Bà Rịa - Vũng Tàu: Khối lớp 9 và 12 đi học trực tiếp từ 10.1

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh cho biết vẫn giữ nguyên kế hoạch cho học sinh khối lớp 9, khối lớp 12 đến trường học trực tiếp vào ngày 10.1 sắp tới. Riêng những khối lớp khác sẽ được tổ chức học trực tiếp sau 14.2.2022.

Theo Sở GDĐT, toàn tỉnh sẽ có khoảng hơn 12.500 học sinh khối lớp 12 và hơn 17.900 học sinh khối lớp 9 được đến trường trong ngày 10.1. Theo kế hoạch mới của địa phương, những khối này sẽ được học trước các khối lớp khác khoảng 3 tuần (2 tuần trước Tết Nguyên Đán và 1 tuần sau sau Tết từ 7.2 đến 12.2).  Sau ngày 14.2, ngành Giáo dục sẽ xem xét để tổ chức học trực tiếp cho các khối lớp còn lại.

UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Giáo dục chú ý, tất cả các trường, đặc biệt là trường từng được trưng dụng làm khu cách ly hoặc khu điều trị bệnh nhân COVID-19 chỉ được tổ chức dạy và học trực tiếp khi có giấy xác nhận của đơn vị y tế trên địa bàn đã vệ sinh, khử khuẩn, đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch cho giáo viên và học sinh.

Hiện tại, Sở GDĐT cũng đã chỉ đạo về chuyên môn để các trường THCS và THPT triển khai thực hiện cho các em học sinh khối 9 và 12.

Theo đó, trong giai đoạn 2 tuần đầu chuyển tiếp từ thời gian dạy học trực tuyến sang học trực tiếp, các trường chủ yếu sẽ hỗ trợ, tập trung củng cố các kiến thức đã học trực tuyến, hoàn thành các nội dung cốt lõi của học kỳ I theo quy định. Đồng thời, phải đặc biệt quan tâm đến tâm lý của học sinh, hạn chế trong tiếp xúc, chú trọng quan tâm các học sinh yếu,… phối hợp với phụ huynh để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Trước đó, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá lại các điều kiện đảm bảo an toàn về dịch tễ ở trường học. Đồng thời, khảo sát lấy ý kiến phụ huynh học sinh về việc cho học sinh đi học trực tiếp. Kết quả khảo sát có 74% phụ huynh của khối lớp 9 và 82% phụ huynh của khối lớp 12 đồng thuận cho con em đến trường.

Hiện nay, tỷ lệ tiêm vaccine 2 mũi cho giáo viên, người lao động trong toàn ngành giáo dục đạt 99,6%; học sinh từ 15-17 tuổi tiêm 2 mũi đạt 96%; học sinh từ 12-14 tuổi, tiêm mũi 1 đạt 95%, tiêm mũi 2 đạt 94%.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thêm túi nilon nghi ma túy dạt vào bờ biển Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 6.1, thông tin từ Bộ đôi Biên phòng tỉnh cho biết, người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo tiếp tục phát hiện thêm 1 túi nilon nghi là ma túy dạt vào bờ biển Côn Đảo. Trước đó, đã có khoảng 20 túi tương tự được người dân phát hiện.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chồng bị chết sau khi cãi nhau và ẩu đả với vợ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 6.1, thông tin từ Công an TX.Phú Mỹ cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng sau khi xảy ra tranh cãi giữa hai vợ chồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Điều kiện để các trung tâm giáo dục tại Bà Rịa - Vũng Tàu dạy học trở lại

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.1, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã ban hành Kế hoạch tổ chức dạy và học cho các trung tâm giáo dục trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo đó, những Trung tâm này cần đáp ứng nhiều điều kiện để đón học sinh đến học.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thêm túi nilon nghi ma túy dạt vào bờ biển Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 6.1, thông tin từ Bộ đôi Biên phòng tỉnh cho biết, người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo tiếp tục phát hiện thêm 1 túi nilon nghi là ma túy dạt vào bờ biển Côn Đảo. Trước đó, đã có khoảng 20 túi tương tự được người dân phát hiện.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chồng bị chết sau khi cãi nhau và ẩu đả với vợ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 6.1, thông tin từ Công an TX.Phú Mỹ cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng sau khi xảy ra tranh cãi giữa hai vợ chồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Điều kiện để các trung tâm giáo dục tại Bà Rịa - Vũng Tàu dạy học trở lại

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.1, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã ban hành Kế hoạch tổ chức dạy và học cho các trung tâm giáo dục trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo đó, những Trung tâm này cần đáp ứng nhiều điều kiện để đón học sinh đến học.