Hiện trạng tuyến đường sắp được mở rộng gấp đôi tại Thanh Xuân

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Nguyễn Tuân nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm dự kiến sẽ được cải tạo, mở rộng từ 7m lên 15m trong năm 2024.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được UBND quận Thanh Xuân phê duyệt vào ngày 31.8.2018. Đến năm 2020, UBND quận Thanh Xuân tiếp tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án tại quyết định số 1928/QĐ-UBND.
Đường Nguyễn Tuân là tuyến đường kết nối hai trục giao thông hướng tâm trọng yếu là Nguyễn Trãi và Lê Văn Lương đã quá tải nhiều năm qua. Trước thực tế trên, năm 2018, UBND quận Thanh Xuân đã phê duyệt Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân. Hai năm sau, địa phương này tiếp tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án.
Theo phê duyệt, điểm đầu dự án giao đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân với tổng diện tích 14.334m2, dài 720m, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có. Tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang là 21m, gồm phần lòng đường rộng 15m và 2 bên lề rộng 3m.
Theo phê duyệt, điểm đầu dự án giao đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân với tổng diện tích 14.334m2, dài 720m, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có. Tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang là 21m, gồm phần lòng đường rộng 15m và 2 bên lề rộng 3m.
Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Hiện đã có 121/160 hộ dân và 10 tổ chức được phê duyệt phương án đền bù. Hiện vẫn còn 39 h chưa thể phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Hiện mới chỉ có 121/160 hộ dân và 10 tổ chức được phê duyệt phương án đền bù.
Một phần đường Nguyễn Tuân chỉ rộng khoảng 7m nhưng đang phải “gánh” hơn 10 tòa nhà chung cư cao tầng khiến việc ùn tắc thường xuyên diễn ra.
Theo ghi nhận của Lao Động, tuyến đường Nguyễn Tuân lòng đường nhỏ hẹp, nhiều đoạn "nút thắt cổ chai", thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Trong khi đó, tuyến đường này đang phải “gánh” hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng kéo theo nhu cầu đi lại lớn khiến tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng.
Tuyến đường hiện hữu từ nút giao Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân hiện rộng khoảng 7m, chỉ có 2 làn xe. Đoạn từ ngõ 162 Nguyễn Trãi đến nút giao Lê Văn Lương đã được mở rộng năm 2003, rộng 15m với 4 làn xe.
Tuyến đường hiện hữu từ nút giao Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân hiện rộng khoảng 7m, chỉ có 2 làn xe. Đoạn từ ngõ 162 Nguyễn Trãi đến nút giao Lê Văn Lương đã được mở rộng năm 2003, rộng 15m với 4 làn xe.
Ghi nhận của Lao Động chiều 16.12, dù không phải giờ cao điểm  nhưng  tuyến đường vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc.  Ông Nguyễn Đức Thành (62 tuổi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) cho biết, đường Nguyễn Tuân rất nhỏ nhưng đang phải “gánh” lượng dân cư, phương tiện cho hơn 10 tòa nhà chung cư cao tầng khiến cho việc ùn tắc thường xuyên diễn ra.
Ghi nhận trong chiều 16.12, dù không phải giờ cao điểm nhưng tuyến đường vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc. Bà Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi, Thanh Xuân) cho biết, đường Nguyễn Tuân rất nhỏ nhưng đang phải “gánh” hơn chục chung cư cao tầng khiến việc ùn tắc "như cơm bữa", đặc biệt vào giờ cao điểm.
“Đoạn đường Nguyễn Tuân giao với đường Lê Văn Lương đã được mở rộng từ năm 2003 nên rất thông thoáng, nhưng từ đoạn ngõ 162 Nguyễn Tuân đến ngã tư giao với đường Nguyễn Huy Tưởng thì tình trạng ùn tắc cục bộ thường xuyên diễn ra vào mỗi giờ cao điểm, khiến mỗi lần đi qua đây đều như cực hình đối với tôi” - ông Thành nói.
“Đoạn đường từ ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao Lê Văn Lương đã được mở rộng từ lâu nên rất thông thoáng. Đoạn từ ngõ 162 Nguyễn Tuân đến ngã tư giao với đường Nguyễn Huy Tưởng nhỏ hẹp gây ùn tắc, người dân mỗi lần đi qua ai cũng ngán ngẩm” - bà Hồng nói.
 Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai thông tin tại kỳ họp cuối năm của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 15/12. Năm 2024, quận Thanh Xuân sẽ tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng tại 2 dự án, trong đó có dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân.
Vỉa hè chật hẹp bị chiếm dụng khiến người dân phải đi bộ dưới lòng đường.
Thông tin tại kỳ họp cuối năm của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 15.12, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, năm 2024, quận Thanh Xuân sẽ tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng tại Dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân.
Thông tin tại kỳ họp cuối năm của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 15.12, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, năm 2024, quận Thanh Xuân sẽ tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng tại Dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân.
Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng giảm tải ùn tắc giao thông, đem lại cảnh quan đô thị cũng như tạo đà, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân.
Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng giảm tải ùn tắc giao thông, đem lại cảnh quan đô thị cũng như tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh đường hơn 450 tỉ đồng ở Hoài Đức sắp về đích

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau 3 năm thi công, Dự án xây dựng đường Lại Yên - Vân Canh đã đạt 80% khối lượng. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công những đoạn còn lại, sớm đưa dự án về đích.

Hai dự án chống ùn tắc gần 1.200 tỉ ở Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Xây dựng cầu vượt thép Mai Dịch, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm là 2 dự án có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng được ngành giao thông Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Cam kết hoàn thành dự án mở rộng đường Âu Cơ trong tháng 6.2024

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Đại biểu HĐND TP Hà Nội chất vấn về tiến độ của Dự án mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân đã chậm tiến độ, kéo dài từ lâu.

Không khí lạnh rất mạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc gây rét sâu kéo dài

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết khoảng sáng 19.12, một bộ phận không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nói về tội phạm cướp ngân hàng

PHẠM ĐÔNG |

Nêu thực tế trước dịch COVID-19 xảy ra ít vụ việc đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ cướp ngân hàng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, hoạt động phạm tội tức thì rất manh động.

Tận thấy những bữa ăn xơ xác tại trường bán trú bị tố "11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm"

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Dù trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng, thế nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì.

Cảnh sát truy tìm xe tải ép ngã xe máy trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Sáng 18.12, trao đổi với PV báo Lao Động, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho hay, đơn vị đang cử cán bộ xác minh thông tin phản ánh trên báo chí về việc một tài xế xe tải ép ngã 2 người đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến Quốc lộ 6 ùn tắc hoàn toàn

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Ngày 18.12, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6 khiến giao thông ùn tắc hoàn toàn trong nhiều giờ.

Toàn cảnh đường hơn 450 tỉ đồng ở Hoài Đức sắp về đích

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau 3 năm thi công, Dự án xây dựng đường Lại Yên - Vân Canh đã đạt 80% khối lượng. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công những đoạn còn lại, sớm đưa dự án về đích.

Hai dự án chống ùn tắc gần 1.200 tỉ ở Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Xây dựng cầu vượt thép Mai Dịch, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm là 2 dự án có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng được ngành giao thông Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Cam kết hoàn thành dự án mở rộng đường Âu Cơ trong tháng 6.2024

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Đại biểu HĐND TP Hà Nội chất vấn về tiến độ của Dự án mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân đã chậm tiến độ, kéo dài từ lâu.