Học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu hào hứng ngày đầu trở lại trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.1, hàng chục nghìn học sinh các khối lớp 9, khối lớp 12 đã đến trường học trực tiếp trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các học sinh đều cảm thấy phấn khởi khi trở lại trường, hòa mình trong không khí giảng dạy và học tập tại lớp cùng với bạn bè, thầy cô.

Đã chuẩn bị từ trước, các cổng trường đã bố trí mã QR để học sinh (hoặc phụ huynh) quét mã khi đến trường tham gia học trực tiếp. Học sinh Nguyễn Ngọc Anh Thư - Trường THPT Vũng Tàu đang quét mã trước khi vào khuôn viên nhà trường. Ảnh: M.T
Các cổng trường đã bố trí mã QR để học sinh (hoặc phụ huynh) quét mã khi đến trường tham gia học trực tiếp. Học sinh Nguyễn Ngọc Anh Thư -  Lớp 12 Trường THPT Vũng Tàu đang quét mã trước khi vào khuôn viên nhà trường. Ảnh: M.T
Sau khi quét mã, các em sẽ được kiểm tra thân nhiệt trước khi di chuyển vào khu vực lớp học. Ảnh: M.T
Sau khi quét mã, các em sẽ được kiểm tra thân nhiệt trước khi di chuyển vào khu vực lớp học. Em Nguyễn Ngọc Thanh Bình - lớp 12A3 cho biết bản thân rất hào hứng và vui khi đến trường đi học sau quãng thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh. Đối với khối 12 thì đây cũng là điều quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sắp tới. Bản thân em cũng khá an tâm với sự chuẩn bị của nhà trường trước khi đón học sinh đến lớp. Ảnh: M.T
Nhiều học sinh vui vẻ, hào hứng khi gặp lại bạn học trong sân trường trong ngày đầu trở lại, sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: M.T
Các em vui vẻ, hào hứng khi gặp nhau trong sân trường, trên đường di chuyển vào lớp trong ngày đầu trở lại học trực tiếp. Cũng theo em Bình, bản thân các học sinh cũng chuẩn bị khẩu trang, cồn khử khuẩn... để có thể an toàn đến trường. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 91 trường THCS với 17.905 học sinh khối lớp 9; 30 trường THPT công lập, 7 trường THPT ngoài công lập và 6 Trung tâm GDTX với tổng số học sinh lớp 12 là 12.519 em. Ảnh: M.T
Vào giờ học, các học sinh rất nghiêm túc, tập trung lắng nghe giảng dạy. Ảnh: M.T
Vào giờ học, các học sinh rất nghiêm túc, tập trung lắng nghe giảng dạy. Ảnh: M.T
Tuy nhiên, buổi học cũng không khém phần sôi nổi, hào hứng của cả giáo viên và các em học sinh. Ảnh: T.A
Buổi học cũng không khém phần sôi nổi, hào hứng của cả giáo viên và các em học sinh. Trong 2 tuần đầu học trực tiếp, các nhà trường không tạo áp lực cho học sinh, mà chủ yếu tập trung củng cố kiến thức đã học trực tuyến trong học kỳ I. Ảnh: T.A
Trong 2 tuần đầu học trực tiếp, các nhà trường không tạo áp lực cho học sinh, mà chủ yếu tập trung củng cố kiến thức đã học trực tuyến trong học kỳ I. Ngành giáo dục cũng đã yêu cầu chú trọng quan tâm đến tâm lý của học sinh, từ đó phối hợp với phụ huynh để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời những trường hợp gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức học tập. Ảnh: M.T
Một học sinh đang lên bảng giải bài tập trong tiết học. Ông Lưu Thanh Tú - Trưởng Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên (Sở GD-ĐT) cho biết, ngành Giáo dục cũng đã yêu cầu các trường chú trọng quan tâm đến tâm lý của học sinh, từ đó phối hợp với phụ huynh để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời những trường hợp gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức học tập. Ảnh: M.T
Các nhà trường
Các trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế, và khu vực cách ly tạm thời để xử lý trong trường hợp phát hiện có ca nhiễm trong các lớp học. Ngành giáo dục cũng lưu ý các trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi sáng cho HS lớp 9 và lớp 12, và xem xét giảm bớt thời lượng của một số môn học như nghề phổ thông, thể dục… Ảnh: M.T
Tại trường THPT Châu Thành, TP. Bà Rịa, có 37 em HS sinh sống tại xã Tân Hưng (vùng có cấp độ 3) chưa đi học trực tiếp mà tiếp tục học trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Các trường cũng đã sẵn sàng để dạy trực tuyến cho các học sinh không thể đến lớp. Được biết tại trường THPT Châu Thành, TP. Bà Rịa, có 37 học sinh sống tại xã Tân Hưng (vùng có cấp độ dịch 3) chưa đi học trực tiếp mà tiếp tục học trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Thành An
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập mới 71 CĐCS, phát triển mới 12.477 đoàn viên

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2021. Qua đó thành lập mới 71 công đoàn cơ sở và phát triển thêm 12.477 đoàn viên mới.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khối lớp 9 và 12 đi học trực tiếp từ 10.1

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh cho biết vẫn giữ nguyên kế hoạch cho học sinh khối lớp 9, khối lớp 12 đến trường học trực tiếp vào ngày 10.1 sắp tới. Riêng những khối lớp khác sẽ được tổ chức học trực tiếp sau 14.2.2022.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khai quật di tích Vòng Thành Đá Trắng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.1, thông tin từ Bảo tàng tỉnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tiến hành khai quật di tích Vòng thành Đá Trắng tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

LĐLĐ Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập mới 71 CĐCS, phát triển mới 12.477 đoàn viên

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2021. Qua đó thành lập mới 71 công đoàn cơ sở và phát triển thêm 12.477 đoàn viên mới.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khối lớp 9 và 12 đi học trực tiếp từ 10.1

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh cho biết vẫn giữ nguyên kế hoạch cho học sinh khối lớp 9, khối lớp 12 đến trường học trực tiếp vào ngày 10.1 sắp tới. Riêng những khối lớp khác sẽ được tổ chức học trực tiếp sau 14.2.2022.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khai quật di tích Vòng Thành Đá Trắng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.1, thông tin từ Bảo tàng tỉnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tiến hành khai quật di tích Vòng thành Đá Trắng tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.