Bar, karaoke, rạp chiếu phim ở TPHCM được hoạt động lại tùy cấp độ dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động ở phường, xã, thị trấn có cấp độ dịch 1, 2 và không hoạt động ở cấp độ 3, 4. Rạp phim được mở cửa ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3.

Ngày 16.11, Chủ tịch UBND TPHCM đã ký quyết định quy định tạm thời biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19".

Theo quy định mới, ở cấp độ dịch phường, xã, thị trấn:

Các sở sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động tại các phường, xã, thị trấn có cấp độ dịch 1.

Với cấp độ 2, các cơ sở này được hoạt động tối đa 50% công suất cùng một thời điểm.

Ở cấp độ 3, trừ dịch vụ bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, các loại hình còn lại gồm massage, spa, làm đẹp được hoạt động tối đa 25% công suất.

Đối với các hoạt động thư viện, đọc sách; rạp chiếu phim, điện tử; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, trò chơi điện tử (không có kết nối mạng), được hoạt động ở vùng độ dịch 1.

Vùng cấp độ 2 sẽ hoạt động hạn chế, hoạt động tối đa 50% số lượng khách và vùng 3 hoạt động hạn chế, tối đa 25% số lượng khách. Riêng phường, xã, thị trấn cấp độ dịch 4 không được hoạt động.

Rạp phim tại TPHCM được mở cửa ở vùng cấp độ 1,2,3.  Ảnh: Anh Tú
Rạp phim tại TPHCM được mở cửa ở vùng cấp độ 1,2,3. Ảnh: Anh Tú

Đối với đại lý Internet và trò chơi điện tử trực tuyến, vùng 1 hoạt động bình thường. Vùng 2, 3, 4 được hoạt động tối đa lần lượt 75%, 50%, 25% công suất.

Tương tự, với cơ sở làm tóc, vùng 1 hoạt động bình thường. Vùng 2, 3, 4 được hoạt động tối đa lần lượt 75%, 50%, 25% công suất.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại chỗ được hoạt động bình thường ở vùng cấp độ dịch 1, 2. Riêng vùng cấp độ 3, 4 hoạt động hạn chế.

Đối với bán hàng rong, vé số dạo được hoạt động ở vùng có cấp độ dịch 1. Vùng cấp độ dịch 2 hoạt động có điều kiện. Riêng vùng cấp độ dịch 3, 4 không hoạt động.

Chợ truyền thống, chợ đầu mối hoạt động bình thường ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3. Riêng vùng cấp độ 4 hoạt động hạn chế.

Ở cấp độ dịch toàn TPHCM

Loại hình vận chuyển hành khách bằng xe máy ứng dụng công nghệ được hoạt động khi toàn TPHCM ở cấp độ dịch 1 và 2. Nếu TPHCM đạt cấp độ dịch 2 hoạt động không quá 50% số xe của từng đơn vị. Ở cấp độ 3, 4, loại hình này không được hoạt động.

Xe ôm truyền thống chỉ được hoạt động khi TPHCM đạt cấp độ 1; cấp 2, 3, 4 ngưng hoạt động.

sss
Xe ôm công nghệ TPHCM được hoạt động ở vùng cấp độ 1 và 2.

Với hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp, TPHCM cho phép hoạt động ở cấp độ 1, 2, 3 và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ 4. Riêng với vùng cấp độ 2, 3, thời gian, số lượng học sinh, và một số hoạt động phải ngừng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết hợp dạy và học trực tuyến, qua truyền hình.

Quyết định mới của UBND TPHCM có hiệu lực từ hôm nay và thay thế một số nội dung trong Chỉ thị 18 cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển, hoạt động sản xuất, kinh doanh, ăn uống mà UBND TPHCM ban hành trước đây.

Hiện toàn TPHCM đang ở cấp độ dịch 2. Ở cấp quận, huyện, TPHCM, 10/22 địa phương đạt cấp độ 1; 11/22 địa phương đạt cấp độ 2. Chỉ còn một địa phương ở cấp độ 3 là huyện Cần Giờ.

Ở cấp phường, xã, thị trấn, 161/312 địa phương đạt cấp độ 1; 146/312 địa phương đạt cấp độ 2; và 5 địa phương đạt cấp độ 3.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND TPHCM nói về việc đưa học sinh trở lại trường

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn nghiên cứu, có thể tổ chức đưa học sinh trở lại trường ở địa bàn cấp độ dịch thấp như cấp 1, cấp 2.

TPHCM: Chi tiết cấp độ dịch của 22 quận huyện và 312 phường, xã

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 15.11, TPHCM đang ở cấp độ dịch 2. Dưới đây là chi tiết cấp độ dịch của các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các phường, xã.

Sau 1 tuần TPHCM cho phép bán tại chỗ, quán ăn vẫn dè dặt với dịch bệnh

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Sau 1 tuần, TPHCM cho phép hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống bán tại chỗ, số lượng hàng quán mở bán vẫn chưa nhiều. Hiện tình hình dịch ở Thành phố vẫn còn phức tạp, hàng quán vẫn chấp hành phòng chống dịch đối với khách ăn tại chỗ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ tịch UBND TPHCM nói về việc đưa học sinh trở lại trường

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn nghiên cứu, có thể tổ chức đưa học sinh trở lại trường ở địa bàn cấp độ dịch thấp như cấp 1, cấp 2.

TPHCM: Chi tiết cấp độ dịch của 22 quận huyện và 312 phường, xã

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 15.11, TPHCM đang ở cấp độ dịch 2. Dưới đây là chi tiết cấp độ dịch của các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các phường, xã.

Sau 1 tuần TPHCM cho phép bán tại chỗ, quán ăn vẫn dè dặt với dịch bệnh

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Sau 1 tuần, TPHCM cho phép hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống bán tại chỗ, số lượng hàng quán mở bán vẫn chưa nhiều. Hiện tình hình dịch ở Thành phố vẫn còn phức tạp, hàng quán vẫn chấp hành phòng chống dịch đối với khách ăn tại chỗ.