Hơn 30 trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại KKT Nhơn Hội

NGUYỄN TRI |

Các đơn vị chức năng tỉnh Bình Định vừa tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Trực tiếp chỉ đạo có ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh.

 
Từ khi tỉnh Bình Định có định hướng quy hoạch Khu Đô thị sinh thái xung quanh đầm Thị Nại và điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế Nhơn Hội định hướng đến 2040, tình trạng lấn, chiếm đất đai xây dựng nhà trái phép diễn ra rất phức tạp dọc trên tuyến tỉnh lộ 639 đoạn qua địa bàn các xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn), Phước Hòa (huyện Tuy Phước), Cát Chánh (huyện Phù Cát).
 
Ông Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh cho biết, đợt ra quân lần này lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ ở TP Quy Nhơn 8 trường hợp thuộc xã Nhơn Hội, huyện Tuy Phước 9 trường hợp trên địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phù Cát xử lý 14 trường hợp tại xã Cát Chánh.
 
Các trường hợp vi phạm thường cho xây dựng nhà “tạm” vào các ngày nghỉ hoặc ban đêm nên lực lượng chức năng rất khó xử lý.
 
Có trường hợp, khi phát hiện, chính quyền địa phương tới kiểm tra các đối tượng đã “bỏ của chạy lấy người” nên chỉ lập biên bản hiện trường.
 
Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các địa phương đồng loạt ra quân cưỡng chế tháo dỡ những công trình xây dựng trái phép tại đây.
 
Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, hiện tại, trong đợt ra quân đợt, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ những trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trong đất công từ năm 2014 trở lại đây. Sau khi triển khai đợt 1 xong, UBND tỉnh sẽ họp rút kinh nghiệm để triển khai đợt 2, 3.
 
“Trong đợt cưỡng chế, tháo dỡ lần thứ 3 sẽ tiến hành đập dỡ những công trình không phải là đất công nhưng mà mua bán, chuyển đổi mục đích không hợp pháp. Những hành vi như mua bán đất nông nghiệp, đất hoa màu rồi tự ý cất nhà thì cũng vi phạm, chúng tôi cũng sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ” - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói.
 
“Sau khi ra quân tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại đây, tỉnh sẽ giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, phối hợp với chính quyền địa phương lập quy hoạch, quản lý” - ông Dũng nói thêm.
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 24h: Cưỡng chế, khắc phục sai phạm dự án Đồi Xanh

Phan Anh |

Quyết định cưỡng chế, khắc phục sai phạm dự án Đồi Xanh; Hạ độ cao Tháp SJC tại khu đất "vàng" quận 1 TPHCM; Bùng nổ bất động sản ven biển Việt Nam năm 2019... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Khánh Hòa: Quyết định cưỡng chế, khắc phục sai phạm tại dự án Đồi Xanh

PV |

Sáng 18.1, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với những sai phạm xảy ra tại dự khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Cơ quan quản lý không thể thoái thác trách nhiệm

NHIỆT BĂNG |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa biết Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang xây dựng bức tường chắn khổng lồ MSE trái phép, nhưng đã “làm lơ” ngay từ đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất động sản 24h: Cưỡng chế, khắc phục sai phạm dự án Đồi Xanh

Phan Anh |

Quyết định cưỡng chế, khắc phục sai phạm dự án Đồi Xanh; Hạ độ cao Tháp SJC tại khu đất "vàng" quận 1 TPHCM; Bùng nổ bất động sản ven biển Việt Nam năm 2019... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Khánh Hòa: Quyết định cưỡng chế, khắc phục sai phạm tại dự án Đồi Xanh

PV |

Sáng 18.1, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với những sai phạm xảy ra tại dự khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Cơ quan quản lý không thể thoái thác trách nhiệm

NHIỆT BĂNG |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa biết Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang xây dựng bức tường chắn khổng lồ MSE trái phép, nhưng đã “làm lơ” ngay từ đầu.