Khắp nơi ở Quảng Nam ngỡ như Tết dù là ngày giữa năm

Hoàng Bin |

Vào ngày Tết Đoan Ngọ (5.5 âm lịch), nhiều cơ sở dịch vụ, quán ăn tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam đóng cửa, đường phố vắng thưa người qua lại. Những chợ tạm mọc lên ven đường với đủ loại bánh trái từ quê mang ra bán, xôn xao chốc lát rồi ai nấy vội vã về sum họp bên mâm cúng gia tiên. Cảnh tượng ấy, có chút gì quen thuộc, như là Tết cổ truyền, dù là ngày giữa năm.

Trưa ngày 22.6 (mồng 5.5 âm lịch, ngày Tết Đoan Ngọ), tuyến đường Hùng Vương, trung tâm TP. Tam Kỳ thưa vắng bóng người, xe cộ, ai nấy đều vội vã về sum họp gia đình bên mâm cúng gia tiên. Ảnh Hoàng Bin
Trưa ngày 22.6 (mồng 5.5 âm lịch, ngày Tết Đoan Ngọ), tuyến đường Hùng Vương, trung tâm TP. Tam Kỳ thưa vắng bóng người, xe cộ, ai nấy đều vội vã về sum họp gia đình bên mâm cúng gia tiên. Ảnh Hoàng Bin
Nhiều hàng quán, dịch vụ đóng cửa, chuẩn bị bày biện lễ vật cúng Tết Đoan Ngọ, hay còn có tên dân gian là Tết diệt trừ sâu bọ để cầu mùa màng lúa tốt, sức khỏe và bình an. Ảnh Hoàng Bin
Nhiều hàng quán, dịch vụ đóng cửa, chuẩn bị bày biện lễ vật cúng Tết Đoan Ngọ, hay còn có tên dân gian là Tết diệt trừ sâu bọ để cầu mùa màng lúa tốt, sức khỏe và bình an. Ảnh Hoàng Bin
Nhiều chợ tạm mọc lên ven đường, với đủ loại trái cây, đặc sản người nhà quê mang lên như: Chuối, đu đủ, măng, rau xanh... vừa bán vừa cho. Chủ yếu phục vụ người dân lao động trên đường đi làm ghé vào mua rất tiện. Ảnh Hoàng Bin
Nhiều chợ tạm mọc lên ven đường, với đủ loại trái cây, đặc sản người nhà quê mang lên như: Chuối, đu đủ, măng, rau xanh... vừa bán vừa cho. Chủ yếu phục vụ người dân lao động trên đường đi làm ghé vào mua rất tiện. Ảnh Hoàng Bin
Bánh ú tro là mặt hàng không thể thiếu trong mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọc. Trước mồng 5.5 âm lịch, thương lái đặt hàng tại các cơ sở làm bánh truyền thống ở Hội An, Đại Lộc rồi phân phối khắp các chợ lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh. Giá bán đến tay người tiêu dùng là 25 nghìn đồng/chục bánh. Ảnh Hoàng Bin
Bánh ú tro là mặt hàng không thể thiếu trong mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọc. Trước mồng 5.5 âm lịch, thương lái đặt hàng tại các cơ sở làm bánh truyền thống ở Hội An, Đại Lộc rồi phân phối khắp các chợ lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh. Ảnh Hoàng Bin
Bà Trần Thị Thọ, tiểu thương chợ Tam Kỳ cho biết, giá bán đến tay người tiêu dùng là 25 nghìn đồng/chục bánh, rẻ hơn so với mọi năm. Ảnh Hoàng Bin
Bà Trần Thị Thọ (áo xanh, giữa), tiểu thương chợ Tam Kỳ cho biết, giá bán đến tay người tiêu dùng là 25 nghìn đồng/chục bánh, rẻ hơn so với mọi năm. Ảnh Hoàng Bin
Bó lá xông cũng là mặt hàng bán rất chạy trong dịp này. Trước Tết Đoan Ngọ 7-10 ngày, người dân lên núi hái các loại lá thơm như liễu, khuynh diệp, đinh lăng, chè, dâu, hóc hương, rẽ quạt, đại tướng quân, thuốc cứu, chó đẻ, cỏ bàng... Đợi đến 12 giờ trưa mồng 5.5 mang ra phơi “lấy Ngọ” với quan niệm sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe, phòng trừ được nhiều loại bệnh. Mỗi bó giá từ 10.000- 15.000 đồng/bó. Ảnh Hoàng Bin.
Bó lá xông cũng là mặt hàng bán rất chạy trong dịp này. Trước Tết Đoan Ngọ 7-10 ngày, người dân lên núi hái các loại lá thơm như liễu, khuynh diệp, đinh lăng, chè, dâu, hóc hương, rẽ quạt, đại tướng quân, thuốc cứu, chó đẻ, cỏ bàng... Đợi đến 12 giờ trưa mồng 5.5 mang ra phơi “lấy Ngọ” với quan niệm sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe, phòng trừ được nhiều loại bệnh. Mỗi bó giá từ 10.000- 15.000 đồng. Ảnh Hoàng Bin.
Cụ bà Trần Thị Hiệp (68 tuổi) thản nhiên tem trầu giữa phố. Cứ mỗi dịp mồng 5.5 cụ lại gánh hàng trầu cau ra chợ bán để tìm niềm vui tuổi già. Ảnh Hoàng Bin
Cụ bà Trần Thị Hiệp (68 tuổi) thản nhiên tiêm trầu giữa phố. Cứ mỗi dịp mồng 5.5, cụ lại gánh hàng trầu cau đơn sơ ra chợ bán để tìm niềm vui tuổi già. Ra chợ cho có không khí Tết mồng 5. Ảnh Hoàng Bin
Một chủ cửa hàng hoa, trái cây ở chợ Thương mại TP. Tam Kỳ cho biết, nhiều mặt hàng hoa quả có giá bán rẻ hơn so với dịp Tết Đoan Ngọ những năm trước. như 1 bó hoa cúc lưới chỉ còn 50.000/bó so với giá 70.000 - 90.000/bó các năm trước.
Một chủ cửa hàng hoa, trái cây ở chợ Thương mại TP. Tam Kỳ cho biết, nhiều mặt hàng hoa quả có giá bán rẻ hơn so với dịp Tết Đoan Ngọ những năm trước. Như 1 bó hoa cúc lưới chỉ còn 50.000/bó so với giá 70.000 - 90.000/bó vào năm ngoái. Ảnh Hoàng Bin
Vải và chôm chôm là 2 mặt hàng trái cây bán chạy nhất dịp này, cũng chỉ có giá cũng có giá từ 30.000 - 35.000/kg so với 50.00/kg mọi năm. Ảnh Hoàng Bin
Vải và chôm chôm là 2 mặt hàng trái cây bán chạy nhất dịp này, cũng chỉ có giá dao động từ 30.000 - 35.000/kg so với 50.000/kg mọi năm. Ảnh Hoàng Bin
Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Người dân đổ xô đi mua đồ diệt sâu bọ trong ngày Tết Đoan Ngọ

Bảo Thoa - Hoàng Xuyến |

Hà Nội - Từ sáng sớm, tại chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội) người dân đã tấp nập đi mua cơm rượu nếp, bánh tro, mâm lễ... để làm thủ tục giết sâu bọ trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Rượu nếp và trái cây hút khách, tiểu thương bán "mỏi tay" ngày Tết Đoan Ngọ

Bảo Thoa - Hoàng Xuyến |

Hà Nội- Vào ngày Tết Đoan Ngọ, tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội, rượu nếp, xôi, bánh tro và một số trái cây mùa hè... là mặt hàng đắt khách nhất, được nhiều người dân tìm mua để làm thủ tục "diệt sâu bọ".

Chợ Tết Đoan Ngọ rộn ràng hương vị truyền thống

Hoàng Bin |

Dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), khắp các chợ lớn, nhỏ tại Quảng Nam, nhiều mặt hàng đặc trưng cúng Tết giữa năm được bày bán xôm tụ. Không khí chợ Tết Đoan Ngọ vẫn tấp nập, rộn ràng và mang đậm hương vị truyền thống, dù sức mua có phần giảm sút do tình hình kinh tế khó khăn.

Kiến trúc Pháp còn sót lại trong vườn quốc gia Ba Vì

Phương Anh |

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nét kiến trúc cổ thời Pháp còn sót lại là điểm nhấn ở Vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Bắt khẩn cấp một cán bộ Quản lý thị trường ở Thái Bình nhận hối lộ

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp vừa phối hợp bắt giữ khẩn cấp một cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Thái Bình) về hành vi nhận hối lộ.

Tai nạn ở cao tốc Cam Lâm - Nha Trang làm 2 người chết, nhiều người bị thương

Hữu Long |

Đến 9h sáng 24.6, cơ quan chức năng xác định có 2 người tử vong, nhiều người bị thương trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang.

Toàn cảnh cây cầu 540 tỉ nối 2 tỉnh "anh em" trước ngày khánh thành

Tô Công |

Phú Thọ - Sau nhiều tháng thi công, cây cầu Vĩnh Phú với tổng mức đầu tư hơn 540 tỉ đồng đang được gấp rút hoàn thiện để khánh thành vào đầu tháng 7.2023.

Cổ phiếu bất động sản tạo sóng không phải vì kinh doanh hiệu quả

Gia Miêu |

Cổ phiếu bất động sản bắt đầu tạo sóng và được cảnh báo nhiều rủi ro điều chỉnh khi thị trường bất động sản cũng như thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần có thời gian và có thêm các giải pháp để phục hồi.

Người dân đổ xô đi mua đồ diệt sâu bọ trong ngày Tết Đoan Ngọ

Bảo Thoa - Hoàng Xuyến |

Hà Nội - Từ sáng sớm, tại chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội) người dân đã tấp nập đi mua cơm rượu nếp, bánh tro, mâm lễ... để làm thủ tục giết sâu bọ trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Rượu nếp và trái cây hút khách, tiểu thương bán "mỏi tay" ngày Tết Đoan Ngọ

Bảo Thoa - Hoàng Xuyến |

Hà Nội- Vào ngày Tết Đoan Ngọ, tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội, rượu nếp, xôi, bánh tro và một số trái cây mùa hè... là mặt hàng đắt khách nhất, được nhiều người dân tìm mua để làm thủ tục "diệt sâu bọ".

Chợ Tết Đoan Ngọ rộn ràng hương vị truyền thống

Hoàng Bin |

Dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), khắp các chợ lớn, nhỏ tại Quảng Nam, nhiều mặt hàng đặc trưng cúng Tết giữa năm được bày bán xôm tụ. Không khí chợ Tết Đoan Ngọ vẫn tấp nập, rộn ràng và mang đậm hương vị truyền thống, dù sức mua có phần giảm sút do tình hình kinh tế khó khăn.