Hơn 5.200 ngọn nến được thắp lên tại nghĩa trang liệt sĩ Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Cần Thơ - Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Cần Thơ, Thành Đoàn cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ Cần Thơ viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Tham dự chương trình có ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên.
Tham dự chương trình có ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên.
Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố dâng hoa, dâng hương lên tượng đài Tổ quốc ghi công nhằm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ; tất cả đoàn viên thanh niên thành phố đã thắp hơn 5.200 ngọn nến tại các phần mộ anh hùng liệt sĩ.
Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố dâng hoa, dâng hương lên tượng đài Tổ quốc ghi công nhằm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ; tất cả đoàn viên thanh niên thành phố đã thắp hơn 5.200 ngọn nến tại các phần mộ anh hùng liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí Thương binh, những người đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí Thương binh, những người đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường.
Theo ông Hiện, Lễ thắp nến tri ân, dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang thành phố đã góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới tương lai tươi sáng.
Theo ông Hiện, Lễ thắp nến tri ân, dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang thành phố đã góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới tương lai tươi sáng.
Theo ông Hiện, Lễ thắp nến tri ân, dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang thành phố đã góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới tương lai tươi sáng.
 
Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai (sinh năm 1934, khu vực Khánh Bình, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) và 20 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 chiếc xe đạp, 1 nón bảo hiểm, cặp da và vở viết) cho học sinh là con cháu các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai (sinh năm 1934, khu vực Khánh Bình, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) và 20 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 chiếc xe đạp, 1 nón bảo hiểm, cặp da và vở viết) cho học sinh là con cháu các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phát động tuổi trẻ thành phố tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phát động tuổi trẻ thành phố tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Trong đó, tập trung cao điểm từ ngày 20-27.7, thăm và tặng 150  phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng trị giá trên 180 triệu đồng; hơn 9.210 đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh nghĩa trang, các khu tưởng niệm, đền thờ;
Trong đó, tập trung cao điểm từ ngày 20-27.7, thăm và tặng 150 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng trị giá trên 180 triệu đồng; hơn 9.210 đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh nghĩa trang, các khu tưởng niệm, đền thờ;
Song song đó, tổ chức tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.527 gia đình chính sách với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng; tặng 1.312 xuất học bổng với tổng trị giá 350.000.000 đồng; tổ chức 86 cuộc giao lưu truyền thống, gặp gỡ nhân chứng lịch sử cho 5.317; tổ chức 83 cuộc hành quân về nguồn đến với các di tích cho 3.020 thanh niên tham gia.
Song song đó, tổ chức tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.527 gia đình chính sách với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng; tặng 1.312 xuất học bổng với tổng trị giá 350.000.000 đồng; tổ chức 86 cuộc giao lưu truyền thống, gặp gỡ nhân chứng lịch sử cho 5.317; tổ chức 83 cuộc hành quân về nguồn đến với các di tích cho 3.020 thanh niên tham gia.
Song song đó, tổ chức tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.527 gia đình chính sách với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng; tặng 1.312 xuất học bổng với tổng trị giá 350.000.000 đồng; tổ chức 86 cuộc giao lưu truyền thống, gặp gỡ nhân chứng lịch sử cho 5.317; tổ chức 83 cuộc hành quân về nguồn đến với các di tích cho 3.020 thanh niên tham gia.
Cũng vào tối cùng ngày, tại 2 nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền (Bình Thủy), nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn cũng diễn ra Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tại 4.900 phần mộ với 1.000 đoàn viên thanh niên tham dự. Trước đó, tối ngày 24.7, Quận đoàn Thốt Nốt đã tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
 
 
Cũng vào tối cùng ngày, tại 2 nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền (Bình Thủy), nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn cũng diễn ra Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tại 4.900 phần mộ với 1.000 đoàn viên thanh niên tham dự. Trước đó, tối ngày 24.7, Quận đoàn Thốt Nốt đã tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Cũng vào tối cùng ngày, tại 2 nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền (Bình Thủy), nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn cũng diễn ra Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tại 4.900 phần mộ với 1.000 đoàn viên thanh niên tham dự. Trước đó, tối ngày 24.7, Quận đoàn Thốt Nốt đã tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Cũng vào tối cùng ngày, tại 2 nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền (Bình Thủy), nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn cũng diễn ra Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tại 4.900 phần mộ với 1.000 đoàn viên thanh niên tham dự. Trước đó, tối ngày 24.7, Quận đoàn Thốt Nốt đã tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, ngày 26.7, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên.

Cần Thơ: Trao 2 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ trao 2 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn cho 2 cán bộ Công đoàn cơ sở đã có nhiều cống hiến.

LĐLĐ Ninh Bình: Nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1945 - 27.7.2022), các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tổ các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, các đoàn viên, công nhân lao động là con thương binh, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

An Giang: Tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách

Cẩm Tú |

An Giang - Các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, ngày 26.7, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên.

Cần Thơ: Trao 2 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ trao 2 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn cho 2 cán bộ Công đoàn cơ sở đã có nhiều cống hiến.

LĐLĐ Ninh Bình: Nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1945 - 27.7.2022), các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tổ các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, các đoàn viên, công nhân lao động là con thương binh, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

An Giang: Tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách

Cẩm Tú |

An Giang - Các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.