Lạng Sơn: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung

Trần Tuấn |

Nhiều con đường, tuyến phố ở TP Lạng Sơn trang hoàng cờ hoa, băng rôn, pano để chào mừng hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022 sẽ khai mạc vào ngày mai (2.11).

Lễ khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022 sẽ diễn ra vào 19h ngày mai 2.11, tại trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn (Số 2A, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Đến thời điểm này khi chỉ còn một ngày nữa là sự kiện sẽ diễn ra, theo ghi nhận của phóng viên, tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, địa điểm khai mạc và trưng bày gian hàng của Hội chợ, công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Nhiều bảng, biển hướng dẫn được ghi bằng cả 2 thứ tiếng Việt Nam và Trung Quốc.

Theo đại diện Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đã có gần 100 doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và Trung Quốc đăng ký tham gia trưng bày các sản phẩm hàng hóa tại hội chợ.

“Dự kiến ban đầu quy mô hội chợ là 220 gian hàng, nhưng đến nay số lượng các gian hàng mà các doanh nghiệp đăng ký đã tăng lên gần 300 gian hàng…”, Sở Công Thương Lạng Sơn thông tin.

Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của hội chợ và nơi ăn nghỉ, tiếp đón gần 100 đại biểu trung ương và các tỉnh, thành, các doanh nghiệp cũng đã hoàn tất.

Băng rôn và các pano giới thiệu, quảng bá về hội chợ xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở TP Lạng Sơn và các huyện trong tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thanh (60 tuổi, TP Lạng Sơn) cho biết, bà rất mong chờ Hội chợ diễn ra để có thể tham quan, mua sắm các sản phẩm, đặc sản nổi tiếng của các doanh nghiệp đến từ nước bạn và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Không chỉ số đơn vị tham gia đông đảo, mà hàng hóa tham gia hội chợ lần này còn rất phong phú về chủng loại, mẫu mã. Từ sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp đến các sản phẩm thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP… đều là các sản phẩm chất lượng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung là sự kiện được tổ chức luân phiên giữa 2 tỉnh: Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung năm nay vô cùng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc (từ 30.10 - 2.11).

Tháng 11.2022 cũng là tháng diễn ra sự kiện kỷ niệm 191 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; 113 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Hội chợ cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất và người Xứ Lạng, qua đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh Lạng Sơn.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Lạng Sơn những ngày này:

 
Tại nhiều con đường, tuyến phố ở TP Lạng Sơn người dân đã treo cờ tổ quốc để đón chào sự kiện.
 
Băng rôn quảng bá về hội chợ xuất hiện trên nhiều tuyến phố.
 
Khung cảnh tấp nập trước khu vực Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, nơi diễn ra Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022.
 
Hội chợ thương mại Việt - Trung sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần từ 2.11 - 9.11.
Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn sẵn sàng cho Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022

Trần Tuấn |

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung năm nay vô cùng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc. Vì vậy, sự kiện này đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp hai nước. Dự kiến ban đầu, Hội chợ có 220 gian hàng nhưng tới thời điểm này số gian hàng đăng ký đã lên tới gần 300.

Cửa khẩu thông thương, thương mại Việt Nam - Trung Quốc vững bước vươn lên tầm cao mới

Trần Tuấn |

Nhiều nông dân, doanh nghiệp Việt Nam coi các đối tác Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất bởi nhu cầu tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các loại hoa quả ở thị trường này rất lớn và thường xuyên. Các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam từ hoa quả đến thực phẩm chế biến, chủ yếu được xuất qua các cửa khẩu phía Bắc (trong đó, nhiều nhất là Lạng Sơn) đang tạo ra chỗ đứng trên thị trường Trung Quốc. 

Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung: Cơ hội quảng bá, xúc tiến đầu tư

Vân Trường |

Lạng Sơn - Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung sẽ diễn ra từ 2 - 9.11.2022 tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Lạng Sơn sẵn sàng cho Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2022

Trần Tuấn |

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung năm nay vô cùng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc. Vì vậy, sự kiện này đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp hai nước. Dự kiến ban đầu, Hội chợ có 220 gian hàng nhưng tới thời điểm này số gian hàng đăng ký đã lên tới gần 300.

Cửa khẩu thông thương, thương mại Việt Nam - Trung Quốc vững bước vươn lên tầm cao mới

Trần Tuấn |

Nhiều nông dân, doanh nghiệp Việt Nam coi các đối tác Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất bởi nhu cầu tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các loại hoa quả ở thị trường này rất lớn và thường xuyên. Các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam từ hoa quả đến thực phẩm chế biến, chủ yếu được xuất qua các cửa khẩu phía Bắc (trong đó, nhiều nhất là Lạng Sơn) đang tạo ra chỗ đứng trên thị trường Trung Quốc. 

Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung: Cơ hội quảng bá, xúc tiến đầu tư

Vân Trường |

Lạng Sơn - Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung sẽ diễn ra từ 2 - 9.11.2022 tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước.