Hòa Bình có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Khánh Linh |

Hòa Bình - Tri thức dân gian lịch tre (Lịch Đoi/Roi) và Lễ hội truyền thống Khai Hạ của dân tộc Mường vừa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tối ngày 31.7, trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - Thanh âm xứ Mường" và Carnival năm 2022, UBND tỉnh Hòa Bình đã đón bằng chứng nhận Tri thức dân gian lịch tre (Lịch Đoi/Roi) và Lễ hội truyền thống Khai Hạ của dân tộc Mường là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lể, bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi Tri thức dân gian Lịch tre và Lễ hội truyền thống Khai Hạ của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. 

 
Bộ lịch tre (Lịch Đoi/Roi) của dân tộc Mường.

Bà Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, tỉnh Hoà Bình là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng, được mệnh danh là “miền đất sử thi”, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, với gần 800 di sản văn hóa phi vật thể và trên 18 nghìn hiện vật có giá trị. Trong đó, tiêu biểu nhất là dân tộc Mường với các di sản văn hóa nổi tiếng như Mo Mường, Sử thi Đẻ đất đẻ nước...

Lễ hội truyền thống Khai Hạ và Tri thức dân gian Lịch Tre (Lịch Đoi/Roi) của người Mường chứa đựng những nét văn hoá độc đáo, lâu đời mang đậm bản sắc văn hóa của người Mường tỉnh Hoà Bình.

Lễ hội Khai Hạ của người Mường Hòa Bình còn gọi là Lễ xuống đồng, lễ mở cửa rừng, đây là lễ hội dân gian gắn với nền nông nghiệp lúa nước, mang dấu ấn văn minh của người Việt cổ và đã trở thành hoạt động văn hóa, tín ngưỡng không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt văn hóa.

Tri thức dân gian lịch tre của người Mường, được làm từ 12 thanh tre tương ứng với 12 tháng. Người Mường gọi là “Lịch Đoi/Roi” bởi lịch này được phân chia ngày tháng trong năm theo sự vận hành của sao Đoi/Roi – còn gọi là sao Tua Rua – chòm sao có 7 ngôi vận hành theo chiều từ Đông sang Tây.

Lễ hội Khai hạ bốn mường Hòa Bình được tái hiện lại sinh động, đặc sắc.
Lễ hội Khai hạ bốn mường Hòa Bình được tái hiện lại sinh động, đặc sắc.

Trong quá trình tồn tại và phát triển, người Mường tỉnh Hòa Bình đã xây dựng cho mình một cách tính lịch rất độc đáo. Theo Lịch Đoi/Roi, dân tộc Mường Hòa Bình tính ngày Âm lịch không chỉ theo sự vận hành của Mặt Trăng mà còn lồng ghép yếu tố thời tiết vào chu kỳ vận hành của sao Đoi/Roi.

Giá trị tri thức dân gian lịch tre của người Mường hiện nay vẫn còn được ứng dụng trong nhân dân, thể hiện sự trường tồn của tri thức dân tộc, xứng đáng là một tri thức, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong sự kiện "Hòa Bình - thanh âm xứ Mường"

Khánh Linh |

Hòa Bình - Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - thanh âm xứ Mường" được tổ chức ngày 31.7 tại Quảng trường Hòa Bình với nhiều tiết mục đặc sắc.

Cần Thơ bảo tồn Di sản Văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng

Mai Hương |

Tại Hội nghị Tổng kết 5 năm kết quả thực hiện đề án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng”, nhiều ý kiến đánh giá, tham mưu từ các cơ quan đưa ra góp phần hoàn thiện Chợ nổi Cái Răng. 

Lễ hội Dinh Thầy Thím trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lễ đón nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được tổ chức sáng nay, ngày 14.7.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong sự kiện "Hòa Bình - thanh âm xứ Mường"

Khánh Linh |

Hòa Bình - Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - thanh âm xứ Mường" được tổ chức ngày 31.7 tại Quảng trường Hòa Bình với nhiều tiết mục đặc sắc.

Cần Thơ bảo tồn Di sản Văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng

Mai Hương |

Tại Hội nghị Tổng kết 5 năm kết quả thực hiện đề án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng”, nhiều ý kiến đánh giá, tham mưu từ các cơ quan đưa ra góp phần hoàn thiện Chợ nổi Cái Răng. 

Lễ hội Dinh Thầy Thím trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Lễ đón nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được tổ chức sáng nay, ngày 14.7.