Rượu nếp và trái cây hút khách, tiểu thương bán "mỏi tay" ngày Tết Đoan Ngọ

Bảo Thoa - Hoàng Xuyến |

Hà Nội- Vào ngày Tết Đoan Ngọ, tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội, rượu nếp, xôi, bánh tro và một số trái cây mùa hè... là mặt hàng đắt khách nhất, được nhiều người dân tìm mua để làm thủ tục "diệt sâu bọ".

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 22.6 (tức 5.5 âm lịch, hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ, Tết diệt sâu bọ), tại khu chợ Hàng Bè (Phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã chật kín khách. Thị trường trong ngày này diễn ra sôi động. Đặc biệt, mặt hàng rượu nếp được nhiều người tiêu dùng ưu tiên chọn mua.

Mặt hàng cơm rượu nếp được các tiểu thương đóng sẵn vào hộp để khách hàng dễ lựa chọn.
Mặt hàng cơm rượu nếp được các tiểu thương đóng sẵn vào hộp để khách hàng dễ lựa chọn. Ảnh Bảo Thoa

Bà Nguyễn Thị Lụa, tiểu thương bán hàng ở chợ Hàng Bè (Phố Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, để chuẩn bị đủ mặt hàng phục vụ cho nhu cầu của người dân, bà đã ủ 2,5 tạ nếp cẩm và 2 tạ nếp cái. Do số lượng khách mua trong ngày hôm nay rất đông nên gia đình bà phải dậy từ tờ mờ sáng, huy động hết thành viên trong gia đình để chuẩn bị.

“Cơm rượu nếp cẩm được bán với giá 150.000 đồng/kg, cơm rượu nếp cái giá 100.000 đồng/kg. Ngoài ra, tôi đã đóng từng hộp sẵn với giá từ 50.000 – 80.000 đồng/hộp để cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn", bà Nguyễn Thị Lụa cho biết thêm.

Tay cầm hoa, tay cầm túi cơm rượu nếp, bà Phạm Thị Thu Hoài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhanh chân rảo bước khắp các gian hàng để tìm mua đồ về cúng lễ. "Hôm nay, chợ nhộn nhịp hơn ngày thường nên tôi phải đặt trước một số các mặt hàng ở nhà người quen, đặc biệt là hoa quả để giữ được những loại ngon và tươi nhất dâng lễ lên bàn thờ gia tiên với mong muốn diệt trừ sâu bọ, xua đuổi bệnh tật và đón may mắn", bà Thu Hoài cho hay.

Bà Phạm Thị Thu Hoài
Bà Phạm Thị Thu Hoài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi sắm đồ từ sáng sớm để chuẩn bị cho ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh Bảo Thoa

Bên cạnh mặt hàng rượu nếp, những loại quả được người dân chọn mua nhiều là vải thiều Bắc Giang, Hải Dương và mận hậu Sơn La.

Theo các tiểu thương, năm nay mặt hàng vải thiều Bắc Giang, Hải Dương, và mận hậu Sơn La được mùa nên giá bán khá rẻ, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng. Riêng ngày này, giá hoa quả cũng có một chút thay đổi nhẹ, vải thiều được bán với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, tùy vào kích cỡ, mận hậu Sơn La có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/kg.

Theo quan niệm dân gian, những quả vị chua sẽ mang lại hiệu quả trong việc “ giết sâu bọ” nên trung bình vào dịp này, mỗi tiểu thương bán được khoảng vài tạ mận, vải/ngày. Đa số các mặt hàng đều bày bán từ 5h sáng, sớm hơn mọi khi vài tiếng để khách kịp mua về làm mâm cúng "diệt sâu bọ".

Tuy mang tính nóng nhưng vải thiều là loại quả được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn.
Tuy mang tính nóng nhưng vải thiều là loại quả được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Tương tự, vào ngày này, các mặt hàng như bánh tro, hoa sen, mâm lễ Tết Đoan Ngọ cũng được nhiều người tìm mua về thắp hương. Bánh tro có giá 10.000 đồng/chiếc, hoa sen Tây Hồ từ 120.000-150.000 nghìn đồng/bó, mâm lễ Tết hoàn chỉnh có giá từ 300.000-800.000 đồng/mâm.

Qua khảo sát tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội như: chợ Ngô Sỹ Liên, chợ Hôm, chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm)..., thị trường các sản phẩm hàng hoá phục vụ Tết Đoan Ngọ cũng rất dồi dào và đa dạng để phục vụ người tiêu dùng.

Một số hình ảnh ngày Tết Đoan Ngọ tại chợ truyền thống Hà Nội:

Bảo Thoa - Hoàng Xuyến
TIN LIÊN QUAN

Chợ Tết Đoan Ngọ rộn ràng hương vị truyền thống

Hoàng Bin |

Dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), khắp các chợ lớn, nhỏ tại Quảng Nam, nhiều mặt hàng đặc trưng cúng Tết giữa năm được bày bán xôm tụ. Không khí chợ Tết Đoan Ngọ vẫn tấp nập, rộn ràng và mang đậm hương vị truyền thống, dù sức mua có phần giảm sút do tình hình kinh tế khó khăn.

Tại sao vào Tết Đoan Ngọ phải ăn trái cây, rượu nếp?

Huyền Chi |

Theo quan niệm cổ truyền, người dân Việt có thói quen ăn hoa quả, rượu nếp vào ngày Tết Đoan Ngọ như một cách để trừ tà, diệt sâu bọ gây hại.

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ ở 3 miền Bắc - Trung - Nam có gì?

Mộc Anh |

Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5) hay còn được biết đến với tên gọi Tết diệt sâu bọ là một trong những ngày lễ được đông đảo người dân Việt quan tâm. Trong ngày này, theo từng vùng miền Bắc - Trung - Nam sẽ có sự chuẩn bị mâm cúng khác nhau từ hoa quả đến các món ăn, món bánh.

Thanh tra 9 dự án ở huyện nghèo Bắc Kạn, phát hiện tới 10 dự án sai phạm

An Trịnh |

Sai phạm tồn tại ở cả 9 dự án đầu tư công thuộc huyện Pác Nặm. Thậm chí, cơ quan thanh tra còn chỉ ra thêm 1 dự án khác ngoài danh sách cũng dính sai phạm.

Chuyển công an điều tra vụ nhiều học sinh nhận tin nhắn trúng tuyển lớp 10

Chân Phúc |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết, đã chuyển công an để phối hợp điều tra việc nhiều ngày qua, liên tiếp học sinh nhận được tin nhắn thông báo "trúng tuyển sớm" vào lớp 10 các trường THPT tư thục, cao đẳng, trung cấp nghề.

PODCAST: Khi người trẻ đứng trước ngã rẽ xuất khẩu lao động hay học đại học

Ngọc Ngọc - Văn Thắng |

Khi vừa tốt nghiệp THPT, nhiều bạn trẻ đứng trước ngã rẽ lựa chọn học đại học hay đi theo con đường xuất khẩu lao động. Khó có thể phủ nhận những mặt lợi ích khi đi xuất khẩu lao động, tuy nhiên, với những bạn trẻ chỉ vừa tròn 18 tuổi, vừa khép lại trang vở của những năm học phổ thông, việc một mình xoay xở kiếm tiền nơi đất khách quê người vẫn là việc quá khó khăn và có thể mất một thời gian dài để thích nghi.

Chỉ định thầu là nguyên nhân phát sinh cơ chế xin-cho

Phạm Đông |

"Nếu tăng cường áp dụng chỉ định thầu thì trong một số trường hợp có thể dẫn đến tình trạng “xin - cho”, làm giảm tính cạnh tranh do nhà thầu không thân quen với chủ đầu tư sẽ không có cơ hội được tham dự thầu, doanh nghiệp nhỏ sẽ khó có cơ hội cạnh tranh", Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho hay.

Sau 111 năm chìm dưới đáy đại dương, tàu Titanic có nguy cơ sắp biến mất

DIỆU HUYỀN |

111 năm nằm dưới đáy Đại Tây Dương và 72 năm kể từ khi được phát hiện, xác của tàu Titanic lịch sử hiện đang đối mặt với nguy cơ biến mất trong hai thập niên tới.

Chợ Tết Đoan Ngọ rộn ràng hương vị truyền thống

Hoàng Bin |

Dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), khắp các chợ lớn, nhỏ tại Quảng Nam, nhiều mặt hàng đặc trưng cúng Tết giữa năm được bày bán xôm tụ. Không khí chợ Tết Đoan Ngọ vẫn tấp nập, rộn ràng và mang đậm hương vị truyền thống, dù sức mua có phần giảm sút do tình hình kinh tế khó khăn.

Tại sao vào Tết Đoan Ngọ phải ăn trái cây, rượu nếp?

Huyền Chi |

Theo quan niệm cổ truyền, người dân Việt có thói quen ăn hoa quả, rượu nếp vào ngày Tết Đoan Ngọ như một cách để trừ tà, diệt sâu bọ gây hại.

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ ở 3 miền Bắc - Trung - Nam có gì?

Mộc Anh |

Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5) hay còn được biết đến với tên gọi Tết diệt sâu bọ là một trong những ngày lễ được đông đảo người dân Việt quan tâm. Trong ngày này, theo từng vùng miền Bắc - Trung - Nam sẽ có sự chuẩn bị mâm cúng khác nhau từ hoa quả đến các món ăn, món bánh.