Lễ hội Dinh Thầy Thím trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lễ đón nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được tổ chức sáng nay, ngày 14.7.

Sáng ngày 14.7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp UBND thị xã La Gi tổ chức đón nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho thị xã La Gi. Ảnh: DT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho thị xã La Gi. Ảnh: DT

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022). Trước đó, Lễ hội Dinh Thầy Thím được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 12.1.2022.

Chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: DT
Chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: DT

Lễ hội Dinh Thầy Thím được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là dấu mốc quan trọng, góp phần phát triển du lịch và thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ đón nhận quyết định. Ảnh: Đình Hòa
Các đại biểu dự lễ đón nhận quyết định. Ảnh: Đình Hòa

Dinh Thầy Thím toạ lạc tại xã Tân Tiến, TX.La Gi, Bình Thuận. Lễ hội Dinh Thầy Thím được tổ chức vào rằm tháng 9 hằng năm. Đây là nét văn hóa truyền thống không chỉ riêng người dân địa phương mà còn thu hút hàng trăm ngàn du khách từ khắp các tỉnh thành đến hành hương kết hợp du lịch.

Nhộn nhịp du khách đến Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2019. Ảnh: DT
Nhộn nhịp du khách đến Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2019. Ảnh: DT

Lễ hội được ra đời, duy trì và tồn tại gắn liền với lịch sử hình thành các tập quán liên quan đến tín ngưỡng thờ Thầy Thím của cộng đồng người dân địa phương hơn 130 năm qua. Thầy Thím là cách gọi thể hiện sự tôn kính của nhân dân đối với hai vợ chồng người đạo sĩ tài đức, giàu lòng nhân ái đã có nhiều công lao cứu giúp người dân nghèo trong cuộc sống. Để ghi tạc công ơn đó, các thế hệ ông cha ngày trước đã lập dinh thờ Thầy Thím.

Du khách đến cúng tế tại Lễ hội năm 2019. Ảnh: DT
Du khách đến cúng tế tại Lễ hội năm 2019. Ảnh: DT

Lễ hội Dinh Thầy Thím là một trong 5 lễ hội văn hóa tiêu biểu, được tỉnh Bình Thuận chọn để phục vụ phát triển du lịch của địa phương. Trong những năm gần đây, lượng du khách đến Dinh Thầy Thím ngày càng tăng lên, ước khoảng 600.000 lượt khách mỗi năm.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam

Hải Minh |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2022.

Lễ hội Dinh Thầy Thím là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Bộ VHTTDL vừa có quyết định công bố Lễ hội Dinh Thầy Thím của tỉnh Bình Thuận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quang cảnh Lễ hội Dinh Thầy Thím 2021 không đón khách, tổ chức gọn

PHẠM DUY |

Hàng năm cứ vào độ rằm tháng 9 âm lịch, du khách thập phương từ khắp các tỉnh thành hội tụ về Dinh Thầy Thím, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận để viếng Dinh. Nhiều người quen gọi là "đi chơi Dinh". Tuy nhiên năm nay, Lễ hội Dinh Thầy Thím không đón khách đến viếng dinh, cúng bái để phòng dịch.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam

Hải Minh |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2022.

Lễ hội Dinh Thầy Thím là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Bộ VHTTDL vừa có quyết định công bố Lễ hội Dinh Thầy Thím của tỉnh Bình Thuận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quang cảnh Lễ hội Dinh Thầy Thím 2021 không đón khách, tổ chức gọn

PHẠM DUY |

Hàng năm cứ vào độ rằm tháng 9 âm lịch, du khách thập phương từ khắp các tỉnh thành hội tụ về Dinh Thầy Thím, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận để viếng Dinh. Nhiều người quen gọi là "đi chơi Dinh". Tuy nhiên năm nay, Lễ hội Dinh Thầy Thím không đón khách đến viếng dinh, cúng bái để phòng dịch.