nhân mắc COVID-19 ngày một tăng, cơ sở cách ly, điều trị tập trung không còn đáp ứng được thì tỉnh Điện Biên đã bắt đầu cho phép điều trị F0 tại nhà.

Điện Biên cho phép dịch vụ karaoke hoạt động sau gần 1 năm đóng cửa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép các dịch vụ karaoke, vũ trường, mát xa và quán bar hoạt động trở lại sau gần 1 năm đóng cửa.