VỤ BỨC TƯỜNG KHỔNG LỒ TRÁI PHÉP SẮP BỊ CƯỠNG CHẾ THÁO DỠ Ở KHÁNH HÒA:

Cơ quan quản lý không thể thoái thác trách nhiệm

NHIỆT BĂNG |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa biết Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang xây dựng bức tường chắn khổng lồ MSE trái phép, nhưng đã “làm lơ” ngay từ đầu.

Việc cưỡng chế tháo dỡ bức tường này theo chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ là xử lý “phần ngọn”. Tháo dỡ xong bức tường này thì phải đến bước tiếp theo là “tháo” trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan.

Trình phương án tháo dỡ trước ngày 21.1

Một số người dân sống kề bức tường khổng lồ cao 12m phải lắp camera để theo dõi 24/24h và làm bằng chứng nếu bức tường này xảy ra sự cố đổ vỡ. Thực hiện lệnh cưỡng chế tháo dỡ của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng cho biết phải mất từ 6 - 9 tháng vì phải khảo sát địa chất, lên phương án tháo dỡ để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại cho khu vực xung quanh. Trước mắt, Sở Xây dựng mời 1 đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, tháo dỡ. Chi phí sau này chủ đầu tư phải chịu. UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng hoàn thành phương án tháo dỡ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 21.1.

Theo báo cáo sự cố bức tường MSE tại dự án Khu biệt thự Đồi Xanh Nha Trang (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc) rơi gạch vào ngày 2.1 mà bà Bà Lê Thị Tú Anh - Giám đốc Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang trình bày với Sở Xây dựng mới đây, thì nguyên nhân xảy ra sự cố là do nước mưa tạo thành dòng chảy lớn, không đi vào mương thu và thoát nước ra mương thoát nước chung của dự án ngoài lộ mà đi trên bề mặt đất làm phát sinh hiện tượng xói lở và sụt lún trên đường nước đi qua.

“Việc này sẽ kéo căng các lớp địa kỹ thuật bên dưới vào trong và làm hư hại đến liên kết của bề mặt gạch trang trí bên ngoài, làm gạch bể và rơi xuống. Ngoài ra, nước mưa ngấm lâu ngày vào tường chắn (M28-M27) cũng góp phần làm mềm bê tông gạch trang trí bên ngoài tường chắn làm nó dễ vỡ hơn. Các vị trí khác chưa ảnh hưởng. Hiện nay, toàn bộ mương thu nước, thoát nước, hố ga... của dự án vẫn chưa hoàn thiện vì Sở Xây dựng buộc ngừng thi công toàn bộ vào ngày 19.9.2018” - bà Anh trình bày trong báo cáo.

Trong báo cáo này, bà Anh cũng cho rằng, đã 2 lần gửi văn bản cho Sở Xây dựng đề nghị cho phép tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa để bảo vệ tường chắn, nhưng không được chấp thuận. “Thanh tra Sở Xây dựng luôn túc trực và giám sát công trường không cho thi công, chỉ yêu cầu tháo dỡ tường chắn. Chính sự cứng nhắc trong việc ra lệnh mà không cần suy tính đến hậu quả của Sở Xây dựng đã gây ra hậu quả một số viên gạch ngoài các tường chắn bị nứt và sự cố rơi gạch ngày 2.1 vừa qua” - bà Anh cho hay.

Vì sao không xử lý trách nhiệm người đứng đầu?

Bức tường trái phép trên được xây dựng trong một thời gian dài. Điều kỳ lạ là lúc mới bắt đầu thi công, Sở Xây dựng cử cán bộ xuống kiểm tra, nhưng sau đó “làm lơ”. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã buông lỏng giám sát, ngăn chặn ngay từ đầu. Vì vậy, việc xử lý hậu quả không thể thiếu trách nhiệm của cơ quan này. Đó là chưa nói đến các Sở TNMT, Sở GTVT tỉnh cũng có phần trách nhiệm. Tại Khánh Hòa, nhiều dự án sai phạm không được giám sát, xử lý ngay từ đầu, mà chỉ khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng mới xử lý. Minh chứng điển hình là các cao ốc vượt 40 tầng, không tuân thủ Quy hoạch chung TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài dự án Mường Thanh Khánh Hòa đã thực hiện “cắt ngọn” 3 tầng vượt, còn lại các dự án khác như Khách sạn Havana (41 tầng), Mường Thanh Centre (46 tầng) vẫn không bị tháo dỡ các tầng vi phạm.

Nhiều dự án được cấp phép đào khoét, san ủi núi non, trong đó dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh. Điều đáng nói là không hiểu vì sao bức tường khổng lồ của dự án này lại áp sát khu dân cư, bỏ qua việc xem xét các quy định về khoảng cách an toàn đối với khu vực có khả năng xảy ra thiên tai, tai biến địa chất (sụt lún, trượt lở, lũ quét...).

Chính vì không xử lý ngay từ đầu nên chính quyền tỉnh này phải thận trọng khi xử lý hậu quả. Dẫn chứng rõ ràng nhất là tại thông báo kết luận về việc nghe báo cáo triển khai thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm nói trên vào ngày 9.1, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phải giao Sở Tư pháp thẩm định tờ trình của Sở Xây dựng về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Cty TNHH Đồi Xanh Nha Trang. Thường trực UBND tỉnh lưu ý Sở Tư pháp thẩm định về trình tự, thủ tục, nội dung và thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Sở Tư pháp thực hiện công tác thẩm định.

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thêm dự án du lịch lớn tại Khánh Hoà được ngân hàng Quân đội cấp vốn

T.Huyền |

Sáng 14.1, Ngân hàng Quân đội Khánh Hòa đã ký kết cùng Công ty Cổ phần Nam Hùng Cam Ranh (Cty thành viên thuộc Tập đoàn Crystal Bay) hợp đồng cấp 900 tỷ đồng vốn tín dụng 10 năm cho dự án SunBay Cam Ranh Resort & Spa.

Khánh Hòa: Yêu cầu cưỡng chế tháo dỡ bức tường khổng lồ trái phép

N.B |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp UBND TP. Nha Trang tiến hành cưỡng chế tháo dỡ ngay bức tường khổng lồ MSE trái phép tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang).

Khánh Hòa: Bức tường khổng lồ xây dựng trái phép rơi rụng gạch

N.B |

Ngày 3.1, bức tường khổng lồ xây dựng trái phép của dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) rơi rụng gạch xuống đất, khiến nhiều người kinh hãi, khiếp sợ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thêm dự án du lịch lớn tại Khánh Hoà được ngân hàng Quân đội cấp vốn

T.Huyền |

Sáng 14.1, Ngân hàng Quân đội Khánh Hòa đã ký kết cùng Công ty Cổ phần Nam Hùng Cam Ranh (Cty thành viên thuộc Tập đoàn Crystal Bay) hợp đồng cấp 900 tỷ đồng vốn tín dụng 10 năm cho dự án SunBay Cam Ranh Resort & Spa.

Khánh Hòa: Yêu cầu cưỡng chế tháo dỡ bức tường khổng lồ trái phép

N.B |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp UBND TP. Nha Trang tiến hành cưỡng chế tháo dỡ ngay bức tường khổng lồ MSE trái phép tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang).

Khánh Hòa: Bức tường khổng lồ xây dựng trái phép rơi rụng gạch

N.B |

Ngày 3.1, bức tường khổng lồ xây dựng trái phép của dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) rơi rụng gạch xuống đất, khiến nhiều người kinh hãi, khiếp sợ.