Hòa nhạc trong nhà máy cũ: "Vì một Hà Nội đáng sống"

nguyễn huế |

Chiều 14.8, buổi hòa nhạc "Vì một Hà Nội đáng sống" diễn ra tại không gian sáng tạo trên phố Tây Sơn, Hà Nội.
Với mong muốn đưa những sự kiện văn hóa, nghệ thuật cộng đồng đến gần hơn với người dân, Hợp xướng Đa Dạng, Hợp xướng Samsung Harmony, Complex 01 và ECUE đồng tổ chức buổi hòa nhạc “Vì một Hà Nội đáng sống“.
Với mong muốn đưa những sự kiện văn hóa, nghệ thuật cộng đồng đến gần hơn với người dân, Hợp xướng Đa Dạng, Hợp xướng Samsung Harmony, Complex 01 và ECUE đồng tổ chức buổi hòa nhạc “Vì một Hà Nội đáng sống“.
Thay vì những buổi hòa nhạc đóng khung trong các nhà hát, ban tổ chức mong muốn tổ chức buổi hòa nhạc với không gian mở, để sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả gần gũi hơn.
Thay vì những buổi hòa nhạc đóng khung trong các nhà hát, ban tổ chức mong muốn tổ chức buổi hòa nhạc với không gian mở, để sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả gần gũi hơn.
Ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE và Điều phối viên của mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống cho biết: “Hà Nội đáng sống khi người dân Hà Nội có đời sống tinh thần giàu có bên cạnh điều kiện vật chất được cải thiện. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng mua vé xem các buổi hòa nhạc lớn. Chính vì vậy các chương trình văn hóa nghệ thuật cộng đồng rất cần thiết, nó làm cho những người nghèo, người bán hàng rong hay người khuyết tật cũng có thể tiếp cận.”
Ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE và Điều phối viên của mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống cho biết: “Hà Nội đáng sống khi người dân Hà Nội có đời sống tinh thần giàu có bên cạnh điều kiện vật chất được cải thiện. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng mua vé xem các buổi hòa nhạc lớn. Chính vì vậy các chương trình văn hóa nghệ thuật cộng đồng rất cần thiết, nó làm cho những người nghèo, người bán hàng rong hay người khuyết tật cũng có thể tiếp cận.”
Buổi biểu diễn được thực hiện tại Complex 01. Đây từng là Nhà máy in Công đoàn từ những năm 1960 và đã được cải tạo thành không gian đa chức năng với khung nền, các khẩu hiệu, hình dáng nhà máy xưa được giữ nguyên.
Buổi biểu diễn được thực hiện tại Complex 01. Đây từng là Nhà máy in Công đoàn từ những năm 1960 và đã được cải tạo thành không gian đa chức năng với khung nền, các khẩu hiệu, hình dáng nhà máy xưa được giữ nguyên.
Qua đó, Ban tổ chức cũng đưa ra thông điệp cần thêm nhiều những không gian công cộng, không gian sáng tạo hơn nữa ở Hà Nội. Việc di dời các nhà máy khỏi nội đô có thể tạo nên các không gian mới, không chỉ tạo ra nền kinh tế mới mà còn là nơi mà những hoạt động nghệ thuật, văn hóa cộng đồng có thể xảy ra.
Qua đó, Ban tổ chức cũng đưa ra thông điệp cần thêm nhiều những không gian công cộng, không gian sáng tạo hơn nữa ở Hà Nội. Việc di dời các nhà máy khỏi nội đô có thể tạo nên các không gian mới, không chỉ tạo ra nền kinh tế mới mà còn là nơi mà những hoạt động nghệ thuật, văn hóa cộng đồng có thể xảy ra.
“Đặc biệt, trong hòa nhạc lần này Hợp xướng Đa Dạng sẽ trình diễn bài “Du thuyền trên hồ Tây” do nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc chuyển soạn hợp xướng, để chúng ta thấy thêm yêu thương, trân quý những di sản văn hóa, thiên nhiên của Hà Nội“, Bà Hoàng Hường, Giám đốc Hợp xướng Đa Dạng (Diversity Choir), chia sẻ.
“Đặc biệt, trong hòa nhạc lần này Hợp xướng Đa Dạng sẽ trình diễn bài “Du thuyền trên hồ Tây” do nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc chuyển soạn hợp xướng, để chúng ta thấy thêm yêu thương, trân quý những di sản văn hóa, thiên nhiên của Hà Nội“, Bà Hoàng Hường, Giám đốc Hợp xướng Đa Dạng (Diversity Choir), chia sẻ.
Hòa nhạc “Vì một Hà Nội đáng sống” không chỉ là âm nhạc mà thông qua đó để kết nối cộng đồng, góp phần phát triển Hà Nội thành một bản hòa ca tuyệt vời, đẹp hơn và đáng sống hơn.
Hòa nhạc “Vì một Hà Nội đáng sống” không chỉ là âm nhạc mà thông qua đó để kết nối cộng đồng, góp phần phát triển Hà Nội thành một bản hòa ca tuyệt vời, đẹp hơn và đáng sống hơn.

nguyễn huế
TIN LIÊN QUAN

Có một "sắc màu Văn hóa ASEAN" giữa lòng Hà Nội

Thuỳ Linh - Thu Phương |

Từ ngày 8 - 12.8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm "Sắc màu Văn hoá ASEAN". Đây là sự kiện chào mừng kỉ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8.8.1967 - 8.8.2022), do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức.

Huế bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử cho đội ngũ xích lô

Tường Minh |

Thừa Thiên Huế - Sở Du lịch Thừa Thiên Huế mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử cho đội ngũ xích lô phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Hòa Bình có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Khánh Linh |

Hòa Bình - Tri thức dân gian lịch tre (Lịch Đoi/Roi) và Lễ hội truyền thống Khai Hạ của dân tộc Mường vừa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên” năm 2022

Hoài Luân |

Phú Yên - Tối 28.7, tại Tháp Nghinh Phong (TP Tuy Hòa), UBND tỉnh Phú Yên tổ chức khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên” năm 2022. Đây là sự kiện để quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu hoạt động du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Di dời Nhà máy Xe lửa Gia Lâm: Đường sắt đề nghị xem xét thấu đáo

Đặng Tiến |

UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch, trong đó có cơ sở nhà đất Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Tuy nhiên, ngành Đường sắt cho biết, sẽ có văn bản kiến nghị xem xét thấu đáo về tính pháp lý.

"Cháy vé" buổi hòa nhạc của BTS tại Seoul nhưng khán giả vẫn bị hạn chế

DI PY |

Dù cháy vé chỉ sau một thời gian ngắn mở bán nhưng buổi hòa nhạc "Permission To Dance On Stage - Seoul" của BTS lại phải hạn chế khán giả vào sân vận động.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Có một "sắc màu Văn hóa ASEAN" giữa lòng Hà Nội

Thuỳ Linh - Thu Phương |

Từ ngày 8 - 12.8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm "Sắc màu Văn hoá ASEAN". Đây là sự kiện chào mừng kỉ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8.8.1967 - 8.8.2022), do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức.

Huế bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử cho đội ngũ xích lô

Tường Minh |

Thừa Thiên Huế - Sở Du lịch Thừa Thiên Huế mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử cho đội ngũ xích lô phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Hòa Bình có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Khánh Linh |

Hòa Bình - Tri thức dân gian lịch tre (Lịch Đoi/Roi) và Lễ hội truyền thống Khai Hạ của dân tộc Mường vừa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên” năm 2022

Hoài Luân |

Phú Yên - Tối 28.7, tại Tháp Nghinh Phong (TP Tuy Hòa), UBND tỉnh Phú Yên tổ chức khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên” năm 2022. Đây là sự kiện để quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu hoạt động du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Di dời Nhà máy Xe lửa Gia Lâm: Đường sắt đề nghị xem xét thấu đáo

Đặng Tiến |

UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch, trong đó có cơ sở nhà đất Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Tuy nhiên, ngành Đường sắt cho biết, sẽ có văn bản kiến nghị xem xét thấu đáo về tính pháp lý.

"Cháy vé" buổi hòa nhạc của BTS tại Seoul nhưng khán giả vẫn bị hạn chế

DI PY |

Dù cháy vé chỉ sau một thời gian ngắn mở bán nhưng buổi hòa nhạc "Permission To Dance On Stage - Seoul" của BTS lại phải hạn chế khán giả vào sân vận động.