Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022

Trần Tuấn - Tiến Phát |

Tối ngày 2.11, tại TP.Lạng Sơn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng, Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022 sẽ là nhịp cầu giao lưu kinh tế, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa doanh nghiệp 2 nước, tạo thuận lợi thúc đẩy giao thương giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây nói riêng, giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung.
Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà cho rằng, Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022 sẽ là nhịp cầu giao lưu kinh tế, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa doanh nghiệp 2 nước, tạo thuận lợi thúc đẩy giao thương giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây nói riêng, giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung.
“Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đúng dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung chắc chắn sẽ góp phần làm hài hoà và sâu sắc thêm quan hệ song phương nói chung, cũng như quan hệ thương mại giữa hai nước nói riêng“, Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh.
Cùng phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh: "Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đúng dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung chắc chắn sẽ góp phần làm hài hoà và sâu sắc thêm quan hệ song phương nói chung, cũng như quan hệ thương mại giữa hai nước nói riêng".

Tham tán Kinh tế thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Toả Cẩm đánh giá cao công tác chống dịch ở khu vực biên giới, cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn thời gian qua; đồng thời, cho biết, thời gian tới, 2 nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong vấn đề này để đảm bảo việc thông quan, xuất khẩu hàng hoá được thông suốt.
Tham tán Kinh tế thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Toả Cẩm đánh giá cao công tác chống dịch ở khu vực biên giới, cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn thời gian qua; đồng thời, cho biết, thời gian tới, 2 nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong vấn đề này để đảm bảo việc thông quan, xuất khẩu hàng hoá được thông suốt. Ông Hồ Toả Cẩm cho rằng, thúc đẩy thương mại biên giới còn góp phần thúc đẩy hợp tác văn hoá, du lịch giữa 2 nước.

 
Các đại biểu bấm nút khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.
 
Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ.
 
Rượu Mao Đài - đặc sản nức tiếng của Trung Quốc xuất hiện tại Hội chợ.
 
Ngoài ra, nhiều đặc sản tại khắp các tỉnh thành trên cả nước cũng xuất hiện tại Hội chợ.
Trần Tuấn - Tiến Phát
TIN LIÊN QUAN

Hội chợ thương mại Việt -Trung góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương

Trần Tuấn |

Tối ngày 2.11, tại TP.Lạng Sơn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.

Lạng Sơn: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung

Trần Tuấn |

Nhiều con đường, tuyến phố ở TP Lạng Sơn trang hoàng cờ hoa, băng rôn, pano để chào mừng hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022 sẽ khai mạc vào ngày mai (2.11).

Lạng Sơn sẵn sàng cho Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022

Trần Tuấn |

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung năm nay vô cùng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc. Vì vậy, sự kiện này đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp hai nước. Dự kiến ban đầu, Hội chợ có 220 gian hàng nhưng tới thời điểm này số gian hàng đăng ký đã lên tới gần 300.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hội chợ thương mại Việt -Trung góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương

Trần Tuấn |

Tối ngày 2.11, tại TP.Lạng Sơn đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.

Lạng Sơn: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung

Trần Tuấn |

Nhiều con đường, tuyến phố ở TP Lạng Sơn trang hoàng cờ hoa, băng rôn, pano để chào mừng hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022 sẽ khai mạc vào ngày mai (2.11).

Lạng Sơn sẵn sàng cho Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022

Trần Tuấn |

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung năm nay vô cùng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc. Vì vậy, sự kiện này đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp hai nước. Dự kiến ban đầu, Hội chợ có 220 gian hàng nhưng tới thời điểm này số gian hàng đăng ký đã lên tới gần 300.